PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Dược sĩ Tiến lấn sân ca hát với The Phantom Of Opera

Chủ nhật, 04/08/2019 10:09

Vừa gây xôn xao khi thực hiện MV “Độ ta không độ nàng”, Dược sĩ Tiến (Phạm Minh Hữu Tiến) tiếp tục cho ra mắt MV “The Phantom of Opera”. Phải chăng anh bắt đầu muốn lấn sân sang lĩnh vực ca hát?

Từ trái qua: Ca sĩ Nhật Huyền, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và Dược sĩ Tiến.

Dược sĩ Tiến được mọi người biết đến với hàng loạt danh hiệu và bề dày kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ. Tuy nhiên, anh còn có khả năng ca hát đáng ngưỡng mộ, không thua kém bất cứ ca sĩ chuyên nghiệp nào.

Với ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật, chàng Nam Vương Người Việt Thế Giới 2017 làm mọi người xiêu lòng với bộ suit đen lịch lãm.

Anh chia sẻ cơ duyên đến với dòng nhạc cổ điển trong một lần lưu diễn tại Pháp, anh được tiếp xúc với nghệ sĩ Nhật Huyền. Nhật Huyền là ca sĩ và giảng viên âm nhạc tại trường Đại học Văn hoá Nghệ Thuật Quân Đội, do nhận thấy được tiềm năng trong giọng hát của Dược sĩ Tiến nên đã khuyên anh đầu tư thời gian rèn luyện để phát triển niềm đam mê này.

Dược sĩ Tiến chia sẻ mỗi MV nhạc kịch đều phải đầu tư kinh phí rất cao. Từ thuê nhà hát, mời nhạc công và nhạc trưởng đến thu âm tại phòng thu và trình diễn để quay MV,... tính sơ lược anh mất khoảng 500 triệu cho một MV.

Sau chuyến lưu diễn, Nhật Huyền đã đưa Dược sĩ Tiến đến gặp giảng viên - ca sĩ Hà Phạm Thăng Long, một trong những ca sĩ opera hàng đầu Việt Nam hiện nay, để học tập và trau dồi thêm kỹ năng của mình.

Để có một phần biểu diễn hoàn hảo, Dược sĩ Tiến đã phải liên tục di chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội để học hát cùng cô Thăng Long trong suốt 1,5 tháng.

Thế là chàng Nam Vương Người Việt Thế Giới 2017 bắt đầu dấn thân vào âm nhạc cổ điển và bán cổ điển dưới sự hướng dẫn của cô giáo Hà Phạm Thăng Long. Dược sĩ Tiến sở hữu chất giọng nam trung (baritone) bẩm sinh, trầm ấm và ngập tràn năng lượng tương tự như Tuấn Ngọc, Thái Hoà. Qua quá trình học tập cùng cô Thăng Long, Dược sĩ Tiến đã ra mắt MV bán cổ điển đầu tiên với bài hát “Lascia ch’io pianga” nhưng lại hát bằng giọng phản nam cao (contre tenor) hiếm có và nhận được không ít lời khen ngợi từ giới chuyên môn.

MV “Lascia ch’io pianga” trước đây được khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao.

Ca sĩ Nhật Huyền đối với Dược sĩ Tiến vừa là người thầy vừa là người chị thân thiết.

Trong lần kết hợp này cùng ca sĩ Nhật Huyền, Dược sĩ Tiến đã sử dụng giọng baritone trung trầm, dày và nặng để thể hiện The Phantom of Opera (Bóng ma nhà hát) như muốn khẳng định khả năng ca hát và chất giọng thiên phú của mình.

Cả phần hình ảnh và âm nhạc đều được thực hiện rất công phu.

Bài hát “Bóng ma nhà hát” được Andrew Lloyd Webber dàn dựng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Pháp Gaston Leroux, lần đầu xuất bản vào năm 1911. Bài hát là tác phẩm kinh điển về ánh sáng và bóng tối, tình yêu và sự thù hận này khiến mọi người mỗi khi nghe đều phải “nhắm mắt lại và thả hồn bay cao”.

Đứng trên sân khấu, Dược sĩ Tiến mới có thể thoã mãn ước mơ ca hát của mình.

Trong MV “The Phantom of the Opera- Theme Song-Andrew Lloyd Webber's” được dàn dựng công phu, hoành tráng, hình ảnh Dược sĩ Tiến quyền lực, mạnh mẽ, dùng tiếng hát nội lực thuyết phục khán giả về sự trưởng thành của mình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người nghe.

Tương lai, Dược sĩ Tiến sẽ còn cho ra mắt nhiều MV cổ điển và bán cổ điển đặc sắc hơn, độ khó cao hơn để chinh phục bản thân và những khán giả khó tính nhất.

Đây là bài hát Tiến vô cùng yêu thích vì nó rất hợp với giọng hát của Tiến, vừa đủ để khoe được chất giọng lại thể hiện được kỹ thuật thanh nhạc, đặc biệt là sự tiến bộ của Tiến sau một thời gian dài học tập. Đấy là lý do tôi chọn ca khúc này làm MV tiếp theo của mình. Tiến thực sự hạnh phúc vì rất hài lòng về sản phẩm này”- Dược sĩ Tiến chia sẻ thêm.

HX (Theo Tri Thức Xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới