PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Giọng hát Việt nhí 2018: Bảo Anh mang hiện tượng mạng 'Ngắm hoa lệ rơi' để học trò đại náo sân khấu

Chủ nhật, 09/12/2018 08:35

Đây là đêm của vòng Trình diễn, 14 thí sinh đã cùng nhau mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả. Bên cạnh đó, giây phút chia tay với những gương mặt nhí tiếp theo cũng khiến người xem không khỏi rơi nước mắt.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là tiết mục cuối cùng của cậu bé Nguyễn Minh Chiến, học trò "Bảo Anh - Khắc Hưng" thể hiện ca khúc gây bão trong năm 2018 mang tên "Ngắm hoa lệ rơi". Minh Chiến gửi đến thông điệp nếu ai còn cha, mẹ, anh chị thì hãy trân trọng và tận hưởng những giây phút trân quý đó. HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ tiết mục dàn dựng rất giải trí, ca khúc phù hợp, Minh Chiến đáng yêu và hút sân khấu. HLV Soobin Hoàng Sơn chia sẻ cậu bé ở ngoài rất quậy và khi lên sân khấu cứ khiến anh buồn cười vì gương mặt rất nghiêm túc, anh hy vọng Minh Chiến sẽ đi sâu vào vòng trong. HLV Bảo Anh cho rằng đây là "Ngắm hoa lệ rơi" phiên bản nhí hay nhất và biết đâu tiết mục này sẽ thu hút lượt xem của khán giả.

Đây là đêm của vòng Trình diễn, 14 thí sinh đã cùng nhau mang đến những cung bậc cảm xúc khác nhau cho khán giả. Bên cạnh đó, giây phút chia tay với những gương mặt nhí tiếp theo cũng khiến người xem không khỏi rơi nước mắt.

Mở màn đêm thi là cô bé Lý Nguyễn Gia Hân team "Giang - Hồ" với ca khúc "Mùa thu vàng". Gia Hân mang đến một không gian nhẹ nhàng, chất giọng truyền cảm, bay bỏng một lần nữa chinh phục hoàn toàn người nghe. Soobin Hoàng Sơn chia sẻ đây là một tiết mục mở màn nhẹ nhàng khiến 2 cô chú rất thích. HLV Hồ Hoài Anh cho biết sẽ không lựa các ca khúc quá khó để học trò thể hiện và bé Gia Hân thật sự chinh phục anh khi thể hiện một nhạc phẩm rất nổi tiếng.

Trần đặng Phương Vy học trò "Anh - Hưng" mang đến ca khúc "Chong chóng gió". Sự duyên dáng cùng giọng hát ngọt ngào chính là điểm cộng của Phương Vy trong lòng khán giả. HLV Hồ Hoài Anh cám ơn vì cô bé đã thể hiện ca khúc do mình sáng tác đầy bản lĩnh trên sân khấu. Bảo Anh cho biết đây là nhân vật khóc nhiều nhất trong team Bảo Anh và hôm nay đã làm rất tốt ca khúc này.

"Tiểu diva Hồng Nhung" - Xuân Phương học trò "Sơn - Tường" thể hiện ca khúc "Tóc hát" cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn. Khác với những vòng thi trước, đây là một ca khúc sôi động có tiết tấu nhanh giúp Xuân Phương hoàn toàn lột xác và chinh phục người nghe ở những nốt cao. HLV Lưu Hương Giang bất ngờ khi mỗi vòng cô bé lại biến hóa và không biết đâu là cá tính của Xuân Phương, câu hỏi này khiến Xuân Phương cũng không có câu trả lời. HLV Hồ Hoài Anh hy vọng cô bé sẽ có được một vị trí cao trong lòng khán giả. HLV Soobin Hoàng Sơn cũng chia sẻ đã nhận ra được tố chất nghệ sĩ của bé và phải cãi nhau và thuyết phục với cô Tường để có thể giữ được em lại tại vòng Đối đầu.

Trần Phi Hùng học trò "Giang - Hồ" thể hiện ca khúc "I believe i can fly", sở hữu giọng hát opera cậu bé đã thổi vào ca khúc một làng gió mới. HLV Khắc Hưng chia sẻ cô đã ấn tượng với giọng hát của cậu bé ngày từ vòng đầu tiên và hôm nay Phi Hùng nhìn rất nghệ sĩ và có một tiết mục hoàn hảo. HLV Hồ Hoài Anh cho rằng cậu bé đã đến tầm vỡ giọng nên phải hạ tông suốt, anh cũng khen cậu bé rất thông minh.

Trần Ngọc Gia Hân học trò "Sơn - Tường" mang đến ca khúc "Lời mẹ hát". HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ đây là ca khúc rất khó, và HLV đang thử thách dành cho Gia Hân. HLV Vũ Cát Tường cho rằng HLV Hồ Hoài Anh nói đúng và tin rằng Gia Hân sẽ làm được nhiều hơn nữa.

Thanh Hằng học trò "Giang - Hồ" thể hiện ca khúc "Tự Nguyện", cô bé mang đến một không gian âm nhạc tràn đầy cảm xúc qua giọng hát dạt dào cảm xúc. Thanh Hằng cho biết khi hát ca khúc này em luôn nghĩ về mẹ, người đã yêu thương và nuôi nấng em từ bé. HLV Khắc Hưng xúc động khi chia sẻ lâu lắm rồi mới nghe một "Tự Nguyện" chất chứa nhiều tình cảm như vậy, Thanh Hằng như một nghệ sĩ thật sự tỏa sáng trên sân khấu. HLV Hồ Hoài Anh cũng cho rằng Thanh Hằng có hoàn cảnh rất khó khăn và anh sẽ luôn bên cạnh để chấp cánh ước mơ ca hát cho Thanh Hằng.

Cậu bé "Đôi giầy có cánh" - Nguyễn Văn Minh học trò "Anh - Hưng" thể hiện ca khúc "Billie jean" được Khắc Hưng phối lại theo phong cách retro. Là thí sinh có phong cách chất nhất năm nay, Văn Minh đã mang đến một tiết mục thật sự bùng nổ và đốt nóng toàn bộ sân khấu. Những bước nhảy điêu luyện cùng giọng hát mạnh mẽ đã thật sự chinh phục hoàn toàn các HLV và khán giả. HLV Hồ Hoài Anh rất thích bản phối của Khắc Hưng và khen cậu bé Văn Minh rất hay. HLV Bảo Anh cho biết, Văn Minh là cậu bé phong cách nhất trong team và mang một màu sắc rất lạ khi khán giả nghe là biết Văn Minh.

Phạm Minh Ngọc đến từ team "Anh - Hưng" mang đến ca khúc "Ngẫu hứng sông Hồng". HLV Vũ Cát Tường chia sẻ, cô bé đã khoác lên ca khúc này một chiếc áo mới, tuy nhiên những câu lên cao cô bé vẫn chưa bung ra hết mặc dù nội lực trong giọng hát rất lớn. HLV Hồ Hoài Anh nghĩ rằng từ đầu đến giờ, Minh Ngọc là thí sinh học thanh nhạc tốt nhất và khuyên Minh Ngọc hãy nghệ sĩ và phá cách hơn nữa trên sân khấu.

"Cậu bé dân ca" - Nguyễn Minh Nhật đến từ team "Sơn - Tường" mang đến ca khúc "Nhật ký cho ba". Minh Nhật tiếp tục chinh phục người nghe bởi giọng hát ngọt như mía lùi và những câu luyến lấy hát như rót mật vào tai. Bên cạnh đó, giai điệu u buồn của ca khúc khiến khán giả không khỏi mũi lòng. Đây tiếp tục là màn trình diễn lấy nước mắt khán giả của Minh Nhật. HLV Bảo Anh cho biết rất mong chờ phần trình diễn của cậu bé. HLV Vũ Cát Tường chia sẻ, ca khúc này đã được viết lại để đúng với hoàn cảnh của Minh Nhật và cậu bé đã mang đến một tiết mục rất cảm xúc.

Quỳnh Như học trò "Giang - Hồ" thể hiện ca khúc "Hôm nay tôi buồn". Cô bé tiếp tục khoe chất giọng truyền cảm, nội lực và thật sự chạm vào trái tim của người yêu nhạc. Tuy nhiên, HLV Soobin Hoàng Sơn cho rằng, anh muốn Quỳnh Như hát ca khúc có tiết tấu hơn, từ vòng trước đến vòng này đều hát nhạc chậm và hình như vẫn chưa đúng thế mạnh của cô bé. Bài này rất hay, rất tròn trịa nhưng anh vẫn muốn thấy được hình ảnh năng động hơn. HLV Vũ Cát Tường đồng tình quan điểm với người bạn của mình và mong chờ được thấy một hình ảnh mới mẻ hơn của Hà Quỳnh Như và mong chú Hồ Hoài Anh sẽ khám phá nhiều thế mạnh hơn ở cô bé 14 tuổi. Trước ý kiến của hai "đàn em" HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ, cô bé hát rất nhiều thể loại và dòng nhạc này thì chưa hát bao giờ, anh còn khẳng đinh rằng lựa chọn hôm nay của anh coi như là sai lầm nhưng anh không hối hận vì bé đã làm được những gì mà trước đó chưa làm được. Hôm nay, Hà Quỳnh Như vẫn chưa thật sự xuất sắc nhưng một lần nữa anh vẫn không hối hận.

Đào Đình Anh Tuấn học trò "Sơn - Tường" mang đến ca khúc "Gánh hàng rau". Tuy thể hiện nhạc phẩm quen thuộc từng được rất nhiều thí sinh lựa chọn để dự thi nhưng cậu vé Anh Tuấn đã mang đến một hơi thở mới cho ca khúc này. HLV Lưu Hương Giang hào hứng cho biết đây là ca khúc mà cô thích nhất từ trước tới giờ. HLV Hồ Hoài Anh chia sẻ, nghệ sĩ ngoài hát hay cần có phong cách và Anh Tuấn có phong cách rất ngầu, ông trời cho cậu bé tố chất và trong tương lai Anh Tuấn phải là nghệ sĩ. HLV Soobin Hoàng Sơn rất thích phong cách của học trò khi nhập tâm và hát hết mình bằng chính đam mê của mình trên sân khấu.

Nguyễn Trần Phương Trúc học trò "Giang - Hồ" thể hiện ca khúc "Lửa không cháy trái tim của mẹ". Đây là ca khúc do chính Hồ Hoài Anh sáng tác về thảm họa Carina. Bằng giọng hát ngọt ngào, Phương Trúc đã thể hiện trọn vẹn cảm xúc trong bài hát và khiến khán giả phải rơi nước mắt. Hồ Hoài Anh xúc động kể lại câu chuyện hai cháy chung cư Arina, và đó cũng là ý nghĩa mà anh muốn truyền tải qua bài hát. HLV Khắc Hưng chia sẻ đây là ca khúc mà anh rất thích, anh rất cảm động khi nghe Phương Trúc hát.

Cặp sinh đôi Trọng Vũ - Trọng Sáng học trò "Giang - Hồ" mang đến ca khúc "H'ren lên rẫy". HLV Vũ Cát Tường rất ấn tượng khi cặp sinh đôi bè với nhau rất chắc. HLV Soobin Hoàng Sơn cảm thấy rất thoải mái khi xem hai bé trình diễn, và sau này khi lớn lên hai bé sẽ trở thành nhóm nhạc giải trí rất tốt.

Các thí sinh cùng nhau bước ra sân khấu để lắng nghe kết quả và top thí sinh được bình chọn cao nhất bao gồm: Đào Đình Anh Tuấn, Minh Nhật, Hà Quỳnh Như, Văn Minh, Minh Chiến.

Top thí sinh bước vào vòng nguy hiểm bao gồm: Xuân Phương, Thanh Hằng, Phi Hùng, Trần Ngọc Gia Hân, Trọng Vũ - Trọng Sáng, Phương Vy. Hai bé trong top nguy hiểm được bước vào vòng trong là Xuân Phương và Thanh Hằng. Chương trình chính thức nói lời chia tay với các bé Phi Hùng, Trọng Sáng - Trọng vũ, Phương Vy, Trần Ngọc Gia Hân.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)