PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Nhặt 'sạn' vô lý trong bộ phim 'Hoa hồng trên ngực trái'

Thứ hai, 09/12/2019 09:36

Dù bị khán giả xem phim soi khá kỹ nhưng có thể thấy so với các phim truyền hình khác, 'Hoa hồng trên ngực trái' khá ít sạn.

"Hoa hồng trên ngực trái" đang là bộ phim Việt được nhiều khán giả theo dõi. Tuy nhiên, những tập gần đây nhiều người đánh giá rằng tình tiết phim dường như giảm hẳn so với trước khi: Thái bị "nghiệp quật" quá nhẹ nhàng, xa đà vào mối quan hệ tay ba...

Phim "Hoa hồng trên ngực trái" đang dần đi đến hồi kết: Bảo công khai bày tỏ tình cảm với Khuê, Thái quay lại cưa vợ cũ.

Ngoài ra, bộ phim còn bị soi ra những "sạn" hài hước như:

Trong khi về thăm vợ cũ, Thái đã vô tình đọc được tin nhắn của Bảo với Khuê qua ứng dụng Zalo. Tranh thủ lúc vợ cũ không để ý, Thái đã dùng điện thoại của Khuê nhắn tin lại cho Bảo. Nhưng điều vô lý là khi Bảo nhận được tin nhắn lại là một ứng dụng khác. Ngoài ra, tin nhắn tin nhắn gửi đi và tin nhắn nhận được cũng có khác biệt. Một bên tin nhắn có dấu cách sau đó mới có dấu hỏi chấm cuối câu, một bên lại không có dấu cách.

Sau khi nhận được tin nhắn của Khuê, đồng hồ Bảo hiện là 18h12p. Ngay sau đó, Bảo đã đến quán bar để giải khuây. Không khí quán bar lúc đó lại rất nhộn nhịp cũng là điểm vô lý. Vì quán bar sẽ thường chỉ đông khi ở khoảng thời gian đêm muộn.

Trước đó, một tình tiết cũng khiến dân mạng khó hiểu khi Dung đưa Thái đến mộ em gái mình. Trên bia mộ của cô gái xấu số có ghi năm sinh 1989, điều này khác với lời thầyThông (NSƯT Công Lý) phán cách đây 10 năm. Khi đó, Thái biết 2 cô gái mình yêu cùng lúc mang bầu nên rất hoang mang không biết chọn ai và nhờ thầy xem, thầy Thông có phán Khuê sinh năm 91 còn Nhung sinh năm 92.

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới