PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Lan Ngọc: Nương không phải là dấu chấm hết!

Thứ ba, 22/03/2011 16:01

Sự trùng khớp ý kiến chuyên môn và khán giả khiến chiến thắng của Lan Ngọc ở giải Cánh Diều và Mai Vàng càng trở nên thuyết phục.

- Chỉ trong vòng 2 tháng, nhưng Lan Ngọc đã đoạt được 2 giải thưởng quan trọng là giải Mai Vàng và giải Cánh diều, lúc này Ngọc có cảm giác gì?

Thật sự là đến tận lúc này Ngọc vẫn không thể diễn tả nổi sự bất ngờ và niềm vui  tột độ của mình. Cầm trên tay giải thưởng Cánh diều vàng lúc đó, Ngọc chẳng thể diễn tả được rõ ràng cảm giác của mình như thế nào nữa. Nó… lâng lâng khó tả lắm, hạnh phúc lắm... Với một diễn viên trẻ như Lan Ngọc, việc được nhận cả hai giải thưởng này là vô cùng vinh dự. Ngọc sẽ luôn trân trọng và lấy đó làm động lực để mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, không phụ lòng tin yêu của mọi người.

Giây phút Lan Ngọc nhận giải Cánh diều 2010 (Ảnh: Hải Minh)

- Vậy cảm giác khi nhận giải Mai Vàng và Cánh diều có gì khác nhau không?

Mai Vàng và Cánh diều đều là những giải thưởng rất cao quý nên Ngọc luôn thấy may mắn khi được vinh dự nhận giải. Đây là một vinh dự rất lớn với những diễn viên trẻ như Ngọc. Khi nhận cả hai giải thưởng, Ngọc có chung cảm giác là bất ngờ và quá đỗi hạnh phúc. Mai Vàng là giải khán giải bình chọn còn Cánh diều là do hội đồng nghệ thuật, giới chuyên môn đánh giá nên Ngọc nghĩ mình may mắn nhận được tình cảm ở khán giả và giới chuyên môn. Đây là điều Ngọc luôn ao ước và Ngọc có cảm giác như mình đã thực hiện được ước mơ nhỏ nhoi đó.

- Lần lên nhận giải Mai Vàng, Ngọc đã bật khóc ngay trên sân khấu nhưng đêm nhận giải Cánh Diều, Ngọc đã không để chuyện này lặp lại một lần nữa, phải chăng thời gian đã khiến Ngọc kiềm chế được cảm xúc của mình?

Cũng có thể nói là như vậy, Mai Vàng là giải thưởng đầu tiên mà Ngọc nhận được nên lúc lên nhận giải Ngọc đã không kiềm chế được bản thân mình và đã bật khóc, còn ở giải thưởng Cánh diều, khi ngồi ở bên dưới Ngọc đã tự nhủ thầm rằng nếu may mắn nhận được giải thưởng thì dứt khoát không được “mít ướt” trên sân khấu một lần nữa. Anh Thanh Hòa (vai Điền trong Cánh đồng bất tận), lúc đó ngồi cạnh Ngọc cũng có chọc Ngọc rằng, chắc chắn nếu được giải kiểu gì Ngọc cũng sẽ khóc nức nở. Ấy thế mà Ngọc đã biết kiềm chế được cảm xúc của mình, vậy là anh Hòa đành chịu thua Ngọc (cười).

- Vậy Lan Ngọc ngoài đời thường cũng sẽ hay khóc lắm nhỉ?

Không đâu, Ngọc cứng đầu lắm, từ nhỏ đã vậy rồi. Dù có gặp chuyện gì khó chịu đến mấy Ngọc cũng sẽ không khóc khi ở bên cạnh có nhiều người. Nếu gặp chuyện gì buồn khiến mình khóc, Ngọc sẽ chọn những thời điểm chỉ có một mình mình để khóc. Còn về đêm trao giải Mai Vàng, lúc đó do quá sung sướng, bên cạnh đó Ngọc không thể tin nổi rằng mình đã đoạt giải nên nước mắt cứ thể chảy ra và Ngọc đã không thể kiềm chế nổi bản thân mình (cười).

- Thành công sớm như vậy với một người trẻ như Lan Ngọc liệu có phải là một áp lực?

Quả thực, đây vừa là động lực, lại vừa là áp lực rất lớn đối với Lan Ngọc. Để vượt qua được áp lực đó và bước tiếp thì chắc chắn, Ngọc sẽ phải cố gắng, tự trau dồi chuyên môn cũng như học hỏi nhiều hơn nữa. Phải làm thế nào để hoàn thiện bản thân mình hơn, không làm những người yêu mến mình thất vọng.

Con đường phía trước của Ngọc còn dài lắm. Mọi thứ hiện tại chỉ mới bắt đầu nên Ngọc cần sáng suốt, bình tĩnh và vững vàng hơn trên con đường nghệ thuật nhiều hoa hồng nhưng cũng không ít chông gai này.

- Nhưng có nhiều ý kiến cho rằng, vai Nương trong “Cánh đồng bất tận” là một “cái bóng” quá lớn để Ngọc có thể vượt qua được nó?

Ngọc ghi nhận những ý kiến đó, nhưng Ngọc cho rằng nó không hoàn toàn đúng. Đối với Ngọc, vai Nương trong “Cánh đồng bất tận” không phải là dấu chấm hết, mà nó còn là một bước khởi đầu hoàn hảo để sau này Ngọc càng phải nhìn vào đó để phấn đấu hơn nữa.

Có thể trong thời gian tới, khó có vai diễn nào gây được ấn tượng mạnh mẽ với khán giả như vai Nương của Ngọc trong Cánh đồng bất tận. Nhưng, Ngọc không thể đóng mác với chỉ một vai diễn duy nhất được. Ngọc hứa với mọi người – những khán giả yêu mến mình rằng trong tương lai chắc chắn sẽ còn những vai diễn của Ngọc khiến khán giả sẽ nhớ đến mà không phải là một dạng nhân vật như Nương.

- Vậy theo Ngọc những dạng vai nào thì phù hợp với Ngọc?

Không nhắc đến vai Nương thì Ngọc thấy những vai diễn trẻ trung, nhí nhảnh, yêu đời sẽ hợp với Ngọc hơn. Trong trường học, mỗi khi thi diễn xuất Ngọc thường được giao đóng những vai này, và Ngọc đã hoàn thành nó một cách xuất sắc để đạt được những điểm số cao nhất. Chính vì  thế mỗi khi tham gia diễn xuất những vai thế này sẽ giúp Ngọc cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.  

- Quay trở lại với “Cánh đồng bất tận”, điều gì để lại ấn tượng lớn nhất đối với Ngọc khi tham gia bộ phim này?

Đó là những cảnh quay. Những lúc  Ngọc phải trải lòng với nhân vật, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã hết lòng chỉ bảo một cô sinh viên mới mà đảm nhận một vai rất khó và cũng rất vui khi đạo diễn không nản lòng để cho Ngọc có được thành công như hôm nay. Qua bộ phim này, Ngọc đã học hỏi được từ các anh chị diễn viên, từ đạo diễn rất nhiều điều. Đó là tác phòng làm việc rất chuyên nghiệp, là những kinh nghiệm diễn xuất quý báu...

- Sau khi đoạt được các giải thưởng, công việc của Ngọc có bận rộn hơn không?   Ngọc vừa hoàn thành một vai nhỏ trong bộ phim điện ảnh “Long Ruồi” của đạo diễn Charlie Nguyễn. Bên cạnh đó, Ngọc cũng vừa đi casting 1 bộ phim của đạo diễn Phan Đăng Di nhưng kết quả vẫn chưa có. Tuy nhiên, lúc này Ngọc đang dồn hết sức để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới của mình. Hy vọng đạt được kết quả thật tốt.

- Hỏi thật là Ngọc có định lấn sân sang ca hát và sân khấu kịch như các diễn viên, ca sĩ trẻ hiện nay không vì hình như Ngọc đã từng thu âm một ca khúc với một số ca sĩ khác thì phải?   Là người trẻ, nếu có cơ hội, Ngọc cũng muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật nhưng không vì thế mà Ngọc vội vàng vì Ngọc muốn khi đã làm việc gì thì mình phải học hành trước đã, Ngọc không phải chạy theo phong trào nên hiện nay trước mắt Ngọc chỉ tập trung vào điện ảnh và truyền hình thôi.

Còn về việc thu âm một ca khúc, thực ra lần đó, Ngọc được mời góp giọng để ghi âm một ca khúc cùng rất nhiều ca sĩ, diễn viên, MC với mục đích từ thiện. Ngọc chỉ muốn đóng góp phần nhỏ giọng hát của mình vào chương trình rất có ý nghĩa này nên nhận lời tham gia thôi.

- Xin cảm ơn Ngọc, chúc cho Ngọc sẽ ngày càng thành công với con đường mà Ngọc đã lựa chọn.

Theo VNMedia