PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Phạm Băng Băng lấy tư cách gì để được chọn làm giám khảo LHP Cannes?

Thứ năm, 27/04/2017 13:10

Danh sách BGK của Cannes 2017 gây xôn xao khi có tên Phạm Băng Băng. Nhiều người thắc mắc tại sao minh tinh Hoa ngữ là lựa chọn của sự kiện điện ảnh hàng đầu châu Âu này.

Ngày 26/4, ban tổ chức Liên hoan phim Cannes lần thứ 70 công bố danh sách 9 thành viên giám khảo chịu trách nhiệm lựa chọn danh hiệu Cành cọ vàng, cùng các giải thưởng quan trọng khác của sự kiện điện ảnh diễn ra vào trung tuần tháng 5 tới đây tại thành phố biển miền Nam nước Pháp.

Như thông lệ, vị trí chủ tịch ban giám khảo là một đạo diễn danh tiếng của làng điện ảnh thế giới: Pedro Almodóvar. Ngoài Almodóvar, thành phần ban giám khảo năm nay còn có bốn nhà làm phim tên tuổi khác: Maren Ade; Agnès Jaoui; Park Chan-wook cùng Paolo Sorrentino.

Ba cái tên tiếp theo là Gabriel Yared, tài tử da màu Will Smith và minh tinh Jessica Chastain. Song, bất ngờ xảy ra khi cái tên thứ chín được công bố: nữ diễn viên Phạm Băng Băng đến từ Trung Quốc. Thông tin này chẳng khác gì một cái tát vào mặt những khán giả yêu mến giải thưởng cùng các bộ phim chất lượng. Chính Phạm Băng Băng cũng đang lĩnh đủ những lời "khen đểu" trên các mạng giải trí Trung Quốc. Bởi lẽ nhiều người cho rằng, cô không đủ tư cách hay xứng đáng góp mặt trong ban giám khảo vòng loại của Cannes.

Phạm Băng Băng bất ngờ có tên trong danh sách giám khảo LHP Cannes lần thứ 70

Biệt danh "Người đẹp xấu tính" và sự nghiệp hoàn toàn kém cạnh so với các đàn chị Hoa ngữ

Trong nhóm mỹ nữ Hoàn Châu cách cách (bản cũ), Phạm Băng Băng được xem là duy trì mối quan hệ kém nhất. Cô hầu như không còn mối quan hệ tốt đẹp với ai từ sau khi bộ phim kết thúc, không những thế còn có một danh sách dài những đồng nghiệp "không muốn nhìn mặt nhau".

Ngoài ra, danh sách những người đẹp có "dớp" với Phạm Băng Băng còn có Châu Tấn, Tôn Ninh, Lý Gia Hân. Lý Băng Băng, Cao Viên Viên, Thư Kỳ, Chương Tử Di cũng thuộc danh sách "đen" nhưng những người đẹp này còn "cay" hơn khi từng tố cáo họ bị Phạm Băng Băng đặt điều, bộ nhọ hình ảnh.

Mối quan hệ giữa "nàng hầu Kim Tỏa" và hai "cách cách" không hề ngọt ngào như trên phim ảnh

Kiều nữ Hoa đán từng gây nên "mối thâm thù" với đàn chị khi bị tố tung tin đồn Chương Tử Di là "gái bao cao cấp". Tuy thắng kiện một tờ báo "đặt điều" nhưng mối quan hệ giữa hai người đẹp đã rạn nứt khó lành

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung còn phát hiện một tài khoản Weibo với cái tên "17gfjkhgh" được cho là của Trương Hinh Dư. Điều đáng nói, tài khoản này thường kể chuyện mình bị một sao nữ trong giới "chèn ép", cướp vai diễn và sao nữ này lại là "người yêu mới của người yêu cũ". Ngay lập tức, cái tên Phạm Băng Băng và Lý Thần đã được cư dân mạng "réo gọi".

Tại tài khoản được cho là của Trương Hinh Dư này còn viết thêm, cô bị các nghệ sĩ khác chèn ép. Bản thân người này rất hận người yêu cũ, anh ta vì bảo vệ người yêu mới nên "lạnh nhạt", "vô tình" với cô. Ráp với câu chuyện tình 3 người giữa Lý Thần - Phạm Băng Băng - Trương Hinh Dư, nhiều người nhận ra sự tương đồng.

Tuy vậy, có 2 luồng ý kiến trên mạng xã hội. Một là đây chính là nick phụ của Trương Hinh Dư, viết ra bày tỏ nỗi lòng, ngấm ngầm tố cáo Phạm Băng Băng chèn ép cô trong nghề. Hai là, đây rất có thể là chiêu trò của Trương Hinh Dư khi bộ phim mới "Tư Mỹ Nhân" đang lên sóng.

Trên thực tế, Phạm Băng Băng không phải là minh tinh Hoa ngữ đầu tiên được mời làm ban giám khảo của Cannes. Trước cô, lần lượt các "đàn chị" Củng Lợi (1999), Dương Tử Quỳnh (2002), Chương Tử Di (2006), Trương Mạn Ngọc (2007) và Thư Kỳ (2009) đều từng nắm giữ vai trò "cầm cân nảy mực" của liên hoan phim danh giá hàng đầu thế giới.

Có thể thấy rằng Củng Lợi, Dương Tử Quỳnh và Chương Tử Di đều là những ngôi sao đã khẳng định được thương hiệu trên cấp độ toàn cầu. Còn Thư Kỳ và Trương Mạn Ngọc lại là nàng thơ của Hầu Hiếu Hiền và Vương Gia Vệ - hai đạo diễn vốn rất được Cannes ưa chuộng. Nói cách khác, sự nghiệp của Phạm Băng Băng hoàn toàn thua kém 5 "đàn chị" kể trên.

Người phương Tây chủ yếu biết đến Phạm Băng Băng qua dị nhân Blink - vai diễn có phần vô thưởng vô phạt trong bom tấn X-Men: Days of Future Past (2014)

Phạm Băng Băng trong Iron Man 3

Trong ngày 26/4, khi nhắc tới Phạm Băng Băng, các tờ báo lớn của nước Pháp đều chỉ có thể đề cập tới hai chi tiết. Một, cô từng tham gia bom tấn X-Men: Days of Future Past (2014) của đạo diễn Bryan Singer (dù thời lượng xuất hiện của nữ diễn viên là rất hạn chế). Hai, Phạm Băng Băng khởi đầu sự nghiệp bằng thành công của Hoàn Châu cách cách - loạt phim truyền hình có sức lan tỏa chủ yếu tại châu Á, nhưng không được nhiều người phương Tây biết tới. Do đó, lời khen chung mà báo chí Pháp dành cho nữ diễn viên họ Phạm chỉ là việc cô rất xinh đẹp trong những lần xuất hiện trên thảm đỏ của Cannes.

Công bằng mà nói, sự nghiệp Phạm Băng Băng không chỉ có phim bom tấn hoặc phim truyền hình - hai thể loại không phải là "sở trường" của Cannes.

Cô từng tham gia một số tác phẩm điện ảnh đậm chất nghệ thuật và gây được tiếng vang nhất định như Lost in Beijing (2007) hay Buddha Mountain (2010) cùng của nữ đạo diễn Lý Ngọc. Gần đây nhất, I Am Not Madame Bovary (2016) của đạo diễn Phùng Tiểu Cương giúp Phạm Băng Băng giành giải thưởng diễn xuất đầu tiên ở trời Tây, cụ thể là Liên hoan phim San Sebastián 2016. Cũng chính bộ phim mới giúp người đẹp ẵm giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Asian Film Awards - sự kiện tương đương Oscar dành cho điện ảnh châu Á - lần thứ 11.

Song, luồng dư luận phản đối hoàn toàn có lý bởi số lượng ít ỏi các vai diễn thành công về mặt nghệ thuật như thế là chưa đủ để Phạm Băng Băng góp mặt cùng những cái tên tiêu biểu của bộ môn nghệ thuật thứ bảy. Nhưng trên thực tế, quyết định chọn cô của Cannes lại chẳng vấp phải bất cứ sự phản đối nào đến từ báo chí nước Pháp.

Làm giám khảo nhờ chăm đi thảm đỏ Cannes, chỉ có thể là Phạm Băng Băng?

Hiện có luồng dư luận mỉa mai rằng Phạm Băng Băng chỉ cần chăm đi thảm đỏ cũng nhận được vị trí mà nhiều người ao ước.

Chạm ngõ điện ảnh khi mới 17 tuổi bằng vai phụ trong bộ phim nổi tiếng nhất nhì châu Á thời bấy giờ - Hoàn Châu Cách Cách, Phạm Băng Băng nhanh chóng trở thành cái tên được yêu mến. Tuy đã tìm được những vai diễn nặng kí, nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc loé sáng trong sự nghiệp của cô. Phần còn lại của sự nghiệp ấy, Phạm Băng Băng được nhớ đến như một siêu sao "nội địa", đều đặn xuất hiện mỗi năm vài lần trên truyền hình hay một vài dự án phim điện ảnh

Vai diễn đưa Phạm Băng Băng lên ngôi "Bà hoàng"

Bài toán đặt ra với Phạm Băng Băng là làm sao để "tiếp thị" thật hiệu quả tên tuổi của cô ra ngoài phạm vi Trung Quốc?

Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 63, Phạm Băng Băng khiến mọi ống kính máy ảnh phải hướng về mình bằng bộ váy dạ hội màu cam thêu hình hoa văn lễ phục cung đình Trung Hoa. Một năm sau, cũng vẫn tại thảm đỏ Cannes, Phạm Băng Băng tự biến mình thành một chiếc "thảm đỏ di động" khi khoác lên mình bộ váy dạ hội đỏ rực thêu hình chim hạc - một hình ảnh tiêu biểu trong thi ca nhạc họa Trung Quốc… Chưa dừng lại ở đó, tại Cannes 65, Phạm Băng Băng thực sự trở thành tâm điểm bằng bộ váy "gốm sứ" có một không hai. Chiếc váy cúp ngực đuôi dài màu trắng thêu trên mình nó những mẫu hoa văn gốm tinh xảo lấy cảm hứng từ câu chuyện về Tứ đại mĩ nhân Trung Hoa.

