PHIM NHẠC » Toàn cảnh

10 bộ phim châu Á nổi bật nhất năm 2011

Thứ năm, 05/01/2012 08:39

Bộ phim 3D đang làm mưa làm gió tại Việt Nam "Long môn phi giáp" góp mặt trong danh sách của tạp chí Wall Street Journal, cùng các phim của mỹ nhân Song Hye Kyo, đạo diễn Từ Khắc...

Kim Lăng thập tam thoa (The Flowers of war) dẫn đầu danh sách những bộ phim tốn kém nhất, với kinh phí lên tới gần 100 triệu USD. Đây là bộ phim đắt nhất từng được sản xuất ở Trung Quốc. Tác phẩm mới này của Trương Nghệ Mưu có bối cảnh là thành phố Nam Kinh dưới thời quân đội Nhật chiếm đóng, với sự xuất hiện của ngôi sao Hollywood Christian Bale.

Kim Lăng thập tam thoa ra mắt cùng thời điểm với Long môn phi giáp - bộ phim 3D tốn kém nhất của Trung Quốc tới thời điểm này. Đầu năm nay, thiên sử thi Warriors of the Rainbow: Seediq Bale cũng được xác định là bộ phim đắt giá nhất Đài Loan với kinh phí 25 triệu USD.

Trong khi đó, My Way - bộ phim về thế chiến thứ 2 với sự tham gia của Jang Dong Gun và Phạm Băng Băng, kể câu chuyện về một người đàn ông Hàn Quốc bị buộc phải phục vụ cho quân đội Nhật - cũng thiết lập kỷ lục ở xứ sở kim chi với 28 tỷ won (khoảng 24 triệu USD).

Tuy nhiên, điện ảnh không phải là thứ mà chất lượng tỷ lệ thuận với tiền. Tất cả những bộ phim "hàng khủng" kia đều đáng xem nhưng chúng không phải là hình ảnh duy nhất của điện ảnh châu Á trong năm qua.

Dưới đây là danh sách 10 bộ phim châu Á nổi bật nhất 2011 theo đánh giá của Dean Napolitano - biên tập viên của Wall Street Journal:

Busong (Philippines)

Bộ phim mang màu sắc thần bí này kể về chuyến đi của một thanh niên muốn tìm kiếm phương thuốc chữa bệnh cho cô em gái ốm yếu và mở ra cánh cửa vào thế giới tâm linh của những con người trên hòn đảo Palawan. Lang thang qua một khu rừng, anh chàng sẽ lần lượt đối diện với một người đàn bà mòn mỏi vì buồn khổ đang đi tìm chồng, một người đánh cá bị mất thuyền và một người ở đang trên đường trở về nhà sau một thời gian dài xa cách.

Long môn phi giáp (Trung Quốc)

Đạo diễn Từ Khắc đã đưa phim võ hiệp lên một tầm cao mới với công nghệ 3D. Không chỉ có những cảnh hành động cuốn hút, Long môn phi giáp còn hấp dẫn người xem nhờ dàn diễn viên ngôi sao: Lý Liên Kiệt, Châu Tấn, Trần Khôn, Quế Luân Mỹ, Lý Vũ Xuân.

Inseparable (Hong Kong)

Kevin Spacey và Ngô Ngạn Tổ đã cùng nhau làm nên một bộ phim khác thường. Inseparable là câu chuyện của một người đàn ông Trung Quốc bị dồn ép đủ đường - hôn nhân lục đục, không thể trả món nợ cầm cố, sếp bắt phải nói dối quan chức chính phủ trong một cuộc điều tra công ty - và anh hàng xóm người Mỹ hay tọc mạch. 2 người đàn ông tưởng chừng như không liên quan đã tạo thành một "cặp đôi hoàn hảo", chống lại bất công trên đường phố Quảng Châu.

Phong cách hài châm biếm của đạo diễn Dayyan Eng có thể không hợp "khẩu vị" của tất cả mọi người nhưng tài diễn xuất của Spacey và Ngô Ngạn Tổ sẽ giữ bạn đến hết phim.

Life without Principle (Hong Kong)

Phim là 3 câu chuyện về những người Hong Kong "thèm tiền": một cô vợ gây áp lực bắt người chồng cảnh sát của mình phải mua một ngôi nhà đắt tiền, một viên chức ngân hàng buộc phải bán khoản đầu tư rủi ro cao cho những khách hàng ngốc nghếch, và một bộ ba buộc phải có tiền để cứu người bạn gangster ra khỏi tù.

Đạo diễn Đỗ Kỳ Phong đã vẽ một bức tranh thú vị về xã hội ngày nay, sự tác động của đồng tiền lên con người.

A reason to live (Hàn Quốc)

Bộ phim Hàn Quốc này là cuộc đấu tranh nội tâm nhằm tha thứ cho những người đàn ông hủy hoại cuộc đời của 2 người phụ nữ: một đạo diễn có bạn trai chết trong một tai nạn đâm xe rồi bỏ chạy và một thiếu nữ thường xuyên bị cha đánh đập.

Phim có sự tham gia của kiều nữ Song Hye Kyo.

A Simple Life (Hong Kong)

Đạo diễn Hứa An Hoa kể câu chuyện xúc động về một người phụ nữ - người đã trải qua gần 1 đời người để làm giúp việc cho 1 gia đình - và ông chủ trẻ - người đã chăm sóc người giúp việc kia sau khi bà bị đột quỵ.

Đây là bộ phim thống trị giải Kim Mã diễn ra cuối tháng 11 vừa qua với 3 giải cá nhân quan trọng dành cho đạo diễn Hứa An Hoa và 2 diễn viên chính Lưu Đức Hoa, Diệp Đức Nhàn.

Unbowed (Hàn Quốc)

Đây là bộ phim được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật ở Hàn Quốc. Unbowed là phiên xử của một vị giáo sư - người đã dùng vũ khí tấn công vị thẩm phán mà ông cho rằng đã xét xử thiếu công bằng cho ông trong một vụ án trước đây.

Warriors of the Rainbow: Seediq Bale (Đài Loan)

Bộ phim dài 4 giờ 30 phút này được xây dựng dựa trên câu chuyện có thật về bộ tộc Seediq - những người đã thực hiện một cuộc nổi dậy đẫm máu năm 1930 chống lại quân đội Nhật Bản để bảo vệ cuộc sống của mình.

Những diễn viên không chuyên đảm nhiệm những vai chính và sử dụng chính ngôn ngữ của bộ tộc Seediq cũng đem lại dấu ấn riêng cho Warriors of the Rainbow: Seediq Bale.

Võ hiệp (Hong Kong)

Bộ phim là câu chuyện của một sát thủ về hưu buộc phải lộ mặt và chiến đấu để bảo vệ cuộc sống yên bình mà anh đang có. Phim có sự tham gia của Chung Tử Đơn và Thang Duy.

You are the Apple of my eye (Đài Loan)

Bộ phim hài lãng mạn này có bối cảnh là Đài Loan ở thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng câu chuyện về những người trẻ học cách chịu trách nhiệm để trưởng thành mà nó truyền tải là không bao giờ cũ.

Infonet
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới