PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Năm 2010: Xử lý 90 nghìn vụ đầu cơ, găm hàng

Thứ sáu, 04/03/2011 10:04

Về tình hình kiểm tra giá, chống đầu cơ, găm hàng, năm 2010, các lực lượng chức năng đã xử phạt trên 90 nghìn vụ vi phạm, trị giá vi phạm trên 124 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các trường hợp lợi dụng tình hình khó khăn để ép giá, găm hàng, đưa tin thất thiệt nhằm đẩy giá cả hàng hóa lên cao gây bất ổn định thị trường, trong năm 2010, các lực lượng chức năng đã xử phạt trên 90 nghìn vụ vi phạm, trị giá trên 124 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

Thông tin trên đã được Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội đưa ra tại buổi tổng kết công tác năm 2010, triển khai nhiệm vụ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại năm 2011, vừa diễn ra hôm qua (3/3) tại Hà Nội. Năm 2010, mặc dù đã có những một số chuyển biến nhưng tình trạng buôn lậu vẫn diễn biến phức tạp trên các tuyến trọng điểm, nhất là tuyến biên giới phía Bắc như Móng cái – Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai… Theo báo cáo sơ bộ của 57 Ban chỉ đạo 127 các tỉnh, thành phố, năm 2010 các cơ quan chức năng đã kiểm tra 470.147 vụ, xử lý 184.032 vụ vi phạm pháp luật (giảm 6,3% so với năm 2009), với tổng số thu 3.253,815 tỷ đồng (tăng 35,2% so với năm 2009), .. Về tình hình kiểm tra giá, chống đầu  cơ, găm hàng, năm 2010, các lực lượng chức năng đã xử phạt trên 90 nghìn vụ vi phạm, trị giá vi phạm trên 124 tỷ đồng.  Theo ông Nguyễn Hùng Dũng, Cục trưởng Cục quản lý thị trường, năm 2011, tình hình kinh tế - xã hội nước ta có những thuận lợi và cơ hội nhất định, song vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, với mục tiêu trọng tâm là ổn định kinh tế vĩ mô, kìm chế lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, hoạt động buôn lậu qua biên giới sẽ tiếp tục với quy mô và mức độ cao hơn. Trước những khó khăn trên, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban, BCĐ 127 TW đã chỉ đạo, trong năm 2011 BCĐ 127 TW và các địa phương cùng các bộ, ngành giải quyết dứt điểm các tồn tại về chính sách, văn bản không để để kéo dài từ năm này sang năm khác. Đồng thời, tăng cường kiểm tra ngăn chặn các hành vi lợi dụng chủ trương người Việt Nam dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị để tiêu thụ hàng lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Cùng với đó là phải chú trọng đẩy mạnh nâng cao hợp tác quốc tế để phối hợp đấu tranh các đối tượng buôn lậu xuyên biên giới quốc gia...

VnMedia