PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Choáng với cát-sê “khủng” của sao nhí xứ Hàn

Thứ bảy, 20/04/2013 14:18

Giá cát-sê của những sao nhí hàng đầu như Yeo Jin Goo, Kim Yoo Jung lên đến vài ngàn USD/tập phim.

Giá cát-sê của các ngôi sao xứ kim chi luôn là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm. Nếu trước kia, người ta chỉ chú ý đến bộ phận nghệ sĩ trưởng thành thì giờ đây, cát-sê của các sao nhí cũng gây hiếu kì không kém. Theo tiết lộ từ một chương trình chuyên đề của eNews phát sóng trên kênh tvN, để mời được những cô, cậu bé nổi tiếng trong showbiz Hàn tham gia vào tác phẩm của mình, các nhà sản xuất phải chi một số tiền cực “khủng”. 

 
Dựa vào độ “hot” mà các sao nhí được phân thành nhiều thứ hạng. Mỗi thứ hạng sẽ có mức cát-sê khác nhau. Ví dụ như ở hạng S (hay còn gọi là hạng đặc biệt), giá cát-sê từ 4.000 đến 5.000 USD (~83,6-104,5 triệu VND)/tập phim. Riêng đối với những tác phẩm có chế tác lớn, con số này thậm chí còn cao hơn. Dưới hạng S là hạng A, diễn viên nhí được trả từ 2.000 đến 3.000 USD (~41,8-62,7 triệu VND)/tập phim. Cuối cùng, ở hạng B và C thì giá sẽ dao động từ 1.000 đến 2.000 USD (~20,9-41,8 triệu VND)/tập phim. 
 
 
 
Hiện nay trong làng phim ảnh Hàn Quốc, chỉ có 2 sao nhí được xếp hạng S. Đó là Yeo Jin Goo và Kim Yoo Jung. Sau The Moon Embracing The Sun, giá cát-sê của cả hai tăng đến chóng mặt. Nhà sản xuất phải trả cho Yeo Jin Goo từ 5.000 đến 6.000 USD (~104,5-125,4 triệu VND)/tập phim. Còn Kim Yoo Jung, mặc dù chỉ tham gia vỏn vẹn 8 tập phim May Queen nhưng em nhận được trên 40.000 USD (~836,1 triệu VND).
 
 
Những con số trên chỉ áp dụng ở mảng phim truyền hình. Nếu tham gia phim điện ảnh, các ngôi sao nhí sẽ nhận được nhiều cát-sê hơn nữa. Không chỉ thế, họ còn có thêm hoa hồng tính theo lợi nhuận phòng vé. 
 
 
 
Cát-sê cao ngất ngưởng của sao nhí xứ Hàn khiến không ít khán giả bất ngờ. Tuy nhiên theo nhận xét của chuyên gia, con số này hoàn toàn xứng đáng với tài năng cũng như sự lao động cật lực của các em.
Theo Trí Thức Trẻ
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới