PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Giọng hát Việt nhí: Đông Nhi lại bật khóc vì học trò bị áp lực nặng nề

Chủ nhật, 18/09/2016 08:10

Trong liveshow 1 "Giọng hát Việt nhí 2016", huấn luyện viên Đông Nhi và Kim Anh đã bật khóc trên sóng trực tiếp khi nói đến những áp lực của dư luận thời gian qua.

Sau 5 tập vòng Giấu mặt và 3 tập vòng Đối đầu, 18 thí sinh xuất sắc nhất của 3 team "Giọng hát Việt nhí 2016" đã bước vào vòng Liveshow đầu tiên tiên.

Thí sinh dự thi đầu tiên là cô bé có nụ cười xinh xắn Kim Anh của team Ông Cao Thắng - Đông Nhi với ca khúc quen thuộc "Ăn gì đây" theo phong cách EDM sôi động. Kim Anh là thí sinh nhí của team Đông Nhi - Ông Cao Thắng từng nhận phải nhiều gạch đá từ khán giả ngay từ vòng Giấu mặt vì hình ảnh quá tự tin trên sân khấu. Những điều cô bé phải đối mặt những ngày qua vô tình biến thành áp lực, khiến cả cô trò bật khóc trên sóng trực tiếp hôm nay.

Cô bé Mai Anh của đội Noo Phước Thịnh khép lại đêm thi với liên khúc những ca khúc dân ca Nam bộ.

Thảo Nguyên đến từ team Vũ Cát Tường thử sức với ca khúc đầy kỹ thuật - "Bóng cây kơ-nia".

Nhận xét về ba thí sinh đầu tiên, HLV Vũ Cát Tường cho biết cô nhìn thấy một "Đông Nhi nhí" trên sân khấu trong phần trình diễn của Kim Anh, không phải không có lí do mà cô bé được xếp hát mở màn. Băng Giang đã trưởng thành, trở thành một con người mới, tuy nhiên cần biết cách xử lí mic hơn. Thảo Nguyên dù có vóc dáng nhỏ bé nhưng cá tính, nội lực lại mạnh mẽ.

Trong khi đó, HLV Ông Cao Thắng khen Băng Giang đã hết mình với ca khúc, Thảo Nguyên rất dễ thương và ấn tượng, HLV Noo Phước Thịnh dặn dò học trò Băng Giang nên cảm ơn HLV Vũ Cát Tường với những lời nhận xét chuyên môn rất cần thiết. Anh cũng có những lời an ủi và tiếp sức cho Kim Anh trước những áp lực mà cô bé đang gặp phải.

Đến từ team Noo Phước Thịnh, cô bé Băng Giang đầy ma mị trong 2 ca khúc "Độc huyền cầm", "Thư pháp".

Cậu bé dân ca Thụy Bình đến từ team Vũ Cát Tường trình diễn ca khúc "Nhớ mẹ lý mồ côi".

Vân Trang - team Vũ Cát Tường thể hiện ca khúc "Mùa đông" (Đinh Mạnh Ninh).

Minh Nguyệt đến từ team Noo Phước Thịnh thể hiện ca khúc nổi tiếng "Papa" (Dương Khắc Linh).

Đến với phần nhận xét thứ 2, HLV Noo Phước Thịnh bày tỏ ý muốn Thụy Bình có thể vào đến được Chung kết. Anh khuyên Vân Trang nên để ý đến khán giả hơn nữa khi trình diễn, vì đây là một bài hát khó, cần khéo léo để thể hiện, điệp khúc cần bùng nổ hơn. Minh Nguyệt khiến anh rất tự hào vì hôm nay cô bé làm rất tốt.

HLV Đông Nhi chia sẻ các HLV đều từng là thí sinh nên rất đồng cảm với các tài năng nhí hôm nay. HLV Vũ Cát Tường khen Minh Nguyệt đã biết đưa cảm nhận riêng của một cô bé nhỏ tuổi vào ca khúc quen thuộc "Papa". Vân Trang dù biết được mình sẽ dự thi liveshow 1 cách đây vài ngày nhưng đã để lại trong lòng khán giả cá tính riêng trong một ca khúc R&B khá chất. Thụy Bình hát rất ngọt và cảm xúc, khiến cô cảm nhận được ý nghĩa của ca khúc.

Cô bé Vũ Đàm Thùy Dung của đội Đông Nhi - Ông Cao Thắng thể hiện liên khúc 3 miền "Bà tôi", "Huế tình yêu của tôi", "Bài ca đất phương Nam".

Cậu bé Nhật Minh - học trò của Đông Nhi - Ông Cao Thắng thể hiện đầy cảm xúc ca khúc "Mẹ tôi" (Trần Tiến).

HLV Đông Nhi cho rằng HLV Noo Phước Thịnh mặc "váy" và đội nón rất duyên dáng, đây là một tiết mục được dàn dựng rất thông minh. Cô cũng tự hào về 2 thí sinh Thùy Dung, Nhật Minh của đội mình. HLV Vũ Cát Tường đánh giá đây là những thí sinh mạnh nhất team Đông Nhi - Ông Cao Thắng và Noo Phước Thịnh.

Lam Khánh, Ảnh: Windy (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới