PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Điểm lại những Hoa hậu, Quý ông của lễ trao giải Quả cầu vàng qua các năm, ai cũng nổi bật

Thứ tư, 11/01/2023 08:36

Quả cầu Vàng (Golden Globe Awards) là giải thưởng điện ảnh thường niên do Hiệp hội Báo chí Nước ngoài Hollywood (HFPA) tổ chức. Được khởi xướng từ năm 1943, Quả cầu Vàng không ngừng vinh danh các cống hiến xuất sắc của ngành giải trí trong và ngoài nước Mỹ.

Năm nay, lễ trao giải sẽ tiếp tục diễn ra tại điểm hẹn truyền thống - khách sạn Beverly Hills. Cùng điểm lại các danh hiệu Hoa hậu, Quý ông Quả cầu vàng đã được trao qua các năm.

Donna Doulas được vinh danh là Hoa hậu Quả cầu vàng đầu tiên vào năm 1963.

Linda Evans được chọn là Hoa hậu Quả cầu vàng năm 1964.

Anne Archer trở thành Hoa hậu Quả cầu vàng năm 1971. Cô là con gái của nam diễn viên John Archer và nữ diễn viên Marjorie Lord.

Là con gái của Tippi Hedren và Peter Griffith - Melanie Griffith được vinh danh là Hoa hậu Quả cầu vàng năm 1975.

Năm 1982, con gái của nam diễn viên Bruce Dern và Diane Ladd lên sân khấu với tư cách Hoa hậu Quả cầu vàng. Chín năm sau, Laura Dern vinh dự được đề cử Quả cầu vàng cho bộ phim Rambling Rose năm 1991.

Trở thành Hoa hậu Quả cầu vàng năm 1992 là con gái của ca sĩ Eddie Fisher và nữ diễn viên Connie Stevens - Joely Fisher.

Alexandrea Martin là con gái của Whoopi Goldberg lần đầu tiên xuất hiện với vai phụ trong The Color Purple cùng mẹ, đã trao giải Quả cầu vàng năm 1994.

John Clark Gable được vinh danh là Quý ông Quả cầu vàng vào năm 1995.

Năm 1996, con trai của Freddie Prinze đã được vinh danh là Quý ông Quả cầu vàng.

Trong những năm kể từ khi xuất hiện với tư cách là Hoa hậu Quả cầu vàng năm 1998, Clémentine Ford đã đóng vai chính trong The Young and the Restless và The L Word .

Là một người mẫu kiêm diễn viên, Liza Huber được vinh danh là Hoa hậu Quả cầu vàng năm 2000.

Con trai của Lorenzo Lamas xuất hiện với tư cách là Quý ông Quả cầu vàng vào năm 2003.

Lily Costner, con gái của Kevin Costner may mắn nắm giữ vị trí này vào năm 2004.

Dakota Johnson là con gái đầu tiên của cựu Hoa hậu Quả cầu vàng Melanie Griffith được chọn cho vinh dự danh giá này.

Năm 16 tuổi, con gái của Jack Nicholson, Lorraine Nicholson xuất hiện tại bữa tiệc thường niên lần thứ 64 vào năm 2007.

Con gái của Bruce Willis và Demi Moore, nữ diễn viên Rumer Willis của House Bunny ban đầu được lên kế hoạch xuất hiện với tư cách là Hoa hậu Quả cầu vàng 2008, nhưng buộc phải đợi một năm để có thời gian tỏa sáng khi chương trình bị hủy bỏ do cuộc đình công trong ngành.

Rainey Qualley giữ danh hiệu Hoa hậu Quả cầu vàng năm 2012.

Cô con gái của Clint Eastwood - Francesca Eastwood được vinh danh là Hoa hậu Quả cầu vàng 2013.

Con gái của hai ngôi sao lớn Kevin Bacon và Kyra Sedgwick giữ vinh dự này vào năm 2014

Greer Grammer, con gái của Kelsey Grammer với vợ cũ Barrie Buckner đã giành được danh hiệu đáng mơ ước vào năm 2014.

Con gái của Jamie Foxx - Corinne Foxx đã thực hiện nhiệm vụ Hoa hậu Quả cầu vàng của mình tại lễ trao giải năm 2016 một cách dễ dàng.

Ba cô con gái của Sylvester Stallone chia nhau nhiệm vụ Hoa hậu Quả cầu vàng 2017

Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood thông báo rằng danh hiệu “Hoa hậu Quả cầu vàng” đã được đổi tên thành “Đại sứ Quả cầu vàng”. Con gái lớn của Dwayne “The Rock”, Simone García Johnson trở thành người đầu tiên có danh hiệu mới trong năm 2018.

Isan Elba, con gái duy nhất của Idris Elba và vợ cũ Hanne Norgaard đã được công bố là Đại sứ Quả cầu vàng 2019 vào tháng 11/2018

Các con trai của Pierce Brosnan, Dylan và Paris đã chia sẻ vai trò Đại sứ Quả cầu vàng trong buổi lễ năm 2020 vào ngày 5/1.

Con gái 26 tuổi và con trai 23 tuổi của Spike Lee đã giữ vai trò này tại buổi lễ lần thứ 78 vào tháng 2/2021.

Thu Hà (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới