PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Giọng hát Việt 2018: Học trò Lam Trường thẳng thắn chia sẻ việc 'ghét' nhau trên sóng truyền hình

Thứ hai, 02/07/2018 09:19

Tối qua (1/7), tập 7 The Voice - Giọng Hát Việt đã lên sóng truyền hình. Đêm thi tiếp tục mang đến cho khán giả những màn đối đầu hấp dẫn và kịch tính của các thí sinh. Bên cạnh đó, các HLV cũng tạo ra những tình huống bất ngờ khi bấm cứu những thí sinh bị loại.

Mở màn chương trình là cặp đôi Huỳnh Samel An - Dư Khôi Nguyên, cả hai có phong cách âm nhạc khác nhau và trong lúc tập luyện đều gặp khó khăn về phát âm khiến Noo Phước Thịnh khó chịu, nhưng theo anh đây là điều thú vị đôi khi khiến người nghe thích thú. Với một ca khúc tiếng Việt cũng gây áp lực cho Samuel vì anh sinh sống và lớn lên tại Thụy Sĩ. Cố vấn Hồ Hoài Anh chia sẻ Khôi Nguyên có giọng hát tốt nhưng Samuel lại có lợi thế hơn vì có được sự thông minh, khéo léo và có gương mặt sáng.

Mở màn tập 7 The Voice - Giọng Hát Việt 2018 là cặp đôi Huỳnh Samel An, Dư Khôi Nguyên

Trên sân khấu, cả hai đã thể hiện ca khúc "Từ ngày em đến", sự xuất hiện cả hai hot boy khiến cả sân khấu như nổ tung. Nếu như Samuel lịch lãm, nhẹ nhàng, hát như rót vào tai người nghe thì Khôi Nguyên lại bụi bặm, phóng khoáng, một sự kết hợp mới mẻ khiến và đậm chất nghệ sĩ trên sân khấu.

HLV Lam Trường hào hứng khen ngợi đây là tiết mục vô cùng dễ thương, anh thích sự nam tính lịch lãm của hai thí sinh. HLV Thu Phương lo lắng vì Samuel phải phối hợp và hạn chế hơn về việc hát tiếng Việt, cô còn thích sự phủi bụi, phóng khoáng của Khôi Nguyên. Tóc Tiên cũng đồng ý với Thu Phương và thông cảm cho Samuel, cô cho rằng đây là cặp đấu đẹp trai nhất. Noo Phước Thịnh đã có những giây phút trải lòng và quyết định chọn Samuel đi tiếp và Tóc Tiên đã bấm cứu Khôi Nguyên trong sự sung sướng của Noo Phước Thịnh và là lớn: "Anh biết rằng Tiên rất tốt với anh".

An Nhiên - Kiều Trang là cặp đấu tiếp theo đến từ team HLV Lam Trường. Một cô nàng tomboy sẽ đấu với một cô nàng "bánh bèo" chính hiệu qua ca khúc "Mơ" của ca/nhạc sĩ Vũ Cát Tường. Trong lúc tập luyện, HLV Lam Trường cảm nhận An Nhiên thiếu tự tin và có vấn đề về sức khỏe còn Kiều Trang có giọng hát văn minh.

Xuất hiện trên sân khấu, cả hai đã mang đến một không gian âm nhạc da diết nhưng cũng vô cùng sôi động. An Nhiên khoe chất giọng cảm xúc, trầm ấm còn Kiều Trang lại có chất khàn đặc trưng giúp ca khúc "Mơ" khoác lên mình một chiếc áo mới. Một tiết mục để lại ấn tượng mạnh mẽ đến từ team Lam Trường.

HLV Noo Phước Thịnh chia sẻ anh đã "chùn" mình lại trước ca khúc rất tự sự, và cám ơn vì một tiết mục rất đặc biệt. Tóc Tiên rất xúc động và khi nhìn sang anh Lam Trường cũng đã "rơm rớm" nước mắt, cô nghe bài hát cảm thấy rất bay bổng, nhẹ nhàng và thích giọng hát của An Nhiên. HLV Thu Phương cũng thích sự điềm đạm và cách hát của An Nhiên và cho rằng hai thí sinh đã làm được những điều mà Lam Trường đưa ra. Lam Trường xúc động bày tỏ, anh rất phân vân khi lựa chọn hai giọng ca này để đấu với nhau và anh rất bất ngờ vì sự tiến bộ của Kiều Trang, riêng An Nhiên đã trưởng thành lên rất nhiều. Kết quả, HLV Lam Trường đã quyết định giữ lại cả hai thí sinh và thành lập một nhóm nhạc.

Dương Quốc Anh - Nguyễn Minh Tân là cặp đấu tiếp theo đến từ team Lam Trường, cả hai là những cá tính âm nhạc khác nhau và khi được ghép cặp đã xảy ra những mâu thuẫn trong lúc tập luyện. HLV Lam Trường cũng cảm nhận được và có những lời khuyên cùng cách giải quyết để hai bên có thể hòa hợp với nhau.

Cả hai thể hiện ca khúc "Sau tất cả" với một bản phối vô cùng bắt tai cùng giọng hát truyền cảm, sâu lắng, cặp đôi đã lôi cuốn người nghe. Dương Quốc Anh tiếp tục cho khán giả thấy sự tự tin và chuyên nghiệp trên sân khấu, Minh Tân lại có sự đáng yêu và cách hát mới mẻ cùng nhau "thiêu đốt" sân khấu.

HLV Thu Phương vô cùng phấn khích và thấy được dấu ấn quá mạnh của Lam Trường, tuy nhiên cô hơi tiếc vì thiếu sự hòa quyện và quyết liệt hơn, nhưng tổng thể lại rất phù hợp. HLV Noo Phước Thịnh cũng cảm nhận được dấu ấn mạnh mẽ và cách hát rất hào sảng của hai thí sinh. HLV Tóc Tiên chia sẻ ngay từ khi giai điệu vang lên cô đã quay sang anh Lam Trường vì nghe rất là "Lam Trường" và khen cách làm chủ sân khấu rất tốt của hai thí sinh. HLV Lam Trường cho biết anh rất lo lắng và chia sẻ Dương Quốc Anh - Nguyễn Minh Tân không hòa hợp ở ngoài đời về tính cách và anh cũng đã đứng ra để hòa giải cho hai bạn, tuy nhiên hai bạn hôm nay làm rất tốt.

Sau lời nói của HLV, Dương Quốc Anh đã gửi lời xin lỗi đến Minh Tân vì những xích mích đã xảy ra và thẳng thắn chia sẻ "thật lòng em không thích anh". Tuy nhiên, sau quá trình tập luyện Quốc Anh cảm nhận được Minh Tân là người rất nhiệt huyết và cám ơn đã cùng nhau hoàn thiện ca khúc rất tốt. Kết quả, HLV Lam Trường chọn Dương Quốc Anh đi tiếp.

Team Tóc Tiên tiếp nối với cặp đôi Hoàng Tùng Anh - Lê Chánh Tín, cả hai đều là những chàng trai sở hữu vẻ ngoài cuốn hút người nhìn và có thể mạnh ở dòng nhạc pop ballad. Trong lúc tập luyện, giữa Diva Hà Trần và Tóc Tiên đã có sự mâu thuẫn với nhau khi quyết định chia đoạn hát cho Tùng Anh - Chánh Tín, và mặc dù cho rằng Diva Hà Trấn chưa tiếp xúc nhiều với thí sinh nên có những cảm nhận riêng nhưng Tóc Tiên cũng cho rằng đó là phương án tốt mà cô nên tiếp thu. Tùng Anh - Chánh Tín cũng gặp rất nhiều khó khăn khi thể hiện chính hit của HLV của mình.

Cặp đôi thể hiện ca khúc "Với anh em không là duy nhất", cả hai đã mang đến một không gian lắng động và những nốt cao đã đẩy cảm xúc lên cao trào và khiến người nghe nổi da gà. Và bỏ qua những khó khăn lúc tập luyện, cả hai đã hoàn toàn hòa hợp và mang đến trọn vẹn những cung bậc cảm xúc có trong ca khúc.

HLV Noo Phước Thịnh chia sẻ đây là ván cờ mà Tóc Tiên đưa ra cho thí sinh. HLV Thu Phương cảm nhận giọng hát của Chính Tín có những thói quen mà rất khó sửa chữa, cô còn cho rằng cả hai đã rất "mệt" khi thể hiện trọn vẹn ca khúc này và nên cần tiết chế lại. HLV Lam Trường chia sẻ các cô gái khi xem tiết mục này sẽ rất xao xuyến vì độ nam tính của cặp đôi, anh cũng khuyên Chánh Tín nên luyện thanh nhiều hơn. Sau những nhận xét của HLV, Tóc Tiên đã quyết định chọn Chánh Tín đi tiếp.

Cuối cùng là cặp đôi Phan Hằng My - Sim Chanponloue đến từ team HLV Thu Phương, cả hai thể hiện liên khúc "Nghe này ai ơi - Nơi này có anh", sau thời gian tập luyện và chia đoạn, bè phối, cố vấn nhạc sĩ Dương Cầm cho biết đây sẽ là tiết mục đặc biệt lấy được tình cảm của khán giả.

Xuất hiện trên sân khấu, cả hai mang đến một nguồn năng lượng tươi vui khiến người nghe cảm thấy thích thú. Sự kết hợp vô cùng ăn ý và cách bè phối nhịp nhàng cho nhau đã tạo nên một màn trình diễn hoàn hảo, các HLV vô cùng hào hứng khi xem cặp đôi trình diễn.

HLV Tóc Tiên bày tỏ đây là tiết mục mà cô thích nhất trong đội Thu Phương, hai thí sinh quá dễ thương và đẹp đôi và nội lực trong giọng hát rất tràn trề. HLV Lam Trường cảm thấy thích thú vì tiết mục rất sống động và bất ngờ trước khả năng hát tiếng Việt của hotboy Campuchia. HLV Noo Phước Thịnh cũng đồng quan điểm với anh Hai và khen ngợi sự bình tĩnh của Hằng My. Kết quả, HLV Thu Phương chọn Hằng My đi tiếp. Đặc biệt, HLV Tóc Tiên đã bấm cứu Sim Chanponloue, tuy nhiên cô hơi giận dỗi vì chàng trai này lúc nào cũng hướng đến HLV Thu Phương. Trước điều này, chàng trai đã hát ca khúc "Tiên à" để lấy lòng HLV mới của mình.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới