PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Riêng một góc trời

Thứ sáu, 27/05/2011 09:12

The Vissai Ninh Bình có lẽ là đội bóng “kỳ lạ” nhất V-League. Đội thay HLV như thay áo; mua, bán cầu thủ như mua đồ ở siêu thị.

Bầu Trường khi đổ tiền vào làm bóng đá đã mơ màng nghĩ đến viễn cảnh vô địch V-League trong một, hai mùa giải ngắn ngủi. Bầu Trường đã nhẩm tính “cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền”. Câu nói này chỉ đúng khi vận vào Hoàng Anh Gia Lai, vô địch hai mùa giải 2003-2004 nhờ “túi tiền không đáy” của bầu Đức. Nhưng khi đó V-League chỉ là cuộc chơi của một, hai đại gia. V-League giờ cũng lắm đội khát khao vô địch lắm. Mùa giải này, Sông Lam Nghệ An tuy tiền không rủng rỉnh nhưng đang hội đủ nhiều yếu tố nâng cúp vô địch. Nhìn vào Sông Lam Nghệ An, bầu Trường chắc hiểu, tiền nhiều chưa phải là yếu tố cấu thành ngôi vô địch V-League.  

Bầu Trường không tiếc tiền chiêu mộ cầu thủ giỏi về The Vissai Ninh Bình.Ảnh: Quang Thắng

Ở đất Ninh Bình, ai chẳng biết tiếng bầu Trường. Đầu mùa giải 2010, quá “kết” Như Thành, bầu Trường quyết tâm lấy bằng được trung vệ Becamex Bình Dương về đội bóng, bất chấp trước đó Thành “kếu” đã ký hợp đồng trọn đời với đội bóng đất Thủ Dầu Một. Như Thành muốn ra đi, Becamex Bình Dương cũng chẳng mặn mà giữ lại, với điều kiện Như Thành phải trả 5 tỷ đồng tiền bồi thường hợp đồng. Buổi tối, Như Thành điện thoại thông báo cho bầu Trường yêu cầu của Becamex Bình Dương, thì ngày hôm sau trong tài khoản của trung vệ này đã có 5 tỷ đồng do bầu Trường chuyển vào. Việc Như Thành đến ngân hàng, rút tiền đựng vào mấy bao tải, rồi mang đến trụ sở Becamex Bình Dương đổ ra sàn, đến giờ cũng được coi là giai thoại trong việc chuyển nhượng. Kể từ đó, người Bình Dương đã thôi không còn “khoái” bầu Trường nữa. Mối quan hệ xấu hẳn đi ở mùa giải 2010, khi đội Ninh Bình đá trên sân Becamex Bình Dương, không hiểu vì lý do gì, bảo vệ sân Gò Đậu nhất định không chịu cho vợ bầu Trường vào sân, dù ông bầu này đã lật đật chạy xuống từ khán đài VIP ra cửa nói gẫy cả lưỡi. Cay nhất là khi bầu Trường nhờ HLV Lê Thụy Hải ra xin hộ, anh bảo vệ vẫn lắc đầu từ chối. Phải đến khi HLV lê thụy Hải bốc máy nhờ ban tổ chức sân ra nói hộ một tiếng, thì vợ bầu Trường mới được vào sân. Kể từ đó, bầu Trường “ghét” đội bóng đất Thủ Dầu Một ra mặt. Các ông bầu máu mặt ở V-League như bầu Đức, bầu Thắng, bốc lên là đòi giải tán đội bóng, không dự giải V-League chứ chưa thấy ai như bầu Trường tuyên bố nếu thích thì mua cả đội bóng (Becamex Bình Dương) cho... biết tay. Mà không phải bầu Trường nói cho vui. Sau vụ chuyển nhượng Như Thành, bầu Trường chiêu mộ trung vệ Thanh Tùng chỉ sau vài cuộc điện thoại. Ở Becamex Bình Dương, Thanh Tùng cảm thấy không được tôn trọng nên ra đi. Thủ môn Thế Anh (Becamex Bình Dương) không “cập bến” Ninh Bình lại là chuyện dở khóc dở cười. Bầu Trường điện thoại cho Thế Anh, cho địa chỉ đến gặp, bàn chuyện về khoác áo Ninh Bình. Buổi tối, Thế Anh tìm đến đúng địa chỉ, bấm chuông. Bầu Trường ra mở cửa, nhìn Thế Anh hỏi: “Em là ai?”. Thất vọng quá, thủ môn Thế Anh bỏ về sau một lời xin lỗi nhầm nhà. Bóng đá phải có những người như bầu Đức, bầu Hiển, bầu Kiên, bầu Trường mới vui. Bóng đá Ninh Bình không có được “gốc tốt”, “móng vững” nên khi bầu Trường nhảy ngang vào làm bóng đá, khó khăn nhiều là điều không tránh khỏi. Hơn nữa bầu Trường vẫn chưa có được dưới trướng người hiền tài, để phụ giúp công việc, như chuyên gia Nguyễn Văn Vinh về dưới trướng bầu Đức trước kia. Bầu Trường là dân kinh doanh nên thừa hiểu “học phí” cho cuộc chơi ở V-League là vô cùng tốn kém. Vicem Hải Phòng, đội bóng cùng ngành xi măng cũng đang “lặn ngụp” ở cuối bảng xếp hạng. “Tượng đài” Đồng Tâm Long An giờ cũng đang “sống dở chết dở”. Bầu Long của Hòa Phát Hà Nội chịu chi chẳng kém nhưng đội bóng mãi chỉ “hòa” chứ chưa chịu “phát”. Ngông như bầu Đức cũng phải chấp nhận cảnh Hoàng Anh Gia Lai 3, 4 mùa giải qua luôn trong nỗi lo trụ hạng. Nói trắng ra, tương lai của The Vissai Ninh Bình vẫn không sáng sủa cho lắm. Nhưng chỉ cần tình yêu bóng đá của bầu Trường vẫn còn, thì The Vissai Ninh Bình vẫn có cơ làm nên chuyện lớn, như cách bầu Trường thưởng tiền tỷ cho đội bóng, sau trận thắng Becamex Bình Dương 2-1 vừa qua.

QĐND