PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Phim tài liệu mới tiếp tục tố cáo 'Ông hoàng nhạc Pop' Michael Jackson lạm dụng tình dục trẻ em

Thứ bảy, 12/01/2019 22:26

Từng bị kiện cáo và được xử trắng án tội danh lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, nhưng bộ phim tài liệu mới nhất về Michael Jackson lại một lần nữa đưa ra tình tiết gây sốc.

Ngày 25/6/2009, Michael Jackson đột ngột qua đời, bỏ lại sự nghiệp dang dở và 3 con Prince (SN 1997), Paris (SN 1998) và Blanket Jackson (2002). Hơn 9 năm kể từ ngày mất của "Ông hoàng nhạc Pop", ba thành viên nhà Jackson đều có cuộc sống riêng, theo những lối rẽ khác nhau. Theo sách kỉ lục Guinness, Michael Jackson được công nhận là "nhân vật giải trí thành công nhất mọi thời đại". Trong những năm cuối đời, bên cạnh việc được mệnh danh là người đàn ông được nhắc đến nhiều nhất hành tinh bởi những đóng góp to lớn cho ngành công nghiệp âm nhạc và thời trang, Michael Jackson còn giành được hàng trăm giải thưởng và trở thành nghệ sĩ thu âm được trao giải nhiều nhất trong lịch sử âm nhạc đại chúng.

Michael Jackson không ít lần bị cáo buộc về hành vi lạm dụng tình dục.

Mặc dù vô cùng thành công trong sự nghiệp và sống hạnh phúc cùng 3 đứa con, thế nhưng ông hoàng nhạc Pop cũng có một đời sống riêng tư vô cùng phức tạp. Gần 10 năm sau cái chết bất ngờ của Michael Jackson, lời đồn đại về sở thích tình dục bệnh hoạn và thói quen hành hạ động vật của ông chưa bao giờ chấm dứt.

Mới đây, nam ca sĩ quá cố người Mỹ lại bị chỉ trích về hành vi lạm dụng tình dục trẻ em qua một bộ phim với những bằng chứng khá đanh thép.

Vài tuần trước tour diễn "This Is It", Michael Jackson qua đời vì ngộ độc propofol và benzodiazepine tại nhà riêng ở Los Angeles.

Bộ phim tài liệu Leaving Neverland dự kiến ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim Sundance trong tháng này đã nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều của người hâm mộ, khi chứa đựng các tình tiết cáo buộc ông vua nhạc Pop đã lạm dụng tình dục hai bé trai. Khi đó, hai đứa trẻ này còn chưa đến tuổi thành niên, một bé 7 tuổi và bé còn lại 10 tuổi.

Khoảng 20 năm sau, khi họ đã chuẩn bị bước sang độ tuổi 30, hai đứa trẻ ngày xưa cho rằng họ đã bị lạm dụng tình dục bởi chính người ca sĩ tài ba nổi tiếng khắp thế giới kia. Trong bản báo cáo, tổ chức quản lý di sản của Michael Jackson đã khẳng định rằng bộ phim là một sản phẩm được sản xuất với mưu đồ xấu xa nhằm lợi dụng và kiếm tiền qua việc bôi bác danh tiếng của ông hoàng nhạc Pop quá cố.

Bộ phim này được đạo diễn Dan Reed kì công thực hiện sau cuộc điều tra và tìm hiểu nông trại Neverland của Michael Jackson ở Santa Barbara, California.

Trang trại Neverland của huyền thoại nhạc Pop tại bang California.

Các nhà làm phim đã trả lời phỏng vấn với một tạp chí rằng những cáo buộc trong bộ phim Leaving Neverland được đóng góp bởi biên đạo múa Wade Robson, người từng đệ đơn kiện Michael Jackson năm 2013 vì tội quấy rối tình dục anh ta năm 7 tuổi, và James Safechuck, người từng kiện tổ chức quản lý di sản của ngôi sao quá cố vì những cáo buộc lạm dụng tình dục.

Bản tóm tắt của bộ phim Leaving Neverland viết:

"Thông qua cuộc phỏng vấn đau lòng với hai nạn nhân cùng gia đình họ, 'Leaving Neverland' đã vạch trần việc lạm dụng tình dục cùng sự lừa dối kéo dài suốt thời gian qua. Bên cạnh đó, bộ phim đã khẳng định những người nổi tiếng có một sức mạnh to lớn đến nỗi họ có thể dễ dàng tự do bước vào cuộc sống của những fan nhí và cha mẹ chúng".

Được biết, ca sĩ Michael Jackson đã từng đối mặt với nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em khi còn sống. Năm 2005, ông được xử vô tội trước cáo buộc lạm dụng tình dục trong phiên tòa tại California và trả 15 triệu USD để dàn xếp những cáo buộc liên quan tới một đứa trẻ khác vào năm 1994.

"Hai người đàn ông này đã rất dũng cảm khi kể ra câu chuyện của họ. Bên cạnh đó, tôi muốn nói rằng tôi không bao giờ đặt nặng vấn đề đúng sai ở đây. Tôi tin là bất cứ ai xem bộ phim này cũng sẽ cảm nhận được những tổn thương về mặt cảm xúc cũng như tinh thần mà họ phải chịu". - đạo diễn Dan Reed chia sẻ.

Bộ phim Leaving Neverland đã được Channel 4 mua bản quyền và sẽ được phát sóng vào mùa xuân năm 2019.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)