PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Hà Hồ: 'Tôi hơi ức chế vì những title báo luôn đặt điều rất thiệt thòi cho phụ nữ'

Thứ sáu, 04/01/2019 09:38

Sau thời gian nghỉ ngơi và trở lại với dự án âm nhạc mới, Hà Hồ đã có chia sẻ về "giấc mơ hạnh phúc" của mình.

Chào Hồ Ngọc Hà, dạo gần đây, trên trang cá nhân của chị thường khoe những hình ảnh hạnh phuc với sự xuất hiện của Kim Lý và con trai Subeo của chị. Trong MV "Hạnh phúc là đây" cũng có những hình ảnh tương tự. Chị đang đưa chất xúc tác là hình ảnh cuộc sống vào âm nhạc?

Hạnh phúc là đủ đầy. Đó là thông điệp của bản thân tôi và tất cả mọi người. Khi mình cảm nhận hạnh phúc là khi mình có gia đình to và gia đình nhỏ. Mình có con cái. Kịch bản này tôi rất ưng ý vì đây không phải là trường hợp của riêng tôi. Nó phù hợp với cuộc sống, môi trường sống của tất cả mọi người. MV lần này không chỉ có tôi, Kim Lý, cậu bé đóng vai con trai tôi mà còn nhiều con người khác tận hưởng cuộc sống này.

Nhìn nụ cười và ánh mắt hạnh phúc của chị trong MV, nhiều người yêu mến chị sẽ nghĩ chị đang muốn biến cuộc sống viên mãn của một gia đình trọn vẹn thành sự thật. Chị nghĩ sao?

Đây là một mơ ước, định hướng chung về hạnh phúc của tất cả mọi người. Tôi cũng giống như tất cả mọi người. Tôi đã trải qua tất cả mọi thứ. Đôi khi tôi cảm nhận mình chỉ cần sống cạnh những người thân yêu nhất của mình đã là hạnh phúc. Nếu cuộc sống cho tôi thêm nhiều thứ khác nữa lại càng hạnh phúc hơn. Không lí do gì tôi không mơ ước tất cả những điều hạnh phúc sẽ xảy ra với mình. Tôi khẳng định giấc mơ về cuộc sống viên mãn của một gia đình trọn vẹn luôn là giấc mơ của tôi, của bạn và nhiều người khác.

Tại sao nam chính vẫn là Kim Lý mà không phải người khác?

Dễ mời hơn và là "người quen". Tất cả những người tham dự trong MV này đều được trả cát xê xứng đáng vì làm MV này rất cực.

Trong MV, chị và Kim Lý có một gia đình hạnh phúc bên con trai của cả hai. Ngoài đời, chị có từng suy nghĩ đến khung cảnh này chưa?

Những gì trong nghệ thuật thường được tô vẽ để lung linh hơn. Tôi tránh nhắc tới Kim Lý, điều gì chưa đến thì không thể biết trước được. Trong MV thế nào thì hãy nghĩ như thế đó nhé.

Hình ảnh trong cuộc sống đời tư chị và Kim Lý thường chia sẻ trên mạng xã hội luôn được nhiều người quan tâm và trở thành title báo. Chị nghĩ sao về điều này?

Có lẽ trong năm vừa qua, tôi tập trung nhiều vào kinh doanh, không ra nhiều sản phẩm âm nhạc nên ít có thông tin về âm nhạc để mọi người nhắc tới. Tôi hơi ức chế vì những title báo luôn đặt đều rất thiệt thòi cho phụ nữ. Tại sao phải luôn là: "Hà Hồ sốt ruột thế này thế kia"... Thế tạo dáng của tôi rất khó nên chỉ bám vào đùi thôi cũng bị giật title "rất ghê". Nếu tâm trạng vui khi đọc sẽ không sao. Tuy nhiên, những người không ưa tôi đọc được sẽ khó chịu hơn. Lâu lâu, tôi hơi khó chịu một chút như vậy. Thật ra, khi mọi người còn nói về mình, để ý những câu chuyện xung quanh mình, nghĩ theo cách tích cực nên cảm thấy vui hơn là khó chịu, vì nghệ sĩ là phải biết chấp nhận. Mọi người để ý sẽ thấy tôi có đăng tải hình ảnh nhiều người, hiếm khi đăng hình hai người. Báo cứ viết tôi khoe thế này, khoe cái kia trong tình cảm khiến mọi người dễ hiểu lẫm.

Trong MV lần này của chị quảng cáo khá nhiều, không đơn thuần là câu chuyện nghệ thuật như trước đây. Chị có sợ fan lấy làm khó chịu không?

Quảng cáo hay không quảng cáo không quan trọng. Điều cốt lõi nhất vẫn là thông điệp MV mang lại. Trong thời điểm này, có ai đó đứng ra tài trợ cho nghệ sĩ làm một MV trọn vẹn, tôi nghĩ nên tự hào hơn là nên sợ. Lúc đầu, tôi cũng lo lắng điều này vì sợ ảnh hưởng, mọi người sẽ nghĩ đây là sản phẩm quảng cáo, không phải sản phẩm của Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, mọi người đã xem và nghe đủ cảm nhận bài hát được thu âm chỉn chu, nhạc sĩ và đạo diễn trải chuốt cho bài hát lẫn hình ảnh. Chúng ta nên cảm ơn những nhà tài trợ có tâm. Không phải kiểu vứt một đống tiền cho nghệ sĩ muốn làm gì thì làm, vô trách nhiệm với sản phẩm của mình.

Đang có xu hướng nhiều ca sĩ chuyển xu hướng làm phim, chị có dự định thay đổi và đá trái sân không?

Trong năm qua, tôi nhận được khá nhiều kịch bản phim, trong đó có cả những diễn viên đã từng hợp tác với Hollywood cũng muốn làm việc với tôi. Có lẽ mọi người chưa từng thấy tôi ở vai trò diễn viên nên tò mò, riêng tôi thật sự lo lắng. Điện ảnh là một câu chuyện hoàn toàn khác. Muốn hay không muốn không phải là vấn đề, quan trọng là mình làm được hay không. Tôi hi vọng đến một thời điểm, tôi tự tin mình làm được mới dám nhận lời. Những kịch bản như hành động, hài... đọc rất thích, muốn đóng liền nhưng về ngẫm nghĩ lại tôi thấy bản thân chưa tự tin nên chưa dám.

Vậy nếu một bộ phim do chị làm nhà sản xuất, diễn viên chính, sản xuất kịch bản... thì sao?

Tôi chưa dám nghĩ đến điều đó. Tôi chưa giỏi đến mức độ có thể đảm đương mọi lĩnh vực. Tôi diễn còn chưa tự tin sao dám nghĩ đến những thứ khác.

Hiện tại, vị trí hay vai trò nào chị đang muốn thử sức nhất?

Tôi vẫn muốn làm điều gì đó khiến mọi người bất ngờ ở vai trò ca sĩ. Bởi vì trước đây, thể loại nhạc hay hình ảnh nào tôi cũng đã trải nghiệm. Tôi muốn trên con đường mình đi phải có sự dồn dập, nhưng đôi khi cũng phải có sự ngưng nghỉ để tái tạo sáng tạo những điều mới. Tôi hi vọng năm 2019, tôi cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc gây bất ngờ với mọi người. Đó là điều tôi muốn chinh phuc bây giờ. Tham việc quá cũng sẽ ảnh hưởng đến những gì mình cất công gây dựng. Tôi luôn tỉnh táo trong mọi chuyện.

Tôi xin khẳng định, với những sản phẩm âm nhạc tiếp theo, tôi dám đương đầu với những khó khăn để cho ra những sản phẩm âm nhạc thú vị nhất.

Ngày xưa Hà Hồ gây ấn tượng với những bản ballad buồn. Thời gian gần đây lại toàn sản phẩm dance mang hơi hướm vui và hiện đại. Tại sao chị lại có sự thay đổi trong âm nhạc như thế?

Tôi muốn mở rộng đối tượng khán giả của mình hơn. Suốt ngày cứ hát thất tình, mình nghe còn thấy chán huống hồ chi khá giả. Lâu lâu phải thay đổi rồi trở lại với cái quen thuộc để khán giả đổi món. Mỗi bài hát đến với tôi đều là định mệnh, không hoàn toàn là cuộc sống của mình.

Năm qua có phải chị mải mê yêu đương mà bỏ bê ca hát?

Không. Do tôi tập trung kinh doanh nhiều, thời gian cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày, không thể chu toàn hết mọi thứ. Hơn nữa tôi cũng muốn nghỉ ngơi và thăm dò tình cảm khán giả có còn dành cho mình nhiều hay không, ngược lại, tôi có nhớ khán giả nhiều không? Như vậy, khi trở lại ca hát, cảm xúc cũng nhiều hơn. Trong tình yêu, ngày nào cũng gặp và những câu chuyện lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn dễ gây nhàm chán. Bản thân tôi muốn xa một chút để quay lại diễn, cảm xúc cũng tươi mới hơn.

Bây giờ, ca sĩ trẻ xuất hiện mỗi ngày một nhiều. Chị không sợ vắng bóng lâu quá khán giả sẽ quên mình?

Khi lao động nghiêm túc, có đối tượng khán giả của riêng mình hiểu mình, lượng bài hit của riêng mình, tôi tin vào những sản phẩm tiếp theo sẽ hay hơn. Tôi nghĩ, sự dừng lại nghỉ ngơi đôi chút sẽ phù hợp hơn là làm việc để chất xám bị bào mòn. Nếu tôi bị lãng quên, có yêu nữa hay yêu người mới, báo chí sẽ không tự động nhắc tới.

Cuộc chạy đua view trên youtube đang rất khắc nghiệt. Chị có gặp áp lực với điều này?

Tôi nằm trong những nghệ sĩ tập phát triển và bây giờ đã phát triển rồi. Ngay từ đầu đã có sự thiệt thòi. Thời tôi bắt đầu đi hát, chưa một ai có khái niệm về online hay mạng xã hội. Tất cả nghệ sĩ đều tự phát bằng năng lực của mình. Điều gì cũng có hai mặt. Phát triển rầm rộ cũng sẽ có thoái trào. Phát triển youtube nhưng ra sân khấu biểu diễn có ăn khán giả hay không, show của mình có còn đông khá giả hay không lại là chuyện khác? Có nhiều yếu tố để xác định đâu là ngôi sao, đâu là ca sĩ thị trường... Tôi định hướng cho mình là nghệ sĩ trong đời sống lâu dài, ở bất kì sân khấu nào tôi xuất hiện cũng đều phù hợp chứ không riêng ở youtube.

Cảm ơn Hà Hồ về những chia sẻ này!

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới