PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Những 'đứa con lai' đáng nhớ của điện ảnh Việt

Thứ hai, 16/02/2015 16:16

Trong quá trình hình thành và phát triển của mình, điện ảnh Việt Nam không hiếm lần hợp tác với nước ngoài.

Mùi đu đủ xanh (1993) - Xích lô (1995) - Mùa hè chiều thẳng đứng (2000)

Nói về những bộ phim có kết hợp phong cách giữa Việt Nam và nước ngoài, hẳn không thể không nhắc đến cái tên tiên phong là đạo diễn Trần Anh Hùng. Phong cách làm phim của vị đạo diễn người Pháp gốc Việt này rất khác lạ, gai góc và kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái kín đáo của Đông phương với cái cởi mở của Tây phương. Bộ ba tác phẩm về quê hương mà anh rất tâm đắc Mùi đu đủ xanh (1993), Xích lô (1995) và Mùa hè chiều thẳng đứng (2000) đã cho những người nước ngoài cái nhìn mới mẻ và thú vị về đất nước - con người Việt Nam.

Mùi đu đủ xanh - đại diễn đầu tiên của Việt Nam giành được đề cử Oscar danh giá cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Ba bộ phim là ba thời đại nối tiếp nhau, là các mảnh đời khác nhau được đan cài khéo léo làm nên sự thống nhất cho thành công của chuỗi phim đặc sắc này. Trong đó Mùi đu đủ xanh là tác phẩm gây được tiếng vang khi giành được đề cử Oscar danh giá cho hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất. Cả ba phần phim đều được thực hiện bởi ekip làm phim ở Pháp của Trần Anh Hùng, riêng Xích Lô còn mời được cả sao Hoa ngữ đang nổi lúc bấy giờ là Lương Triều Vỹ.

Lương Triều Vỹ trong một cảnh quay của phim Xích Lô.

Mùa len trâu (2004)

Ra mắt năm 2004, bộ phim Mùa len trâu - tác phẩm đầu tay của đạo diễn Việt kiều Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã gây được tiếng vang lớn không chỉ trong nước mà còn tại các LHP tầm cỡ. Bộ phim có kinh phí khoảng hơn 1 triệu USD, với sự tham gia của ba hãng: Hãng phim Giải Phóng Việt Nam, 3B Productions Pháp và Novak Prod Bỉ. Phim được trình chiếu ở Pháp với tên Gardien de buffles và ở Mỹ với tên Buffalo boy.

Mùa len trâu nổi bật với cốt truyện sâu, giọng điệu khoáng đạt, được đầu tư kĩ lưỡng cả về diễn xuất cũng như hình ảnh, giúp tác phẩm ngập tràn chất thơ và đậm bản sắc nông thôn Tây Nam Bộ của Việt Nam. Phim đã tham dự gần mười liên hoan phim khu vực và quốc tế, giành được nhiều giải thưởng đáng kể như giải đặc biệt ở LHP Locarno (Thụy Sĩ), giải đạo diễn xuất sắc nhất ở LHP Chicago (Mỹ), iải cao nhất Grand prix của LHP Amiens (Pháp), giải đặc biệt của LHP Amazonas, Brasil.

Mùi ngò gai (2006)

Được đánh giá nhân tố tiêu biểu cho sự hợp tác thành công giữa hai nền văn hóa Việt - Hàn, Mùi ngò gai do Hãng phim Gia đình Việt - Vifa (một hãng phim tư nhân ở Việt Nam) và Công ty CJ Media (Hàn Quốc) cùng sản xuất. Đây được xem là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên khai thác sâu về đề tài ẩm thực truyền thống Việt Nam, cụ thể là món phở.

Sau hơn 100 tập, Mùi ngò gai đã thu hút được sự quan tâm mến mộ đặc biệt từ công chúng, đến từ một cốt truyện “Lọ Lem” gần gũi khá giống motip phim Hàn Quốc nhưng được Việt hoá khéo léo bằng sự diễn xuất chân thực của các diễn viên. Một đạo diễn đã nhận xét về bộ phim như sau: "Điều đáng quý nhất mà bộ phim làm được là hấp dẫn khán giả một cách chân chính".

Mười: Truyền Thuyết Về Bức Chân Dung (2007)

Đánh dấu sự trở lại của thể loại kinh dị Việt kể từ sau năm 1975, Mười là bộ phim có sự hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc, nhuốm màu ma mị với số phận bi thương của một oan hồn thiếu nữ. Đây cũng là bộ phim đầu tiên của Việt Nam bị gắn mác cấm trẻ em dưới 16 tuổi vì các yếu tố hãi hùng trên phim.

Bộ phim xoay quanh một nhà báo người Hàn Quốc đến Việt Nam để tìm hiểu bí mật về Mười (Anh Thư đóng), một cô gái nết na, thuỳ mị, đoan trang và vô cùng xinh đẹp nhưng phải sống cô độc một mình mà không hiểu lý do. Cô phải lòng một hoạ sĩ tài hoa tên Nguyễn (Bình Minh đóng). Sau những giây phút tốt đẹp và hạnh phúc, Nguyễn đã phản bội cô để đến với người con gái khác (do Hồng Ánh thủ vai) vì tiền. Mặc cho những định kiến về thuần phong mỹ tục lúc bấy giờ, phim vẫn đoạt hai giải Quay phim xuất sắc nhất và Âm thanh xuất sắc nhất tại Cánh diều vàng 2008.

Người cộng sự (2013)

Là bộ phim đã thu hút sự chú ý của dư luận ngay từ khi dự án còn đang rục rịch khởi động, Người cộng sự lấy cảm hứng từ cuộc đời và sự nghiệp của chí sĩ cách mạng Phan Bội Châu khi ông quyết tâm thực hiện giấc mơ giải phóng dân tộc bằng phong trào Đông Du. Bộ phim được thực hiện ở cả Việt Nam và Nhật Bản cùng chiến dịch quảng bá rầm rộ với dàn diễn viên nổi tiếng này lại không mấy thành công về tổng lượt xem do khai thác đề tài mà giới trẻ ít quan tâm.

Đập cánh giữa không trung (2014)

Đập cánh giữa không trung là bộ phim đại diện cho Việt Nam tham dự các LHP tầm cỡ thế giới như Venice, Toronto…gây ấn tượng bằng sự ẩn dụ tinh vi sau những góc quay đẹp và lạ, cùng cách kể chuyện đưa đẩy hấp dẫn. Phim là hành trình khám phá bản thân của nhân vật Huyền, hình ảnh mới về người phụ nữ Á Đông đương thời, hiện đại, chơi vơi và táo bạo, bên cạnh đó là câu chuyện về những con người, nhiều số phận đã đâu đó gặp Huyền trên đường đời.

Đập cánh giữa không trung ra đời nhờ một hãng độc lập chuyên về phim nghệ thuật và thử nghiệm Việt Nam, được sự hỗ trợ bởi ba nhà đồng sản xuất đến từ Pháp, Đức, Na Uy. Tuy nhiên nội dung phim vẫn xoay quanh câu chuyện của những người trẻ Việt, cùng dàn diễn viên tài năng như Trần Bảo Sơn, Thuỳ Anh… Bộ phim cũng từng vinh dự nhận tài trợ của nhiều quỹ điện ảnh danh tiếng trên thế giới như: World Cinema Fund (LHP Berlin, Đức), World Cinema Support (LHP Cannes, Pháp), Sorfund (Na Uy) – quỹ điện ảnh lớn nhất Bắc Âu, Fonds Francophone de production audiovisuelle du Sud (Pháp) và CDEF (Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam).

Series Tuổi thanh xuân (2014)

Chính thức lên sóng VTV3 vào ngày 17/12/2014, bộ phim Tuổi thanh xuân hợp tác sản xuất giữa Việt Nam – Hàn Quốc, quy tụ những cái tên trẻ trung và đang được mến mộ như: Kang Tae Oh (vai nam chính Junsu), Nhã Phương (vai Linh), Việt Anh (vai Hưng), Hồng Đăng (vai Khánh), Kim Tuyến (vai Mai)…Chuyện kể về cô nàng Linh hồn nhiên đáng yêu, hâm mộ văn hoá Hàn quốc và là fan cuồng Suju; cũng như những mối quan hệ bạn bè, tình yêu tại xứ sở kim chi nơi cô nàng đang du học.

Sau những tập đầu lên sóng, phim nhận được nhiều sự chú ý từ phía khán giả, tuy nhiên trong số đó cũng có không ít phản hồi tiêu cực về chuyện lồng tiếng đã làm phim “mất chất”.

Oan hồn (2015)

Phim kinh dị Thái từ lâu đã trở thành đặc sản của đất nước này khi những bộ phim ma xứ Chùa Vàng ra mắt gần đây đều nhận được sự yêu mến của khán giả nhiều nước trong khu vực, trong đó có cả Việt Nam. Sắp tới đây, khán giả Việt Nam sắp được thưởng thức tác phẩm điện ảnh có sự bắt tay giữa hai quốc gia Việt - Thái qua bộ phim Oan hồn, là sản phẩm kết hợp giữa Metal Film (VN) và Suptar House (Thái Lan).

Oan hồn là bộ phim kinh dị về Troy - một doanh nhân Thái Lan sang Việt Nam đầu tư và phát triển kinh doanh (do đích thân đạo diễn Troy Lê thủ vai), nhưng công việc và cuộc sống riêng tư của anh liên tục bị cản trở bởi một hồn ma cô gái Việt. Dùng mọi phương cách mà vẫn không thoát khỏi sự ám ảnh của ma nữ, anh quyết định tìm hiểu xem cô ấy muốn nói gì với mình từ thế giới bên kia.

Ê- kíp sản xuất phim 100% là người Thái Lan, từ đạo diễn, biên kịch, quay phim đến thiết kế ánh sáng, còn dàn diễn viên có nhiều ngôi sao Việt tham gia. Oan hồn sau khi hoàn tất sẽ được trình chiếu tại cả 2 nước Việt Nam và Thái Lan cùng nhiều quốc gia khác trong khu vực.

I am Wanted (2015)

Những khán giả say mê bộ phim Hương Ga sẽ tiếp tục gặp lại cặp đôi Trương Ngọc Ánh - Kim Lý trong một dự án điện ảnh mới mang tên I am wanted. Đây là bộ phim hợp tác giữa Việt Nam, Thụy Điển, Canada; do TNA Entertainments, công ty của Trương Ngọc Ánh và hai công ty sản xuất phim khác thực hiện. I am Wanted được chuyển thể từ hai cuốn tiểu thuyết ăn khách của Thụy Điển là Jag är wanted và Jag är Daniel.

Bộ phim được chia thời lượng quay với 75% bối cảnh tại Việt Nam và 25% tại Thuỵ Điển xoay quanh câu chuyện về đứa trẻ được nhận nuôi tại Việt Nam mang tên Daniel Luthman, “bố già” mà sau này thâu tóm thế giới ngầm tại Thuỵ Điển. Ngoài kinh phí sản xuất ngất ngưởng so với trung bình cho một bộ phim Việt thì đây là dự án quy tụ những cái tên tài năng sau hậu trường từ đạo diễn , điều này càng khiến người hâm mộ chờ đợi ngày I am Wanted ra mắt.

Theo Baodatviet.vn