PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Bốn nhân vật được gọi là 'ác mộng tuổi thơ', Giang Ngọc Yến vẫn chưa là gì, Nhậm Doanh Doanh và người này mới gây kinh hãi

Thứ bảy, 18/09/2021 14:12

Nhắc đến vai phản diện, bài viết này sẽ điểm qua những nhân vật có thể gọi là "ác mộng tuổi thơ" của một thế hệ khán giả.

Một diễn viên sẽ tạo ra vô số tác phẩm trong cuộc đời của mình, nhưng lại ít được khán giả nhớ đến. So với vai chính diện, khán giả nhớ sâu sắc hơn về vai phản diện có kỹ năng diễn xuất tốt. Nhân vật phản diện mà Lý Nhất Đồng thủ vai trong "Hung án hiện trường" là một kẻ khổ hạnh, và kỹ năng diễn xuất của cô đều là những pha hành động, và cô đã trở thành một xu hướng mới. Nhắc đến phản diện, bài viết này sẽ điểm qua những nhân vật phản diện có thể gọi là "ác mộng tuổi thơ".

Bốn nhân vật được gọi là "ác mộng tuổi thơ", Giang Ngọc Yến vẫn chưa là gì, Nhậm Doanh Doanh và người này mới gây kinh hãi.

"Hoàn Châu Cách cách" là ký ức của cả một thế hệ. Mặc dù có vẻ như Hoàng hậu và Dung ma ma là những nhân vật phản diện nhất trong cả bộ phim. Bất cứ ai khi còn nhỏ, nhiều người đã bị thu hút bởi ngoại hình và cốt truyện của nhóm nhân vật chính. Mỗi lần nhân vật chính bị bạo hành luôn khiến mọi người cảm thấy rất lo lắng.

Trong "Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết", Giang Ngọc Yến do Dương Tuyết thủ vai vốn dĩ trong sáng thuần khiết. Nhưng dưới sự hành hạ của cha và mẹ kế, cô dần trở nên xấu xa, không chỉ giết chết chị gái để được vào cung mà còn giết cả Thiết Tâm Lan - người đã cứu nàng trong khoảng thời gian sau đó. Cuối cùng vì tình yêu của Hoa Vô Khuyết mà chết trong tay hai nhân vật chính. Khi còn bé, mọi người chỉ cảm thấy Dương Tuyết đóng vai ác quá đạt, bây giờ lại thấy được vẻ đẹp như tạc tự nhiên của cô.

"Chí Tôn Hồng Nhan" với sự tham gia của Giả Tịnh Văn và Bảo Kiếm Phong cũng là một tác phẩm kinh điển, kể về mối quan hệ yêu - ghét giữa Võ Mỵ Nương với Đường Cao Tông và Lý Quân Tiễn. Mặc dù ngày nay cốt truyện có vẻ hơi biến tấu, nhưng sự xuất hiện của tất cả các nhân vật chính và vai phụ trên mạng vẫn gây hứng thú cho những ai xem nó.

Nhậm Doanh Doanh, diễn viên phụ trong vở kịch, ở giai đoạn đầu rất hiền lành và tốt bụng, nhìn những bức ảnh tĩnh, hoàn toàn không thể nghĩ rằng cô ấy có thể làm những điều độc ác. Vì yêu nam chính, cô không chỉ hại Mỵ Nương, người luôn tận tâm bảo vệ cô mà còn hành hạ người bạn thời thơ ấu của mình. Giờ nhìn thấy nụ cười của cô ấy khiến người ta cảm thấy rợn cả người.

Vai diễn gây ám ảnh nhất của "Bóng hồng thời thơ ấu" được hàng triệu cư dân mạng bình chọn là An Gia Hòa do Phùng Viễn Chinh đóng trong "Đừng nói với người lạ". Khuôn mặt méo mó và biến thái khi đánh Mai Tương Nam, cùng trạng thái điên loạn khiến khán giả sởn gai ốc. Diễn xuất của vai diễn này chắc chắn là một thành công, Phùng Viễn Chinh cũng đã trở thành đại sứ hình ảnh cho tin tức bạo lực gia đình, nhưng ảnh hưởng sâu rộng về sau. Nhưng cho đến nay, Phùng Viễn Chinh không có vai diễn nào ấn tượng hơn vai diễn này.

Maii (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới