PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Sự trở lại đúng lúc của Công Vinh!

Thứ năm, 02/06/2011 09:05

Trong danh sách 23 cầu thủ tập trung đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup vào tháng 6 tới, đáng chú ý nhất là có sự xuất hiện của tiền đạo Lê Công Vinh (HN.T&T).

Đây là lần đầu tiên Công Vinh trở lại đội tuyển sau hơn một năm vắng bóng vì chấn thương. Đây có thể nói là sự trợ lại rất đúng lúc của cựu tiền đạo SL.NA trong bối cảnh Quang Hải đang đánh mất phong độ, Đình Tùng và Ngọc Anh còn non khinh ngiệm thi đấu đỉnh cao. Chỉ một mình Việt Thắng dường như là không đủ với HLV Mai Đức Chung vào thời điểm này.  

Ảnh: Internet.

Nhìn vào danh sách 5 tiền đạo mà ban huấn luyện gọi vào đội tuyển có thể thấy 2 người có phong độ tốt nhất chính là Việt Thắng và Đình Tùng. Tính đến lúc này cả 2 đã có được 8 bàn thắng ở mùa giải năm nay nhưng Đình Tung chưa có nhiều kinh nghiệm để thi đấu đỉnh cao. Những giải đấu lớn nhất mà Tùng “con” tham dự là Sea Games 25 và Asiad 16 ở Quảng Châu vừa qua. Chính vì thế trong lần đầu tiên góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia sức ép dành cho tiền đạo Thanh Hóa là rất lớn và việc Đình Tùng có vượt qua được sự kì vọng hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Có lẽ HLV Mai Đức Chung muốn tận dụng cơ hội này cho Đình Tùng thử lửa và bước chạy đã chuẩn vị cho tương lai. Tiền đạo Ngọc Anh mùa này cũng không được đá chính nhiều trong màu áo SL.NA, việc Ngọc Anh được gọi lần này cũng có thể xem là một bất ngờ thú vị. Vì từ trước đến nay trong màu áo đội tuyển Olympic, tiền đạo của SL.NA cũng không được đánh giá cao so với những đồng đội cùng trang lứa. Việc HLV Mai Đức Chung bỏ qua tiềng đạo Ngọc Thanh (SHB.Đà Nẵng) để nhường chỗ cho Ngọc Anh có thể thấy ông đang từng bước làm cách mạng nhân sự cho đội tuyển để hướng đến một tương lai xa hơn. Dù chiếm được rất nhiều niềm tin từ HLV Mai Đức Chung nhưng phong độ của Quang Hải từ đầu mùa giải đến giờ là không tốt. Tính đến thời điểm này của mùa giải, Hải “gà” mới chỉ duy nhất một lần nổ súng. Đây là thành tích không tốt nếu so vơi những gì mà Quang Hải đã thể hiện trong màu áo K.Khánh Hòa ở mùa giải trước. Việc HLV Mai Đức Chung gọi Quang Hải vào đội tuyển lúc này cõ lẽ là do cái duyên của cầu thủ này trong màu áo đội tuyển hơn là phong độ lúc này. Phân tích trên để thấy rằng chỉ có Việt Thắng lúc này là hội tụ được những yếu tố kinh nghiệm và phong độ chính vì thế mà việc gọi Công Vinh trở lại là rất cần thiết vào lúc này. Xét về kinh nghiệm, tiền đạo của HN.T&T có thừa kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao sau nhiều năm chính chiến trong màu áo đội tuyển quốc gia. Áp lực trong những trận đấu lớn không phải là vấn đề với Công Vinh, anh từng ghi bàn trong trận trận chung kết AFF cúp 2008. Phong độ của Công vinh kể từ khi trở lại sau chấn thương là khá tốt khi ghi được 3 bàn tính đến lúc này. Đóng góp của Công Vinh trong màu áo HN.T&T không chỉ bàn thắng mà còn ở lối chơi. Tiền đạo mang áo số 9 này có thể đá cắm, hoặc đá chếch về phía bên phải, thậm chí là đá lùi trong vai trò của một nhà kiến tạo. Có Công Vinh, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm nhiều phương án để tiếp cận khung thành đối phương và ban huấn luyện cũng có thêm nhiều lựa chọn cho tuyến đầu. Công Vinh có thể đá được nhiều vị trí khác nhau trên hàng công đó là điều không hề xa lạ trong màu áo đội tuyển quốc gia. Trong thành công của đội tuyển Việt Nam ở AFF cúp năm 2008, HLV Calisto thường để cho tiền đạo này đá giãn biên để lôi kéo các hậu vệ đối phương tạo điều kiện cho Việt Thắng có nhiều khoảng trống để dứt điểm. Trong những trận đấu mà hàng công đội tuyển Việt Nam gặp bế tắc sự có mặt của Công Vinh là rất quan trọng. Với khả năng cầm bóng của mình, anh có thể tạo ra nhiều cơ hội cho đồng đội. Ngoài ra việc đội tuyển Việt Nam không còn Minh Phương nên những tình huống cố định, với khả năng sút phạt của mình Công Vinh có thể tạo ra sự khác biệt. Công vinh vẫn là tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay, tầm ảnh hưởng của Công Vinh là rất lớn. Chính vì thế việc tiền đạo này trở lại là rất cần thiết cho đội tuyển Việt Nam vào lúc này.

VnMedia