Kiên trì tạo dáng trên thảm đỏ của một trong những liên hoan phim danh giá bậc nhất thế giới ba năm liên tiếp, ngay cả khi bản thân không có phim tranh giải, Phạm Băng Băng đã phải hứng chịu vô số lời bình luận tiêu cực. Đáng kể nhất có lẽ là lời bóng gió của nữ diễn viên Củng Lợi. Tuy không chỉ đích danh, nhưng không khó để nhận ra nhân vật "thiếu suy nghĩ", xuất hiện tại các liên hoan phim khi không có phim tranh giải là ai.

Những lần đi thảm đỏ gây xôn xao của Phạm Băng Băng

Nhưng hãy khoan nói về việc vì sao Phạm Băng Băng lại bỏ nhiều thời gian, công sức để đi tham dự một LHP vốn dĩ không có những tác phẩm của cô, mà điều này lại phụ thuộc vào khả năng và quyền hạn của nữ diễn viên họ Phạm. Hãy nhìn vào sự thật, rằng chỉ sau ba mùa liên hoan phim, Phạm Băng Băng đã trở thành một cái tên mang tầm quốc tế. Màn trình diễn không biết mệt mỏi với các bộ trang phục cầu kì và bắt mắt, thể hiện một gu thời trang tinh tế hơn người của Phạm Băng Băng đã khiến cô trở thành cái tên đáng để săn đón - tất nhiên không phải bởi các nhà làm phim, lại càng không phải những nhà phê bình điện ảnh, mà là của các tạp chí thời trang.

Ba năm ròng rã, Phạm Băng Băng biến thảm đỏ Cannes thành sàn diễn thời trang của riêng mình, cũng là ba năm cô tạo dựng và củng cố vững chắc hình ảnh "Quốc sắc thiên hương", "đậm đà bản sắc dân tộc". "Nữ hoàng thị phi" đã lấy được lòng khán giả nội địa - những người Trung Quốc với chủ nghĩa dân tộc cao ngất. Mặt khác, việc đồng nhất hình ảnh cá nhân mình với hình ảnh Trung Hoa là một nước cờ thông minh của Phạm Băng Băng, không những giúp cô thành công trong việc tự tiếp thị thương hiệu bản thân, mà còn là bước đường vòng bảo đảm thành công chắc chắn trong tương lai.

Phạm Băng Băng và Blake Lively

Bên cạnh đó, lựa chọn một diễn viên nữ, ít được phương Tây biết tới, lại đại diện cho một nền điện ảnh lớn của phương Đông như Phạm Băng Băng, thực tế rất phù hợp với tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái - những giá trị được báo chí Pháp nêu cao trong thời gian qua.

Về mặt thương mại, chọn một trong những diễn viên đang được yêu thích nhất đến từ thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới là tính toán thông minh của ban tổ chức Liên hoan phim Cannes, bởi giải Cành cọ vàng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh dữ dội từ các liên hoan phim trẻ như Sundance hay Toronto.

Lựa chọn Phạm Băng Băng của Cannes xem ra rất phù hợp với bối cảnh điện ảnh thế giới hiện tại

Trung Quốc càng trở thành một thị trường tiềm năng, thì Phạm Băng Băng càng trở thành một cái tên được săn đón. Còn ứng cứ viên nào sáng giá hơn để đại diện cho một quốc gia ngoài cô gái khoác lên mình tất cả những đặc trưng của đất nước ấy và diễu qua lại trước ống kính bạn bè quốc tế? Ở chiều ngược lại, một khi Phạm Băng Băng đã trở thành một cái tên được coi trọng ở Hollywood, thì cớ gì cô không một bước lên hàng minh tinh ở quê nhà? Rõ ràng, Phạm Băng Băng không "thiếu suy nghĩ" như những lời bóng gió của Củng Lợi. Hoặc sự thật đúng là Củng Lợi không dành những từ ấy cho "Nữ hoàng thị phi".

Cuối cùng, đối với những người yêu thích điện ảnh, dù ngạc nhiên hay không trước việc Phạm Băng Băng là thành viên ban giám khảo, hẳn ai cũng hy vọng rằng cô cùng tám người còn lại sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt cho giải Cành cọ vàng, khi Liên hoan phim lần thứ 70 đang sở hữu bộ sưu tập ứng cử viên vào loại đáng chú ý nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây.

Trailer X-Men: Days of Future Past có sự góp mặt của Phạm Băng Băng

>> Phạm Băng Băng rực rỡ tại đêm vinh danh 100 người ảnh hưởng nhất

M.S (Theo Giadinhvietnam.com)