PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Giữa dịch Covid-19 hoành hành, Ngọc Lan tiết lộ nghề diễn viên có khả năng lây nhiễm cao nhất

Chủ nhật, 15/03/2020 08:27

Nữ diễn viên cho biết nguyên nhân khiến mình phải thốt lên như thế khiến mọi người phải suy ngẫm.

Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Lan vừa chia sẻ hình ảnh miệt mài ghi hình trên đoàn phim. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cảm thán về nghề khiến ai cũng bất ngờ: "Cả đoàn đều được đeo khẩu trang chỉ có diễn viên là không. Cái nghề có khả năng lây nhiễm cao nhất, nhưng vì phim đang đi đến giai đoạn cuối nên bấm bụng cho xong. Sáng giờ đoàn tuột mood nặng.

Cũng rất cám ơn nhà sản xuất trang bị đầy đủ xịt kháng khuẩn và rửa tay cho tất cả, có cả đo thân nhiệt đầu giờ và tất cả đều bắt buộc phải đeo khẩu trang. Cầu mong mọi chuyện qua mau và tất cả nhân sự an toàn để về đích, chúng ta chỉ còn 3 ngày, cố lên nào".

Ngọc Lan cùng các diễn viên trong đoàn đang quay phim dù đang mùa dịch mà không thể đeo khẩu trang

Lời chia sẻ của Ngọc Lan khiến ai nấy chạnh lòng. Đúng như cô nói, trong khi tất cả nhân viên của đoàn đều có thể đeo khẩu trang thì các diễn viên phải phơi mặt trước ống kính giữa mùa dịch Covid-19. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ lây nhiễm khá cao.

Trước Ngọc Lan, "bà mối" Cát Tường cũng từng cảm thán về vấn đề này. Cô chia sẻ câu chuyện hài hước khi đi phim đầu năm đúng lúc dịch bệnh bùng phát. Cô cho biết cái khổ của diễn viên là không thể đeo khẩu trang vì phải trang điểm và quay hình. Cách phòng bệnh là khuyến khích những người khác như: chuyên viên trang điểm, hay hậu kì... đeo khẩu trang. Nhưng Cát Tường lại nhận cái kết đắng. Cô kể:

"Đi quay phim đầu năm mà ớn ghê... Hic hic... Tui là diễn viên mà làm sao đeo khẩu trang... Đeo rồi sao makeup, trang điểm... Ghét mấy bạn trong đoàn ghê kêu đeo không chịu đeo... “Thằng quỷ “ phục trang nó đưa đồ tui bận, tui nói: “Sao không đeo khẩu trang?". Nó nói: "Sm không sợ", mình trả lời: "Mày không sợ mà tao sợ". Là lá la... Thôi biết sao giờ... Ai cũng tỉnh bơ... Mình làm quá mình lập dị...

P/s: Quay phòng lạnh nhưng tui thấy nóng... Tui ra ngoài ban công hóng mát... Tưởng sao .. quay tui vô ha ha".

Cát Tường cũng từng kể nỗi khổ tương tự khi đi quay trên phim trường

Lam Khánh (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới