PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Rihanna đáp trả chỉ trích về video "bạo lực"

Thứ bảy, 04/06/2011 11:28

Nữ ca sỹ vùng biển Caribe phản ứng mạnh mẽ lại những lời chỉ trích video mới Man Down và khẳng định cô là ca sỹ chứ không phải bố mẹ của ai đó.

Rihanna

Mới đây, Rihanna cho phát hành video ca khúc Man Down nằm trong album mới Loud. Sau khi ra mắt, video nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.

Mở đầu video dài hơn 5’ là cảnh một người đàn ông bị bắn chết trong đám đông tại ga tàu, người cầm súng chính là một cô gái do Rihanna thể hiện. Toàn bộ phần còn lại của video giải thích lý do tại sao người này bị bắn, trong đó cô gái bị cưỡng hiếp, đau đớn, tủi nhục chạy về nhà tìm súng để đi trả thù. 

Những hình ảnh trong video Man Down của Rihanna.

Man Down được phát sóng trên 106 & Park của kênh truyền hình BET hôm 1/6 đã khiến Hiệp hội về truyền hình của các bậc phụ huynh (Parents Television Council) tức giận. Melissa Henson  - người đại diện của Hiệp hội nói: “Câu chuyện cá nhân của Rihanna và với tư cách một ngôi sao nổi tiếng có được cơ hội vàng để gửi một thông điệp quan trọng tới những nạn nhân nữ bị cưỡng hiếp và bạo lực. Nhưng thay vì kêu gọi các nạn nhân nên được giúp đỡ, Rihanna cho phát hành một video âm nhạc cho phép sự trả đũa trong một vụ giết người có chủ ý".

Trong lời ca khúc Man Down có đoạn viết: “Tôi không muốn chấm dứt cuộc sống của anh ta/tôi biết điều đó là sai/ tôi thậm chí đã không thể ngủ được”.  Từng bị bạn trai hành hung vào năm 2009, Rihanna còn đề cập tới vấn đề bạo lực trong các ca khúc như Love the Way You Lie hợp tác với Eminem.

Các tổ chức khác như Enough is Enough, Industry Ears cũng lên tiếng yêu cầu BET ngừng phát sóng video Man Down. Paul Porter – người đồng sáng lập của Industry Ears và từng là người tổ chức chương trình âm nhạc cho BET gọi video này là “không thể chấp nhận được, chỉ có sốc, bắn và giết”.

Trước những lời chỉ trích trên, Rihanna đã lên Twitter phản pháo: “Tôi là một ngôi sao nhạc rock 23 tuổi và không có đứa con nào. Chuyện gì với các người khi muốn tôi trở thành bố mẹ vậy?”.

Rihanna vốn sở hữu nhiều video ca nhạc gây tranh cãi.

“Vì chúng ta đều biết khó khăn và xấu hổ như nào vì đó là vấn đề nhạy cảm với bất cứ ai đặc biệt là các bậc phụ huynh của chúng ta. Nhưng ngành công nghiệp âm nhạc không phải là bố mẹ. Chúng tôi được tự do để làm nghệ thuật, hãy để chúng tôi làm”, cuối cùng, giọng ca trẻ nói: “Các bạn không thể giấu con cái mình khỏi xã hội, hoặc không để chúng học cách thích ứng, đây là cuộc sống thực”.

Megafun
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới