PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

'Hiện tượng Sing My Song' Lê Thiện Hiếu bị tố dối trá vụ xâm phạm bản quyền ca khúc

Thứ tư, 07/12/2016 16:27

Lê Thiện Hiếu vừa vướng phải lùm xùm về bản quyền của ca khúc 'Nếu ta còn yêu' được đăng tải trên mạng trong thời gian qua.

Sau khi "gây sốt" với ca khúc "Ông bà anh" tại "Sing My Song 2016", Lê Thiện Hiếu mới đây đã gặp phải rắc rối về bản quyền của ca khúc "Nếu ta còn yêu" được anh đăng tải trên mạng trong thời gian qua.

Cụ thể, nam ca sĩ Thái Quang từng được biết đến qua cuộc thi The Voice năm 2013 đã đăng tải những hình ảnh chứng minh quyền sử dụng ca khúc "Nếu ca còn yêu" của mình gồm "hợp đồng độc quyền tác phẩm" với nhạc sĩ Quốc Tuấn và giấy chứng nhận từ "Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Việt Nam". Chia sẻ trên trang cá nhân, Thái Quang cho biết ca khúc này từng được anh biểu diễn ở chương trình "Bữa trưa vui vẻ" vào hồi tháng 9.

Tuy nhiên, trong lúc chuẩn bị ra mắt bài hát thì Thái Quang nhận được tin trên các trang nghe nhạc trực tuyến đang phát tán Nếu ta còn yêu do Lê Thiện Hiếu thể hiện. Bản demo ban đầu được nhạc sĩ Quốc Tuấn gửi cho Thái Quang là do giọng ca được yêu thích ở cuộc thi Sing My Song thu âm. Sau đó, Thái Quang còn nhờ nhạc sĩ Quốc Tuấn liên hệ, để hỏi cho ra sự tình nhưng Lê Thiện Hiếu cũng không nghe máy.

Lê Thiện Hiếu bị ca sĩ Thái Quang tố sử dụng ca khúc trái phép

Bản hợp đồng độc quyền ca khúc giữa Thái Quang và nhạc sĩ Quốc Tuấn

Tin nhắn của Thái Quang và nhạc sĩ Quốc Tuấn

Liên hệ với phía Lê Thiện Hiếu để tìm hiểu về sự việc. Đại diện của giọng ca "Ông bà anh" cho biết anh và nhạc sĩ Quốc Tuấn quen biết nhau khi chơi chung trong một nhóm bạn có niềm đam mê sáng tác. Chính Quốc Tuấn là người đã nhờ Thiện Hiếu thu âm demo ca khúc để gửi đến ca sĩ Thái Quang. Cũng chính Quốc Tuấn đăng tải bản demo này lên Soundclound và Thái Quang có biết điều đó. Sau khi nổi tiếng qua Sing my song, bản demo được tìm lại và được chia sẻ nhiều dù anh chưa chấp nhận đề nghị của bất cứ trang âm nhạc nào để đăng tải ca khúc của anh cũng như bản demo Nếu ta còn yêu. Nếu Thái Quang chuẩn bị cho ra ca khúc thì hoàn toàn có thể nhờ gỡ hết data của Nếu ta còn yêu xuống thay vì viết một status lên mạng gây ảnh hưởng tới Lê Thiện Hiếu.

Phía Lê Thiện Hiếu chốt lại, nam ca sĩ chuyển giới không biết gì về chuyện mua bán bản quyền "Nếu ta còn yêu" giữa Quốc Tuấn và Thái Quang. Anh cũng không có ý định mua lại bài hát trên, lan truyền, hay sử dụng nó vào mục đích kinh doanh, biểu diễn... như lời tố. Đại diện truyền thông của Lê Thiện Hiếu cho biết ngay sau khi phát hiện sự việc, nam ca sĩ đã liên lạc với một số trang chia sẻ nhạc yêu cầu gỡ bài hát. Nhiều trang đã tiến hành gỡ bỏ, chỉ còn một số trang nhỏ vẫn giữ.

Bên cạnh đó, phía nam ca sĩ cũng phản bác chuyện ca sĩ Thái Quang liên lạc nhưng Lê Thiện Hiếu không nghe máy. Chàng trai chuyển giới thậm chí đã chủ động gọi điện cho Thái Quang lẫn nhạc sĩ Quốc Tuấn vào ngày 5/12 để xử lý mọi chuyện nhưng gặp khó khăn trong việc liên lạc. Phía nhạc sĩ Quốc Tuấn chỉ bắt máy một lần và xác nhận Lê Thiện Hiếu không liên quan đến vụ việc này, mọi chuyển chỉ là hiểu nhầm. Phía ca sĩ Thái Quang cũng nghe máy một lần và đề nghị được nói chuyện trực tiếp với Lê Thiện Hiếu. Nhưng khi học trò Lê Minh Sơn gọi lại, học trò Mỹ Linh lại không nói chuyện.

Dòng trạng thái rất bức xúc của Thái Quang trên trang cá nhân

Tuy nhiên, học trò Mỹ Linh lại vừa đăng tải chia sẻ khá dài trên Facebook cá nhân kèm theo đó là những hình ảnh chứng minh những gì ekip lẫn Lê Thiện Hiếu vừa chia sẻ vừa qua là không đúng sự thật.

Chia sẻ mới khá dài của Thái Quang

Đầu tiên, nam ca sĩ khẳng định mình không tố Thiện Hiếu ăn cắp bản quyền mà là "Hiếu biết ca khúc Nếu ta còn yêu được phát hành tràn lan trái phép trên mạng dưới sự thể hiện của mình nhưng không có thiện chí kiểm soát nó". Bên cạnh đó, nam ca sĩ cho biết trước khi sự việc trở nên "đi quá xa" như bây giờ anh cũng đã cùng nhạc sĩ Quốc Tuấn tìm cách liên lạc với Thiện Hiếu, tuy nhiên từ ngày 25/11 đến 30/11 anh vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào từ Thiện Hiếu, cho đến ngày 5/12, nhạc sĩ Quốc Tuấn mới liên lạc được với Thiện Hiếu nhưng chỉ nhận được câu trả lời: "Để em bảo quản lý".

Anh cũng dẫn chứng hình ảnh tin nhắn của nhạc sĩ Quốc Tuấn với Thiện Hiếu cùng chia sẻ: "Thực sự trước khi tìm được hướng giải quyết này (đăng tải lên Facebook một cách công khai vào ngày 5/12) Quang đã chờ đợi bên Tuấn liên hệ với Hiếu để tìm cách lên tiếng giúp Quang. Nhưng từ ngày 25/11 tới 30/11 Quang không nhận được bất cứ hồi âm nào của bên Hiếu. Quang đã chờ đợi tới 10 ngày mà tại sao lại nói là Quang tranh thủ? Ngày Quang up status (5/12) cũng là ngày Tuấn liên lạc được với Hiếu nhưng Hiếu cũng chỉ bảo "để em bảo quản lý" rồi im lặng mặc kệ mọi chuyện. Chứ không hề có động thái xoá luôn như bên Hiếu đã nói trên báo chí. Chỉ khi mình đăng status bên Hiếu mới liên hệ để gỡ bài 1 cách rất nhanh chóng. Nhưng bên Hiếu lại lên báo nói ngược với sự thật là "Bên mình đã chủ động gỡ bài xuống trước đó nhưng không hiểu sao Thái Quang vẫn đăng đàn nói vậy? Thế có phải là ngược đời, đổi trắng thay đen quá không?".

Tin nhắn của nhạc sĩ Quốc Tuấn cùng Thiện Hiếu

Học trò Mỹ Linh cũng bức xúc khi sự việc xảy ra nhiều nguời đã vội vàng quy chụp anh "đu bám" Thiện Hiếu vì anh chàng này đang hot tại Sing my song, Thái Quang chia sẻ: "Quang đã mất rất nhiều tâm sức cũng như tiền bạc để hoàn thành được sản phẩm, tại sao phải im lặng để sản phẩm của mình mang tên một người khác? Quang đang đi tìm thứ của mình, tại sao lại gọi là "đu bám"? Nếu im lặng lần này thì mọi công sức trước đó của mình sẽ mang tên một người khác".

Anh cũng lên tiếng về "thiện chí liên lạc" của ekip Lê Thiện Hiếu: "Có một người tự nhận là giám đốc điều hành, gọi điện thoại Quang mấy chục cuộc từ giữa đêm, trong khoảng thời gian mình đã nghỉ ngơi, rồi bây giờ lên báo nói là liên lạc tận mấy chục cuộc có thiện chí là như thế nào? Người này còn có nhiều lời lẽ mang tính hăm doạ ngược lại Quang và nhạc sĩ Quốc Tuấn!".

Người tự nhận là giám đốc điều hành gọi điện liên tục cho Thái Quang vào giữa đêm

Cuối cùng nam ca sĩ khẳng định: "Bên Hiếu đang trả lời lắt léo, toàn những lời nói dối. Nói Hiếu không biết sự hợp tác giữa Quang và Quốc Tuấn là lời nói dối vô lí nhất khi rất nhiều người (kể cả bạn của Hiếu) có thể chứng minh cho việc em Hiếu biết rất rõ việc này. Bên Hiếu đang đẩy trách nhiệm và cố tình cho rằng Quang làm lớn chuyện để "đu bám". Cái gì cũng phải có đúng sai, phải trái. Không phải cứ nổi tiếng hơn là có quyền nói người khác đu bám mình để trốn tránh sự thật! Suốt những tháng vừa qua Quang đều dành hết tất cả tâm sức cho sản phẩm này. Quang cần có một lời giải thích và xin lỗi từ phía bên Hiếu".

>> Giọng ca 'Ông bà anh' Lê Thiện Hiếu chấp nhận mất giọng hát để chuyển giới

M.S (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới