PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Ca sĩ đóng phim, vài lần rồi... mất hút!

Thứ bảy, 26/04/2014 10:38

Không ít nghệ sĩ của làng giải trí Việt đã tìm tới điện ảnh như một cuộc thử sức, để rồi sau đó từ bỏ ngành nghệ thuật này chỉ sau vỏn vẹn một vài vai diễn.

Được xuất hiện trên màn ảnh, hóa thân vào những mảnh đời khác nhau là niềm mơ ước của nhiều nghệ sĩ. Ấy vậy mà, có những ngôi sao ca nhạc chỉ "đá sân" sang ngành nghệ thuật thứ bảy một vài lần rồi kiên quyết trở lại với âm nhạc. Cùng điểm lại tên một số ca sĩ Việt từng chạm ngõ điện ảnh "một lần và mãi mãi... thôi".

Mỹ Tâm

"Họa mi tóc nâu" lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh vào năm 2010 với vai diễn Linh Đan trong bộ phim ca nhạc Cho một tình yêu. Cô hóa thân thành con gái duy nhất của một gia đình thương gia sống ở nước ngoài, khao khát theo đuổi đam mê âm nhạc nhưng cha mẹ không ủng hộ. Về Việt Nam, Linh Đan đã gặp một chàng trai phụ giúp quán ăn (do ca sĩ Tuấn Hưng thủ vai). Sau những cuộc cãi vã, cả hai dần tìm thấy tình yêu và sự đồng điệu trong tâm hồn.

Dù đã cố gắng hết sức cho vai diễn đầu tiên này, Mỹ Tâm vẫn không được đông đảo khán giả ủng hộ. Nhiều ý kiến chê cô diễn xuất gượng gạo và kém duyên. Không những thế, bộ phim còn bị tố là đạo kịch bản của một bộ phim thần tượng xứ Đài năm 2007 mang tên Corner with love.

Sau Cho một tình yêu, Mỹ Tâm không tham gia bất kỳ dự án điện ảnh nào sau đó nữa.

Tuấn Hưng

Trước khi tham gia bộ phim Cho một tình yêu cùng với Mỹ Tâm, Tuấn Hưng đã từng đóng vai phụ trong phimNhững nụ hôn rực rỡ của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Dù chỉ xuất hiện có một vài phút, Tuấn Hưng chia sẻ, vai diễn của anh đã bị chỉ trích, thậm chí có người còn thẳng thắn nhắn tin cho anh rằng tốt nhất anh đừng bao giờ đi đóng phim nữa để… nền điện ảnh nước nhà phát triển.

Tuy vậy khi nhận được lời mời tham gia Cho một tình yêu, Tuấn Hưng lại gật đầu trước sự rủ rê của Mỹ Tâm và nét cuốn hút của nhân vật Trần Vũ. Lần này, anh không bị “ném đá” nhiều như trước nhưng nam ca sĩ vẫn quyết tâm từ bỏ phim trường, tiếp tục niềm đam mê ca hát - cũng là thế mạnh của anh.

Thanh Thảo

Năm 2006, lần đầu tiên búp bê Thanh Thảo nhận lời đóng một vai thứ chính trong phim Võ lâm truyền kỳ của đạo diễn Lê Bảo Trung do Hãng phim Phước Sang sản xuất. Cô vào vai Nga Mi - một nhân vật phản diện trong phim. Nga Mi thuộc nhóm 5 nhân vật chuyên truy tìm, bắt cóc và... tra tấn Đan Trường!

Ngay khi tham gia vai diễn này, Thanh Thảo đã khẳng định, cô không dám lấn sâu vào lĩnh vực điện ảnh. Niềm đam mê lớn nhất của nữ ca sĩ búp bê vẫn là sân khấu ca nhạc. Có lẽ vì thế nên sau bộ phim này, khán giả không thấy cô tham gia bất cứ dự án phim nào nữa.

Đoan Trang

Năm 2005, Đoan Trang tham gia bộ phim Trái tim son trẻ với vai cô văn công Út Ca, người nhận nhiệm vụ tại cơ quan báo chí ở chiến khu D, thời kháng chiến chống Mỹ. Cô là người có tính cách dễ thương, luôn tươi cười, khá giống Đoan Trang ngoài đời.

Sau bộ phim, Đoan Trang nhận được nhiều lời mời đóng phim nhưng cô đều từ chối. Nguyên nhân được người đẹp đưa ra là đóng phim rất cực khổ và tốn nhiều thời gian nhưng hiệu quả thành công của vai diễn lại rất mong manh, nếu mình chọn không đúng vai diễn phù hợp thì cũng chỉ để lại ấn tượng mờ nhạt cho khán giả.

Quang Vinh

Năm 2008, “hoàng tử sơn ca” Quang Vinh từng kí hợp đồng với hãng phim TFS để thủ vai chính thầy Gia trong bộ phim kéo dài 10 tập mang tên Nữ sinh, được chuyển thể từ 3 tác phẩm truyện dài nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Trong một bài phỏng vấn về bộ phim này, Quang Vinh đã chia sẻ, anh đã “hy sinh” nhiều show diễn ca nhạc để được “sống” với nhân vật trong phim dù biết cát-xê phim truyền hình không cao. Chàng ca sĩ cũng nói thêm, sau vai diễn, anh bắt đầu thấy đam mê với điện ảnh và sẵn sàng tham gia những bộ phim khác nếu thấy phù hợp.

Tuy vậy, cho đến hiện tại, Nữ sinh vẫn là bộ phim duy nhất người ta thấy Quang Vinh tham gia trong vai trò diễn viên.

Hồ Ngọc Hà

Nữ hoàng sắc đẹp của làng giải trí Việt tham gia bộ phim đầu tiên mang tên Hoa cỏ may vào năm 2001, khi đang học năm 2 Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Lúc này, nhan sắc của Hồ Ngọc Hà khác biệt rất nhiều so với hiện tại – phần mũi khá to, nét mặt chưa thon gọn.

Sau 4 năm, Hồ Ngọc Hà tiếp tục tham gia vào bộ phim 39 độ yêu. Bộ phim không mấy gây ấn tượng và nhận được những đánh giá khá tiêu cực từ khán giả và các nhà phê bình điện ảnh. Chỉ đến bộ phim cuối cùng, Chiến dịch trái tim bên phải, Hồ Ngọc Hà mới được khen ngợi nhiều về khả năng diễn xuất.

Tuy vậy, sau Chiến dịch trái tim bên phải năm 2005, Hồ Ngọc Hà chính thức đoạn tuyệt với điện ảnh. Cô dành toàn bộ thời gian để phát triển sự nghiệp ca hát và có được những thành công như hiện tại.

Kết

Có thể thấy, càng ngày, càng có nhiều ca sĩ, người mẫu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Đây cũng là xu thế của làng giải trí thế giới nói chung, tuy nhiên không phải ngôi sao nào cũng thành công khi thử sức ở lĩnh vực mới. Dù có sẵn một lượng fan nhất định, các thần tượng vẫn dễ dàng bị “ném đá” nếu vai diễn không hay hoặc đơn giản chỉ là không mấy ấn tượng.

Thêm vào đó, đóng phim là công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và sự tập trung cũng như tài năng thiên bẩm. Có lẽ bởi những lý do này, nhiều thần tượng đã chạm ngõ điện ảnh chỉ một hoặc hai lần, rồi sau đó rút lui không thời hạn.

Theo Baodatviet.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới