PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Noo Phước Thịnh: 'Mối quan hệ bạn bè của tôi với Đông Nhi thế nào, cuối năm nay mọi người sẽ biết'

Thứ sáu, 29/06/2018 14:11

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh cho biết bản thân anh không bị áp lực lượt view trên youtube và cả những thị phi quanh mình thời gian qua.

Chào Noo Phước Thịnh, mỗi lần anh tung MV, khán giả đều kì vọng không chỉ về âm nhạc mà còn về câu chuyện, cách dàn dựng... Lần này, anh tung MV Đến với nhau là sai lại quá đơn giản, không có bất kì câu chuyện hay điểm nhấn nào. Anh có cân nhắc nhiều cho quyết định này của mình?

Có thật sự kì vọng không hay mọi người lại cảm thấy chán khi tôi cứ ra sản phẩm âm nhạc với những câu chuyện drama. Những món ăn này đã quá nhiều trên thị trường rồi. Những MV có tính "feeling" vẫn sẽ tốt hơn. Ví dụ những MV của những nghệ sĩ Mỹ đều có ý đồ của họ hoặc đến từ một cảm hứng rất đặc biệt, rất lạ chứ không nhất thiết phải có nội dung câu chuyện quá nhiều như người châu Á, đặc biệt là Việt Nam mình.

Tôi đã nuôi và ấp ủ ý tưởng này của mình rất lâu rồi. Đến bây giờ, tôi mới quyết định làm MV này vì tôi vẫn còn yếu lòng và bị trôi theo thị trường phải làm MV nội dung, phải drama, phải có câu chuyện mới hot được. Hãy cho Noo Phước Thịnh một cơ hội để làm điều gì đó mới mẻ, biết đâu nó vẫn sẽ hay. Nếu mọi người không đồng ý, tôi sẽ quay lại làm MV có nội dung. Thật ra để làm một MV có nội dung không khó, tôi có rất nhiều những câu chuyện của bản thân và đặc biệt là những câu chuyện tôi thấy ở ngoài kia.

Với ca khúc "Đến với nhau là sai" lần này, anh thấy âm nhạc của mình đã đổi mới ở điểm nào?

Nó không phải là âm nhạc quá đì đùng, dance như mọi lần. Nó cũng không quá ủ dột, ballad. Tôi và nhạc sĩ Đỗ Hiếu phải ngồi lại với nhau để làm nhạc. Với bài hát này, nói làm nhạc trong ba đến bốn ngày là chỉ để mang đi diễn tại sân khấu đó thôi. Sau đó về, chúng tôi phải sửa lại rất nhiều. Tôi không thích nhét quá nhiều "sound" vào, tôi cũng không muốn nó quá đơn giản trong cái nền của bài hát. Thế giới bây giờ luôn cập nhật những xu hướng dance khá dễ chịu, không còn đùng đùng nữa. Vì vậy, tôi muốn làm cho ca khúc này có "feeling" một chút.

Nam ca sĩ Noo Phước Thịnh cho biết bản thân anh không bị áp lực lượt view trên youtube và cả những thị phi quanh mình thời gian qua.

Ca khúc này so với những bài dancesport trước đây của anh không có gì thay đổi nhiều. Rất nhiều nghệ sĩ trẻ đã liều lĩnh thay đổi dòng nhạc để làm mới bản thân. Anh có ý định thử đổi một lần?

Tôi vẫn phải giữ những ưu thế của mình chứ không thể đột ngột thay đổi 360°. Mỗi người có mỗi suy nghĩ và cách làm khác nhau. Các bạn có đủ cảm hứng, hình ảnh, sự sáng tạo... thì các bạn làm. Còn tôi, khi đã không hợp sao lại miễn cưỡng bản thân mình vào làm gì? Đôi khi, tôi cũng tự đặt ra câu hỏi: "Liệu mình làm như vậy, mình có bằng người ta hay không?" Nếu cứ miễn cưỡng làm để rồi đó là một sự thất bại, tôi sẽ không bao giờ làm, tôi sẽ chỉ làm những thứ vừa phải thôi.

Số liệu view trên youtube là một cuộc chạy đua rất khủng khiếp giữa các ca sĩ Vpop. Anh có bị áp lực view hay không khi ra MV?

Cái tên Noo Phước Thịnh hiện giờ trên Vpop đủ lớn chưa, đủ rộng rãi chưa? Tôi tâm niệm một điều, ngay cả lượt follow của mình không bằng những người nghệ sĩ trẻ. Điều quan trọng là khi mình đến bất kì một show diễn nào đều rất đông, tất cả mọi người đều nghe và thuộc ca khúc của mình. Đó là một thực tế rõ ràng trước mắt. Vậy chạy đua lượt follow đó để làm gì? Với lượt trending trên youtube, tôi cũng mong muốn mình sẽ có được lượt follow, lượt view lớn như các bạn nghệ sĩ trẻ bây giờ. Thế nhưng, đôi khi tôi ngồi và tự nghiệm lại bản thân. Hãy để cho những giá trị thật tồn tại. Bài hot tự động sẽ hot thôi. Ví dụ như bài Chạm khẽ. Nó đi rất nhanh. Vậy thì bài hát này vẫn sẽ như thế. Biết đâu, đây cũng lẽ là sự thất bại của Noo Phước Thịnh trong mắt một số người thì sao? Người ta có thể không ủng hộ nữa. Biết đâu, đây lại là một cơn gió mới mà người ta cảm thấy thú vị. Tôi vẫn phải nhờ đến sự giúp đỡ của fans. Các bạn ấy sẽ vẫn nghe, vẫn sẽ cày view mỗi ngày. Tôi cảm thấy vui về việc đó.

Anh có sợ bản thân cứ an toàn như thế này sẽ khó có sự bứt phá?

Tôi đã từng thấy nhiều trường hợp bứt phá nhưng thất bại thảm hại. Đơn giản một điều là những món ăn tinh thần mà khán giả ăn mỗi ngày đã quá nhiều rồi. Tôi phải công nhận các bạn trẻ đã làm rất hay, rất tốt trong thị trường âm nhạc hiện tại. Tôi đã là người của thế hệ trước rồi. Tôi nhìn thấy cái bạn như thế, bản thân tôi cũng ăn những món ăn tinh thần đó mỗi ngày, cũng nghe để lấy những cảm hứng và học hỏi cách làm việc. Tôi cũng có con đường riêng của mình nên khó lung lay vì những điều đó. Khán giả đến với tôi, ở lại với tôi, khán giả nghe những điều đó cũng từ Noo Phước Thịnh mà ra. Nếu có thay đổi cũng từ từ linh hoạt để khán giả thích nghi. Thay đổi ngay lập tức sẽ là một sự liều lĩnh. Nó giống như phẫu thuật thẩm mĩ vậy. Mình sửa cũng từng chút chứ không phải bất ngờ đập cả mặt xây lại. Một món ăn mới cũng phải có sự thử nghiệm. Đến một lúc thích hợp, mọi thứ tự động sẽ được bứt phá, sẽ được thay đổi chứ không nhất thiết phải "một phát ăn ngay".

Anh bảo không quan tâm đến lượt view trên youtube nhưng khi anh ra sản phẩm âm nhạc này chắc chắn cũng sẽ bị mang ra so sánh với những MV lập kỉ lục trước đó như Sơn Tùng chẳng hạn. Chẳng lẽ anh không áp lực vì đàn em quá thành công?

Tôi là người đi đường dài. Bản thân những người từng làm MV rất thành công có áp lực không? Áp lực chứ. Tôi lại không áp lực. Tôi chạy đua những điều đó để làm gì trong khi tôi có khán giả nghe bài của mình. Họ soi mói đồng nghĩa với việc họ quan tâm đến bài hát của tôi. Họ soi mói càng nhiều MV của tôi càng hot. Tôi không sợ bài hát của mình thất bại, tôi không sợ không có người nghe, tôi không sợ bài hát sau này của mình sẽ thua bài hát trước đây. Thua cũng được, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc đó. Vì tôi là một con ngựa đi đường dài. Tôi có chiến lược và biết sản phẩm của mình chắc chắn sẽ được ủng hộ.

Là một người làm nhạc nghiêm túc, anh nghĩ sao khi gần đây có những ca sĩ dùng chiêu trò để lấp đi những sản phẩm chỉn chu?

Thật ra, chuyện chiêu trò lấp liếm đã diễn ra từ rất lâu chứ không phải chỉ bây giờ mới rộ lên. Có những người không phải ca sĩ cũng đi hát. Quan trọng là còn những người hoạt động nghề chân chính, còn cả một thế hệ đi trước tôi, thậm chí là các bạn trẻ sau này cũng là một nhân tố để gây dựng lại showbiz. Tôi lắng nghe nhạc của các bạn trẻ mỗi ngày. Tôi thấy các bạn có rất nhiều chất xám, có rất nhiều sự thay đổi, có nhiều sự sáng tạo. Những điều này sẽ dập tắt đi những chiêu trò.

Nhắc đến Noo Phước Thịnh, mọi người không chỉ ghi nhận những sản phẩm chất lượng mà còn là sự khéo léo khi ứng xử với fans và truyền thông. Nhưng tại sau đâu đó vẫn có những tranh cãi về việc anh cạnh tranh với ca sĩ này, giận hờn ca sĩ kia, không nhìn mặt ca sĩ nọ... Theo anh, những tin đồn này xuất phát từ đâu?

Tôi khéo léo với truyền thông là đúng. Các anh chị xứng đáng được những người nghệ sĩ khéo léo. Khéo léo đôi khi cũng bị nói là thảo mai. Tuy nhiên, các anh chị phải có vị trí như thế nào mới được người nghệ sĩ thảo mai. Tôi khéo léo nhưng vẫn là người rất thẳng tính. Sự khéo léo hình thành trong con đường của Noo Phước Thịnh. Không lẽ chuyện gì cũng nói thẳng hoặc xử mạnh tay. Những tin đồn tôi tranh chấp với người nghệ sĩ này, người nghệ sĩ kia, tôi chỉ xin đính chính một điều, con đường của tôi thì tôi sẽ đi. Ai là người hiểu tôi, tiếp xúc với tôi, thương tôi, tất nhiên sẽ hiểu chuyện đó. Chín người mười ý, làm sao tôi có thể đi giải thích với cả thế giới này rằng, tôi là người như thế nào. Bắt đầu từ những chương trình truyền hình thực tế, tất cả khán giả đã thấy, tôi rất thẳng tính. Tôi cũng không quan tâm quá đến con đường đi hay hình ảnh của người khác. Tôi có được những người bạn trong showbiz, chỉ giao thiệp ngoài công việc, đi chơi cùng nhau. Còn trong showbiz, chúng tôi vẫn là những chiến binh, đường ai nấy đi, trận ai thì người đó đánh. Tôi cứ mãi nghe chuyện chảnh choẹ với người này, sân si với người kia, hạ bệ người này, dìm dập người kia... Ngày đầu khi nghe, tôi còn cảm thấy ngạc nhiên chút xíu. Bây giờ, tôi cảm thấy ai rồi cũng sẽ bị những điều tiếng đó. Ngay cả những người nghệ sĩ lớn, những người nghệ sĩ đàn anh đàn chị cũng vô tình bị mang tiếng như vậy. Tôi cảm thấy việc này quá bình thường.

Anh và những người trong cuộc có khó xử hay không khi bị lôi vào câu chuyện đồn đoán như không nhìn mặt nhau, sân si với nhau...?

Khó xử hay không là do đối tượng mình hướng đến và do bản thân mình. Ví dụ một scandal nào đó mà tôi và đối tượng đó dính vào. Bản thân tôi không có sự quan ngại, tôi vẫn chào hỏi giao tiếp bình thường, còn đối tượng đó có suy nghĩ đó hay không thì tôi không nói được. Không lẽ, một người chưa từng quen biết, thân thiết, khi có tin đồn xảy ra, tôi phải đi đến để giải thích, phân bua. Mình là người thế nào, mọi người sẽ hiểu hết.

Hiện tại, mối quan hệ giữa anh và Đông Nhi như thế nào?

Cuối năm nay mọi người sẽ có câu trả lời. Tất cả những tin đồn đó đều bắt nguồn từ cái tên Noo Phước Thịnh mà ra. Vậy hãy để tất cả những đối tượng mà mọi người đồn đại có hiềm khích với Noo Phước Thịnh sẽ tự trả lời câu hỏi đó.

Chưa bao giờ thấy anh tiết lộ về cuộc sống riêng tư. Vì sao vậy?

Cuộc sống riêng tư của tôi khá đơn giả, không có gì phức tạp cả. Tôi cũng không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều. Tôi cứ đi làm rồi đi về nhà. Tôi sống rất nội tâm. Tôi không có gì để chia sẻ với mọi người.

Dù kiếm được nhiều tiền nhưng anh không có đồng nào trong túi. Vì có bao nhiêu tiền, anh đều gửi hết cho mẹ. Anh không thấy khó chịu sao?

Có một lần, tôi tư hào đặt ví xuống bàn nhưng mở ra chỉ có 20.000 đồng trong ví. Thật ngạc nhiên luôn. Tôi không nghĩ mình chỉ có hai chục ngàn mà trong đầu cứ đinh ninh ít nhất phải có hai triệu. Đơn giản là tôi không có nhu cầu gì cần xài tiền. Bây giờ có order một ly trà sữa, mẹ của tôi cũng sẽ là người đưa tiền cho tôi mang ra trả. Không có nhu cầu cầm tiền trong tay. Tôi cứ như có thù với tiền. Khi tôi ra đường sẽ có người đi theo và mua cái gì cũng có người trả. Một khi tôi đã xài tiền sẽ là một số tiền rất lớn. Đã không xài rồi nhất quyết là không.

Ngày xưa khi đi học, tôi từng ao ước có một cái điện thoại để xài. Tôi nghĩ sau này mình đi làm có tiền sẽ mua điện thoại mà mình thích. Đến lúc tôi khả quan về kinh tế, tôi lại không còn muốn mua điện thoại đó nữa. Chỉ đơn thuần một điều là tôi biết tôi có thể mua được chiếc điện thoại đó. Không khó nhưng không mua nữa.

Cảm ơn Noo Phước Thịnh về buổi trò chuyện này!

Lam Khánh, Ảnh: Toàn Minh Vũ (Theo nld.com.vn)