PHIM NHẠC » Bật mí điện ảnh

Uy tín của thủ tướng Nhật giảm thấp

Thứ ba, 19/04/2011 09:19

Phần lớn người dân Nhật muốn có một thủ tướng mới để dẫn đầu công cuộc tái thiết vùng thiên tai sau hơn một tháng thảm họa động đất và sóng thần.

 

Saeki Hoshi (8 tuổi) tìm được chiếc lược của mình tại ngôi nhà của em ở tỉnh Fukushima đã bị san bằng sau sóng thần - Ảnh: Kyodo

Đó là kết quả thăm dò của ba tờ báo hàng đầu ở Nhật Bản là Asahi Shimbun, Mainichi Shimbun và nhật báo kinh tế Nikkei được công bố ngày 18-4.

Gần 70% trong 1.603 người Nhật được hỏi trong cuộc thăm dò của báo Nikkei cho rằng Thủ tướng Naoto Kan nên từ chức và cũng chừng ấy người cho rằng cách mà chính phủ phản ứng trong thảm họa hạt nhân ở Nhà máy Fukushima Daiichi là không thể chấp nhận được.

 

25 triệu tấn rác

AFP đưa tin trận động đất và sóng thần hôm 11-3 đã để lại cho vùng đông bắc Nhật Bản khoảng 25 triệu tấn đất đá và rác thải, một lượng rác thải khổng lồ mà chính quyền những nơi này cần phải dọn dẹp xong trước khi tính đến việc tái thiết.

Khó khăn nhất là tỉnh Fukushima, nơi đang hứng chịu thảm họa hạt nhân từ Nhà máy điện Fukushima Daiichi. Khoảng 2,6 triệu tấn đất đá và rác thải trong khu vực này đang nhiễm xạ rất cao khiến công cuộc dọn dẹp vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Tại các vùng Iwate và Miyagi, tình hình cũng không khả quan với khoảng 22 triệu tấn rác thải từ thảm họa đang tồn đọng. Theo Kyodo, số rác thải này chưa tính đến số xe cộ và tàu bè khổng lồ bị hất văng lên các vùng cao.

Cùng lúc, Thủ tướng Kan cũng bị các nghị sĩ đảng đối lập chỉ trích là không có sự chuẩn bị kỹ càng để ứng phó với thảm họa lần này. Nghị sĩ Masashi Waki thuộc Đảng Dân chủ tự do (LDP) nói rằng Thủ tướng Kan đã không thể nhớ hết những chi tiết của cuộc diễn tập hồi năm 2010, mô phỏng thảm họa tương tự vụ Nhà máy Fukushima Daiichi.

Trong khi đó, kết quả khảo sát của tờ Mainichi cho biết 58% người Nhật nói rằng họ không tin vào thông tin do chính phủ đưa ra về thảm họa hạt nhân, nhất là khi lãnh đạo đầu ngành kinh tế của Nhật cảnh báo mức thiệt hại do động đất - sóng thần có thể sẽ tệ hơn mức dự tính ban đầu. Chỉ tính riêng chi phí vật chất bị phá hủy sau thảm họa ước lên đến 300 tỉ USD, mức thiệt hại lớn nhất do thiên tai gây ra trên thế giới từ trước đến nay.

Tính đến nay đã có hơn 13.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người đang sống cảnh không nhà. Báo Asahi Shimbun cho rằng vấn đề chính là người dân Nhật đang bị thiếu thông tin trầm trọng về tình hình hiện tại, cụ thể là điều gì sẽ xảy ra với hàng chục ngàn gia đình đã sơ tán khỏi khu vực xung quanh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, nhiều người cho rằng câu hỏi đang bị bỏ ngỏ.

Khảo sát của ba tờ báo hàng đầu quốc gia này cho thấy người Nhật dù nổi tiếng điềm tĩnh nhất thế giới cũng đang mất dần kiên nhẫn và họ cảm thấy không hài lòng với cách xử lý của chính phủ trong vấn đề khắc phục hậu quả thiên tai.

Mối quan ngại về hạt nhân đang tăng lên khi ngày 17-4, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết việc khống chế rò rỉ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi phải mất 6-9 tháng. Trong khi đó, như Kyodo đưa tin, chính quyền Tokyo thừa nhận để tái thiết và khôi phục hoàn toàn khu vực đông bắc đã bị động đất và sóng thần tàn phá cần một thời gian rất dài, nhưng điều mà người dân chờ đợi là thời hạn cụ thể lại chưa rõ ràng và việc tái thiết các vùng bị san bằng vẫn chưa được bắt đầu.

Dù chỉ trích chính phủ nhưng người dân Nhật vẫn thể hiện nguyện vọng hai đảng đứng đầu nước Nhật là Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) của Thủ tướng Kan và LDP cùng bắt tay nhau tái thiết vùng thảm họa. Điều mà cách đây một tháng Thủ tướng Kan đã chính thức lên tiếng nhưng bị khước từ.

Tuổi Trẻ Online
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới