PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những đôi uyên ương nên duyên ngoài đời nhờ phim kiếm hiệp Kim Dung

Thứ tư, 31/10/2018 09:54

Nhà văn Kim Dung là cây đại thụ của làng văn học Trung Quốc, đồng thời là tiểu thuyết gia võ hiệp có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim điện ảnh nhất. Rất nhiều các cặp đôi sau khi tham gia đóng cặp trong các bộ phim của ông đã nên duyên thật sự ngoài đời.

Tiểu Long Nữ - Dương Quá Singapore: Phạm Văn Phương và Lý Minh Thuận

Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương gặp gỡ lần đầu trên phim trường Tân Ai Lang vào năm 1996. Khi đó, tài tử Malaysia có tình ý với cô bạn diễn xinh đẹp. Tuy nhiên, cô lại dửng dưng vì đã có người yêu. Chỉ đến năm 1998, sau khi hóa thân thành Tiểu Long Nữ - Dương Quá trong bản phim Thần điêu đại hiệp Singapore, hai người mới dần nhận ra sự đồng điệu về tâm hồn. Thế nhưng, khi hàng triệu khán giả đều ao ước Dương Quá và Tiểu Long Nữ thành đôi thì hai bên vẫn chỉ xem nhau là đồng nghiệp.

Lý Minh Thuận - Phạm Văn Phương được ví là cặp đôi kim đồng ngọc nữ đẹp nhất Singapore. Hai người từng hợp tác với nhau trong một vài bộ phim nhưng phải đến năm 1997, khi vào vai Dương Quá - Tiểu Long Nữ trong "Thần Điêu Đại Hiệp" của Kim Dung, mối lương duyên đẹp mới chính thức bắt đầu.

Phạm Văn Phương, Lý Minh Thuận tạo nên cơn sốt ở châu Á với phim Thần điêu đại hiệp 1998.

Hợp tác trong nhiều dự án sau đó như Thần điêu đại hiệp, Luôn trong tâm trí, Hằng Nga Bôn Nguyệt, Thanh xà Bạch xà, Truyền thuyết Hằng Nga… họ gắn bó trong công việc và dần cảm thấy đối phương là một nửa của mình. Sau nhiều lần bị truyền thông truy hỏi ráo riết, Lý Minh Thuận chính thức thừa nhận vào năm 2005. Sau đó họ thoải mái xuất hiện bên nhau ở chốn đông người. Ngay lập tức mối tình của cặp tiên đồng ngọc nữ trở thành tin tức nóng sốt với làng giải trí.

Năm 2009, sau hơn 10 năm đằng đẵng theo đuổi, cặp đôi tổ chức đám cưới linh đình và thậm chí được truyền hình trực tiếp trên truyền hình của Singapore. Sau khi kết hôn, Phạm Văn Phương dần rút lui khỏi làng giải trí để chuyên tâm chăm lo cho gia đình trong khi Lý Minh Thuận vẫn tiếp tục sự nghiệp đóng phim. Năm 2014, cặp đôi nổi tiếng nhất quốc đảo sư tử sinh con trai đầu lòng – Zed khiến cuộc sống hôn nhân càng thêm viên mãn.

Bằng tình yêu chân thành và sự kiên trì đáng ngưỡng mộ, Lý Minh Thuận đã nhận được cái gật đầu đồng ý từ "Tiểu Long Nữ" Phạm Văn Phương. Năm 2009, sau hơn 10 năm đằng đẵng theo đuổi, cặp đôi tổ chức đám cưới linh đình và thậm chí được truyền hình trực tiếp trên truyền hình của Singapore.

Phạm Văn Phương từ một mỹ nhân đình đám trong làng giải trí nay đã trở thành một người mẹ hiền – vợ đảm. Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng, con lên trang cá nhân. Đến nay, sau hơn 8 năm kết hôn, người hâm mộ vẫn thấy "Dương Quá" và "Tiểu Long Nữ" yêu nhau say đắm như thủa ban đầu. "Anh ấy thường massage cho tôi trước khi đi ngủ và đi tất cho tôi vì sợ tôi lạnh", "Tiểu Long Nữ" Phạm Văn Phương chia sẻ.

Ở tuổi 47, Phạm Văn Phương vẫn giữ được nét trẻ trung, rạng rỡ và một thân hình thon thả. Mặc dù không còn tham gia vào các dự án phim ảnh nhưng người đẹp vẫn là gương mặt đại diện của nhiều nhãn hàng lớn và thường xuyên tham gia vào các sự kiện.

Dương Quá - Tiểu Long Nữ Trung Quốc: Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy

Quen nhau lần đầu khi đóng chung bộ phim "Tân thần điêu đại hiệp" vào năm 2014 nhưng mối quan hệ giữa "Quá Nhi" - "Cô cô" chỉ dừng lại là bạn bè đơn thuần, thỉnh thoảng có liên lạc hỏi thăm. Phải đến đầu năm 2015, khi nam diễn viên Đại Lục sang Đài Loan làm việc, hai người mới nảy sinh tình cảm. Tuy mỗi người mỗi nơi, nhưng họ vẫn giữ liên lạc thường xuyên.

Trần Hiểu - Trần Nghiên Hy khi đóng hai vai chính trong Thần điêu đại hiệp năm 2014.

Đến tháng 3/2015, Trần Hiểu gửi tin nhắn tỏ tình, nàng "Tiểu Long Nữ" quyết định nhận lời hẹn hò nghiêm túc. Tháng 8/2015, cặp đôi bị báo chí phát hiện đang rời khỏi một khách sạn ở Bắc Kinh vào sáng sớm và sau đó họ chính thức thừa nhận yêu nhau khi cùng đăng bức ảnh dấu tay hình trái tim trên Weibo. Tháng 10/2015, nam diễn viên Trần Hiểu tạc bức tượng Tiểu Long Nữ và cầu hôn bạn gái trên du thuyền ở sông Seine ở thủ đô Paris (Pháp). Họ cử hành hôn lễ năm 2016, đám cưới cũng được lên ý tưởng từ tình tiết trong Thần điêu đại hiệp.

Trần Hiểu khoe ảnh Trần Nghiên Hy và "quý tử" Tiểu Tinh Tinh.

Nam thần Trần Hiểu bên cạnh con trai. "Tiểu soái ca" nhà họ Trần càng lớn càng bụ bẫm đáng yêu.

Tháng 12/2016, Trần Nghiên Hy hạ sinh con trai đầu lòng tên thân mật là Tiểu Tinh Tinh (có ý nghĩa là ngôi sao nhỏ). Trước khi kết hôn và sinh con, "Tiểu Long Nữ" chỉ dừng lại ở mức dễ thương và có phần mũm mĩm. Thế nhưng, có vẻ như do được "thay máu" nhờ sinh nở nên sau khi hạ sinh quý tử, cô trở lại làng giải trí và được đánh giá là mặn mà và có đường cong hơn trước. Ngay trong thời gian ở cữ, bà xã của "Dương Quá" Trần Hiểu cũng đã cho ra mắt một ảnh cực sexy, khác hẳn với phong cách của cô trước kia. Được biết, ngôi sao của Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi đã phải áp dụng chế độ ăn kiêng và tập tành nghiêm khắc mới có được vóc dáng như hiện tại.

Sau khi sinh quý tử, Trần Nghiên Hy có phần mặn mà và biết làm đẹp hơn.

Cô giờ đây là một trong những bà mẹ bỉm sữa gợi cảm nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Vi Tiểu Bảo - Mộc Kiếm Bình: Trương Vệ Kiện và Trương Tây

Vợ chồng Trương Vệ Kiện quen nhau khi đóng "Lộc Đỉnh Ký 2000", trong phim Trương Tây vào vai Mộc Kiếm Bình. Hai người quen biết và cảm mến nhau khi đóng chung phim Trần Mộng Cát vào năm 1999. Năm 2008, Trương Tây mang thai đứa con đầu lòng của hai người. Sinh mạng mới chưa kịp mở mắt đón chào thế giới trong tình yêu thương nồng đậm của cha mẹ thì đã phải nói tạm biệt. Khi mang thai 8 tháng, Trương Tây sảy thai.

Họ từng là tình nhân trong Lộc đỉnh ký. Trương Tây vào vai một bà vợ của Vi Tiểu Bảo.

Trương Vệ Kiện từng nói đây là những ngày tháng đen tối nhất trong cuộc đời của đôi vợ chồng. Khoảng thời gian mất đi đứa con thơ đầu tiên, Trương Vệ Kiện từ chối tất cả phóng viên, báo chí, dẹp bỏ mọi công việc, một ngày 24/24 ở bên cạnh vợ, chăm sóc, bảo vệ, an ủi cô. Khi Trương Tây tưởng chừng như sụp đổ, Trương Vệ Kiện cởi bỏ sự ám ảnh của bản thân, anh cho cô một tia sáng, một vầng cầu vồng, anh dịu dàng khoác váy cưới lên người cô. Anh muốn có một hôn lễ lãng mạn nhất, để em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất". Ngày 12/1/2009, Trương Tây chính thức lên xe hoa với Trương Vệ Kiện.

Năm 2014, Trương Tây mang thai đứa con thứ hai, Trương Vệ Kiện luôn luôn bên cạnh chăm sóc bà xã từng ly từng tý. Chỉ là, đôi khi vận mệnh lại thích trêu đùa nhân duyên, mà những người phàm như chúng ta lại chẳng cách nào chống lại số mệnh. Mang thai chưa được bao lâu, Trương Tây sảy thai lần nữa. Từ đó đến nay, cô không hề mang thai thêm một lần nào khác.

Ảnh hiếm khi mang bầu của Trương Tây.

Trương Vệ Kiện và vợ trong ngày cưới năm 2009.

Hình ảnh thời gian gần đây do Trương Vệ Kiện chia sẻ. Anh đã ở tuổi 53 còn bà xã bước sang tuổi 44.

Sau những thăng trầm trong cuộc sống, Trương Vệ Kiện và người vợ vừa bước sang tuổi 44 đã không còn nghĩ đến một em bé. Họ hạnh phúc với cuộc sống bình an, không xô bồ, không cần ồn ào nổi tiếng trong showbiz. "Thân an chẳng bằng tâm an, nhà rộng rãi không bằng tim rộng lượng. Tôi hạnh phúc không phải vì có nhiều thứ mà vì không đòi hỏi nhiều", Trương Vệ Kiện từng thổ lộ trên QQ.

Ngọc Anh (Theo nld.com.vn)