PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Soobin Hoàng Sơn: 'Tôi đang tìm lại một Soobin của thời underground'

Thứ sáu, 20/11/2020 08:46

Soobin Hoàng Sơn đã có sự trở lại với âm nhạc sau thời gian dài im ắng bằng một dự án dài hơi.

Chào Soobin Hoàng Sơn! Vì sao bạn chọn thời điểm này để quay lại với âm nhạc?

- Tôi cố gắng làm sao để âm nhạc của tôi trong năm nay để lại dấu ấn trong lòng tất cả mọi người. Điều tiếp theo tôi muốn nói về dòng nhạc. Có rất nhiều người hỏi tôi âm nhạc của tôi trong năm nay thế nào, có còn là ballad hay không hay hát thể loại khác và liệu hát thể loại khác có thành công không. Thật ra dòng nhạc không quan trọng bằng cá tính khi thể hiện âm nhạc cho khán giả. Tôi hy vọng những gì tôi thể hiện cho khán giả, mọi người hãy nghe tự nhiên nhất, vô tư nhất, như vậy sẽ chạm đến mọi người.

Trong dự án này có 3 tiêu chí tôi muốn hướng đến, chính là sự nhiệt huyết, sáng tạo và thời điểm. Quá trình thực hiện dự án này có 3 ca khúc: Trò Chơi, Blackjack, Tháng Năm. Ca khúc Trò Chơi và Blackjack, tôi đã viết xong từ tháng 11 năm ngoái. Khi đó tôi có gửi đến anh Touliver nghe và sau đó khoảng 1 tuần, tôi đã nhận lại được bản demo có phần nhạc nền. Lúc đó tôi cảm thấy rất sướng vì tôi đang trải nghiệm một dòng nhạc mới, rất cháy. Còn khán giả nghe xong, cảm thấy thế nào đã là chuyện khác. Bài hát Tháng Năm là bài hát tôi được nhạc sĩ Nguyễn Tùng gửi vào tháng 7 năm nay, cũng mất khá nhiều thời gian để tôi và anh Touliver cùng các anh em khác ngồi cùng nhau làm việc rất nhiều ngày. Cãi nhau có, xung đột có, bất đồng quan điểm cũng có để cho ra bản audio trau chuốt nhất.

Sau khi hoàn thành hết phần âm nhạc, phần hình ảnh cũng không kém phần quan trọng. Tôi ngồi suy nghĩ không biết nên là hình ảnh thế nào, các anh em cũng ngồi với nhau nhiều ngày, làm sao để có hình ảnh trau chuốt nhất, thống nhất nhất. Tôi đã bắt đầu khởi quay MV đầu tiên vào tháng 8, có những MV tôi quay mất 4 ngày, mỗi ngày quay 2 tiếng để có thể có hình ảnh đẹp nhất. Tôi cảm thấy tôi rất cống hiến, không nghĩ mình có thể làm được, 3 bài hát hoàn thành trong một thời gian ngắn. Đến hôm nay tôi hoàn toàn tự tin để ra mắt dự án này, hy vọng mọi thứ sẽ chạm đến trái tim mọi người.

Nguyên một chuỗi dự án dài hơi như vậy, timeline sẽ thấy nào?

- Theo dự kiến đến hiện tại, ngày 21 tháng 11 tôi sẽ ra mắt ca khúc đầu tiên cùng với MV trên kênh YouTube của tôi, được mang tên Trò Chơi, đó cũng là ca khúc mở màn cho chuỗi dự án từ bây giờ đến hết năm của tôi. Tiếp theo đó ca khúc thứ 2 - Blackjack sẽ phát hành. Với ca khúc Blackjack có thể gọi là một cú nổ cực kỳ đặc biệt và tôi sẽ không bật mí vì nếu bật mí sẽ mất đi sự thú vị. Đây là cuộc chơi, mọi người hãy từ từ khám phá. Tôi sẽ không nói nhiều về chi tiết, cụ thể. Tôi chỉ có thể bật mí ca khúc Blackjack sẽ ra mắt vào ngày 30 tháng 11, và ca khúc Tháng Năm cũng là ca khúc chốt sổ cho dự án, sẽ ra mắt sau đó 10 ngày.

Bạn có giới thiệu về linh vật của bạn, không biết linh vật này sẽ theo xuyên suốt cùng Soobin hay chỉ ở dự án này?

- Linh vật này là một ý tưởng mà tôi và cả team đã phải suy nghĩ rất nhiều. Linh vật chỉ mang tính biểu tượng thôi, không có gì quá quan trọng rằng có thể mang lại hiệu quả gì. Tôi muốn mang gì đó đặc biệt, chưa ai làm. Trên Thế giới, mọi người có thể quá quen với linh vật, nó có thể xuất hiện cùng với một đội bóng rổ hay bóng chày, còn ở Việt Nam, một nghệ sĩ có linh vật thì chưa. Chú linh vật này vừa mang tình thần của tôi khi tôi lên sân khấu, nó cũng có thể xuất hiện cùng tôi trong vài MV. Mọi người thấy điều này có thể đặc biệt và mang nhiều dấu ấn Soobin, cũng có thể làm những động tác rất “Soobin".

Vì sao khi ra dự án này, bạn lại xóa hết những sản phẩm cũ?

- Kế hoạch cho ra sản phẩm bao giờ cũng phải đầu tư chất xám và kế hoạch rất nhiều. Tôi cho ẩn hết kế hoạch trước đây để khi tôi ra sản phẩm mới, mọi người chỉ tập trung vào nó thôi và không bị so sánh hay phân tâm với bất kỳ sản phẩm này của tôi trước đây. Hãy yên tâm rằng sau khi toàn bộ dự án lần này được ra mắt, những sản phẩm trước đây của tôi trên YouTube hay bất kì kênh truyền thông nào cũng trở lại bình thường.

Đây là chuỗi dự án bạn nói rằng khá lớn, không biết bạn đầu tư thế nào?

- Là một dân chơi, tôi không tính toán nhiều về vấn đề tiền nong (cười). Không thể nào tính toán bằng tiền, phải là những công sức của tất cả mọi người bỏ ra mới là điều quan trọng nhất của sự thành công trong mỗi dự án.

Dạo này dòng nhạc Rap rất nổi, không biết bạn có mang màu sắc này vào những dự án mới không?

- Như mọi người đã biết hiện nay Rap/Hiphop thật sự là một cú nổ. Có điều đặc biệt là tôi có chất liệu Hiphop trong sản phẩm tới, không phải đi theo xu hướng. Những bài hát này tôi đã viết từ tháng 11 năm ngoái, khi Rap Việt chưa lên sóng. Tôi đang tìm lại một Soobin của thời underground, tự nghĩ mình thời đó và muốn tìm lại mình của thời đó. Khi lên sân khấu, tôi muốn được cháy, tôi muốn được Hiphop, muốn được sống trong nó lần nữa. Đến tuổi này, nếu tôi không làm, không biết khi nào mới có thể làm. Đó là chất liệu tôi có thể bật mí trong dự án này.

Hình ảnh của bạn hiện nay là một quý ông lịch lãm, việc công ty bạn xây dựng một Soobin khá thời trang, không biết định hướng trong 2 năm tới của bạn là gì?

- Hình ảnh của tôi là hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, đây cũng là hình ảnh sẽ theo tôi, bắt đầu từ bây giờ. Có thể trong vòng 1 đến 2 năm nữa. Tôi nghĩ khán giả là người nhìn thấy điều đó rõ nhất qua từng sản phẩm và những lần tôi xuất hiện. Đây cũng là điều tôi đã suy nghĩ rất kỹ trong 1 năm vừa qua. Hình ảnh quý ông liệu có mang lại sự gần gũi với khán giả so với hình ảnh thân thiện, ngây thơ mà các bạn trẻ thích. Tôi tin những người hâm mộ, những người yêu thích âm nhạc của tôi luôn ủng hộ. Miễn tôi luôn sống trong sạch, có tâm với nghề và thật sự đầu tư chất xám, mọi người sẽ chấp nhận và ghi trong tim.

Hình ảnh của bạn rất phù hợp để đưa ra Quốc tế, không biết công ty của bạn đã nghĩ đến điều này chưa?

- Cả 3 ca khúc trong dự án lần này đều được master tại Mỹ và chất lượng âm thanh đạt chuẩn Quốc tế. Mong mỏi của bất cứ nghệ sĩ Việt Nam nào cũng muốn mang âm nhạc của mình ra Quốc tế. Ê-kip chúng tôi cũng có những đối tác nước ngoài, tôi và công ty sẽ có những định hướng đưa nghệ sĩ Việt Nam cũng như những bạn trẻ đam mê âm nhạc, muốn về chung nhà sau này cũng sẽ được tiếp cận thị trường thế giới thông qua các đối tác đó và không để lãng phí những sản phẩm tuyệt vời mang đậm tính quốc tế như vậy.

Cảm ơn Soobin Hoàng Sơn về cuộc trò chuyện này!

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới