PHIM NHẠC » Tin tức nhạc

Từng chung nhóm hát, giờ Tô Hữu Bằng thành giám khảo, bật khóc khi 'Nhĩ Thái' Trần Chí Bằng đi thi ca nhạc ở tuổi 47

Thứ năm, 20/02/2020 21:12

Cùng chung xuất phát điểm là thành viên nhóm thần tượng Tiểu Hổ Đội, trong khi Tô Hữu Bằng ngày càng thành công và làm giám khảo nhiều chương trình âm nhạc thì Trần Chí Bằng phải làm lại từ đầu với vai trò thí sinh dự tuyển.

Thời gian gần đây Hoa ngữ lại có thêm một show truyền hình mới có tên gọi Thanh Âm Trời Ban. Hồ Hải Tuyền đảm nhận vai trò dẫn chương trình. Vương Lực Hoành, Tô Hữu Bằng, Hồ Ngạn Bân, Trương Thiều Hàm đóng vai trò là giám khảo kiêm giáo viên hướng dẫn cho các thí sinh. Cũng như những chương trình âm nhạc khác, show này là cuộc tuyển chọn những gương mặt mới có giọng ca xuất sắc.

"Nhĩ Thái" Trần Chí Bằng xuất hiện gây bất ngờ và tranh đấu cùng thần tượng trẻ Diêu Sâm sinh năm 1998. Diêu Sâm chỉ mới nổi gần đây sau khi chiến thắng trong show Sáng tạo doanh và ra mắt với nhóm nhạc R1SE. Tô Hữu Bằng cũng là giám khảo của show này.

Trần Chí Bằng xuất hiện khiến Tô Hữu Bằng xúc động.

Năm nay Trần Chí Bằng đã 47 tuổi. Ngoài vai trò là thành viên nhóm Tiểu Hổ Đội, Trần Chí Bằng còn từng gây chú ý với vai Nhĩ Thái trong Hoàn Châu cách cách. Từng là nam ca sĩ thần tượng nổi tiếng của Hoa ngữ, sự nghiệp Trần Chí Bằng xuống dốc đến mức giờ đây phải tham gia show tìm kiếm tài năng. Và cay đắng hơn là trong khi anh tham gia show với vai trò thí sinh dự thi thì người em Tô Hữu Bằng đảm nhận vai trò giám khảo.

Nhưng khi vừa nhìn thấy Trần Chí Bằng, Tô Hữu Bằng đã vội vàng đứng lên để thể hiện sự tôn trọng của mình. Trần Chí Bằng chưa cất giọng, Tô Hữu Bằng đã xúc động và xót xa đến mức rơi lệ. Nhiều người hé lộ thêm, Tô Hữu Bằng còn lên sân khấu để ôm Trần Chí Bằng. Nam ca sĩ Vương Lực Hoành trêu chọc: "Anh ấy chưa hát mà anh đã không kìm được cảm xúc rồi". Năm xưa trong nhóm Tiểu Hổ Đội, Ngô Kỳ Long lớn tuổi nhất nên được gọi là Đại sư huynh, Trần Chí Bằng là nhị sư huynh, còn Tô Hữu Bằng vì nhỏ tuổi nhất nên được gọi là tiểu sư đệ.

Trong khi Tô Hữu Bằng có địa vị, tiền bạc, danh vọng, Trần Chí Bằng chỉ được nhớ đến với vai Nhĩ Thái và loạt scandal về phong cách ăn mặc.

Trong giai đoạn hoàng kim của Tiểu Hổ Đội, Trần Chí Bằng rất nổi tiếng vì ngoại hình tương tự Trương Quốc Vinh - nam minh tinh nổi danh nhất Hoa ngữ thời bấy giờ. Ngược lại Tô Hữu Bằng có phần lép vế hơn vì còn quá nhỏ và không có nhiều ưu điểm nổi bật như 2 người anh chung nhóm. Chẳng ai ngờ được sau hơn 20 năm, Tô Hữu Bằng ngày càng nổi tiếng hơn với vai trò đạo diễn kiêm giám khảo các show truyền hình. Còn Trần Chí Bằng vì bị bỏng mặt biến mất khỏi làng giải trí nhiều năm mà ngày càng mờ nhạt hơn, phải dựa vào những bộ trang phục kỳ quái để gây chú ý.

Ngọc Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới