PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Nga, Mỹ chính thức trao đổi thông tin hạt nhân

Thứ tư, 23/03/2011 12:51

Một trong những vấn đề chính trong chuyến thăm Nga lần này của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates là trao đổi thông tin hạt nhân với người đồng cấp Nga Anatoly Serdiukov.

 

 

Ngày 22/3 tại Moscow Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Nga và Mỹ đã chính thức trao đổi thông tin về biên chế và vị trí bố trí của các loại đầu đạn và vũ khí hạt nhân của nhau theo tinh thần Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược START-3 mà Tổng thống hai nước đã ký vào tháng 4/2010 và chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2011.

Được ủy quyền của hai Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Mỹ, các trung tâm cắt giảm nguy cơ hạt nhân quốc gia của hai nước này đã tiến hành trao đổi cho nhau các thông tin liên quan đến hạt nhân như: tên lửa, phương tiện mang, đầu đạn, máy bay ném bom hạng nặng,… đã được điều chỉnh theo tinh thần Hiệp ước START-3.
 
Theo văn kiện mà hai nước đã ký kết, hai bên sẽ bắt đầu tiến hành trao đổi thông tin hạt nhân đầu tiên cho nhau sau 45 ngày kể từ ngày hiệp ước chính thức có hiệu lực, tức là ngày Hạ viện hai nước chính thức phê chuẩn.
 
Không chỉ trao đổi thông tin hạt nhân, trong chuyến thăm Nga lần này, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước còn thảo luận và trao đổi hàng loạt các vấn đề khác như: hệ thống phòng thủ tên lửa chung châu Âu, hợp tác kỹ thuật quân sự, trao đổi huấn luyện, tình hình Trung Đông, Bắc Phi, Libya, Afghanistan,…
 

Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã đưa ra hàng loạt các tuyên bố quan trọng, trong đó Bộ trưởng Quốc phòng Nga Serdiukov kêu gọi Mỹ kiềm chế các hành động tấn công vũ lực vào Libya để tránh tổn hại tới dân thường. Về phần mình, Bộ trưởng Gates cho rằng, các hoạt động của họ vẫn nằm trong khuôn khổ cho phép của Liên Hợp Quốc và tuân thủ nghiêm các điều khoản trong Nghị quyết, song ông Gates cũng hứa trong một vài ngày tới sẽ giảm bớt tần suất tấn công.

Liên quan tới vấn đề liên quân quốc tế tấn công vào Libya, Thủ tướng Putin và Tổng thống Medvedev đã có quan điểm không đồng nhất với nhau. Trong khi Thủ tướng Nga coi Nghị quyết thiết lập vùng cấm bay của Liên Hợp Quốc là phiến diện, thiếu sát thực và phát động cuộc Thập tự chinh chống lại Libya thì Tổng thống Medvedev lại cho rằng, Nghị quyết này của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phản ánh đúng quan điểm của lãnh đạo Nga.
 
Liên quan tới chuyến thăm Nga lần này của Bộ trưởng Gates các chuyên gia phân tích nhận định rằng, tình hình căng thẳng và diễn biến ngày càng phức tạp ở Trung Đông và Bắc Phi sẽ làm cho đối thoại về hệ thống phòng thủ tên lửa chung giữa hai quốc gia này càng trở nên khó khăn và khó tìm thấy điểm tương đồng, thống nhất
VTC News
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới