PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Huy Cường làm khán giả bật khóc trong chương trình 'Còn mãi với thời gian'

Thứ tư, 27/07/2016 13:55

Huy Cường làm khán giả bật khóc trong chương trình 'Còn mãi với thời gian' được diễn ra mới đây tại Nhà hát Âu Cơ - Hà Nội.

Vinh dự là khách mời đại diện cho nghệ sỹ tham gia lễ kỉ niệm 69 năm ngày thương binh liệt sỹ Việt Nam với các hoạt động dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập - tự do của tổ quốc và lễ báo công, tuyên dương các doanh nghiệp thương binh là những chiến sỹ trở về sau chiến tranh trở thành anh hùng trong thời bình tại đài tưởng niệm Bắc Sơn, quảng trường Ba Đình và trụ sở văn phòng quốc hội. Ca sỹ Huy Cường đã có nhiều cảm xúc để bùng cháy trong đêm nhạc "Còn mãi với thời gian" được tổ chức tại nhà hát Âu Cơ - số 8 Huỳnh Thúc Kháng - Đống Đa - Hà Nội vào ngày 25/7/2016.

Clip Huy Cường lấy nước mắt khán giả qua ca khúc "Cúc ơi"

Chương trình nghệ thuật "Còn mãi với thời gian" được tổ chức bởi hiệp Hội doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật Việt Nam, tạp chí hướng nghiệp và hoà nhập phối hợp với công ty cổ phần truyền thông Quê Hương đã mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả khi cùng một lúc được nhìn ngắm hai bức tranh sinh động trên sân khấu được lột tả một cách chân thực nhất bằng âm nhạc đó là bức tranh của thời chiến "những chiến sỹ đã mãi mãi ra đi " và bức tranh của thời bình "những người chiến sỹ may mắn trở về" và họ tàn mà không phế, họ hội nhập xã hội và làm giàu cho đất nước.

Huy Cường làm khán giả bật khóc trong chương trình 'Còn mãi với thời gian'

Trong số những tiết mục đặc sắc của chương trình có một tiết mục đã làm cho cả khán phòng xúc động và bật khóc đó chính là nhạc phẩm "Cúc Ơi" do ca sỹ Huy Cường thể hiện. Sở hữu một chất giọng lạ, ngọt ngào, sâu lắng - Huy Cường nắn nót từng câu từng chữ để rót vào lòng khán giả một ký ức hào hùng nhưng đau thương của 10 cô gái ngã ba đồng lộc năm xưa. Huy Cường nhập vai làm chủ sân khấu lấy đi biết bao nước mắt của khán giả cùng với phần múa phụ họa của vũ đoàn Sen Việt đã tái hiện lại hình ảnh cô Cúc lúc hy sinh, đồng đội bới từng lớp đất trong bom nổ để tìm xác của cô.

Có lẽ, trong rất nhiều màu sắc của đêm nhạc thì Huy Cường là người để lại một dấu chấm hỏi trong lòng mỗi người với nhạc phẩm "Cúc ơi", để lại một thông điệp sâu sắc cho thế hệ trẻ đó là "không được vô cảm với lịch sử" và phải sống xứng đáng với thế hệ cha anh đã ngã xuống cho chúng ta có ngày hôm nay.

Sau khi ra mắt thành công album "Thành phố mưa bay", Huy Cường được khán giả biết đến và yêu mến nhiều hơn và là gương mặt được lựa chọn trong các sự kiện lớn được báo chí truyền thông, truyền hình quan tâm. Đây là sẽ một bước ngoặt lớn với Huy Cường khi anh chính thức bước vào ca hát ở tuổi 50. Nếu khán giả nào đã một lần nghe Huy Cường hát chắc hẳn sẽ mê anh bởi họ cảm được ở anh cả một trái tim bỏng cháy với âm nhạc. Anh hát bằng cả cái tình của mình, cái tình của ca khúc để gửi tới khán giả.

"Cúc Ơi" một lần nữa đã đưa Huy Cường đến gần với khán giả hơn và khẳng định được vị thế của mình trong lòng khán giả. Với hiệu ứng tốt đẹp của chương trình, Huy Cường quyết định sẽ cho ra mắt album mới và ca khúc "Cúc Ơi" - sẽ là ca khúc chủ đề trong album sắp tới của Anh. Với rất nhiều những dự định cho việc phát triển sự nghiệp ca hát, thời gian này là thời gian vô cùng căng thẳng và bận rộn với Huy Cường. Anh đang chuẩn bị cho live show "Tự tình với quê hương" được diễn ra vào ngày 28/7/2016 tại thành phố Nam Định quê hương anh. Đây cũng là hành trình anh trở về sau nhiều năm lập nghiệp xa quê, anh mong muốn sẽ được trở về để tri ân khán giả của quê hương.

HX (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới