PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Phương Oanh rạng rỡ ra mắt phim mới dù bị ngộ độc thực phẩm

Thứ ba, 31/12/2019 08:25

Hơn một năm vai thành công của “Quỳnh búp bê”, Phương Oanh mới trở lại sóng truyền hình với vai nữ chính trong phim có đề tài về nông thôn “Cô gái nhà người ta”.

Trái ngược với tạo hình cô giáo giản dị trong phim, tại sự kiện họp báo vào chiều 30/12 tại Hà Nội, Phương Oanh khoe vẻ gợi cảm, mong manh giữa trời đông khi diện đầm trắng lệch vai. Người đẹp thu hút nhiều ống kính nhờ nhan sắc rạng rỡ, quyến rũ dù sức khoẻ của cô không được tốt.

Phương Oanh cho biết, cô bị ngộ độc thực phẩm cách đây ít ngày, cơ thể khá mệt mỏi do mất nước và không ăn uống được gì. Do lịch quay phim khá dày nên dù cơ thể không ở trạng thái tốt nhất, cô vẫn cố gắng hoàn thành công việc. Thời điểm cuối năm, Phương Oanh sút cân trông thấy khi vừa quay phim vừa tham gia các event và chụp hình quảng cáo.

Phương Oanh rạng rỡ ra mắt phim mới dù bị ngộ độc thực phẩm

Trong phim “Cô gái nhà người ta”, Phương Oanh vào vai cô giáo cấp 2 tên Uyên, có tính cách thẳng thăn, rõ ràng, nghiêm túc một cách thái quá. Vì tính chất công việc, Uyên luôn tỏ ra kín đáo, già dặn trước tuổi và hành xử theo nguyên tắc của một cô giáo có đạo đức nghề nghiệp. Uyên và Khoa (Đình Tú đóng) có mối quan hệ oan gia, cả hai đều không có ấn tượng tốt về nhau.

Uyên nguyên tắc và bảo thủ, còn Khoa lại là anh chàng mồm mép tép nhảy, hay chém gió và cợt nhả mọi thứ. Trong mắt Uyên, Khoa là kẻ vô công rồi nghề, chuyên bày trò phá làng, phá xóm. Còn trong mắt Khoa, cô giáo làng chỉ là kẻ giáo điều thích dạy dỗ và ngồi lên đầu thiên hạ. Nhưng khi Viễn (Quang Trọng đóng) lâm trọng bệnh, Khoa và Uyên đã cùng chiến tuyến để vun đắp tình yêu cho Viẽn và mận. Họ cũng đứng cùng nhau trong hành trình đấu tranh bảo vệ sức khoẻ và tương lai ngôi làng của họ.

Nói về vai cô giáo làng tên Uyên, Phương Oanh tự nhận định, nhân vật này có nội tâm và tâm lý “nhẹ đô” hơn so với những vai diễn gai góc cô từng đảm nhận trong “Quỳnh búp bê”, “Lặng yên dưới vực sâu”… Tuy nhiên cũng vì vậy mà cô khá áp lực trong việc phải diễn xuất thế nào cho nhân vật gây ấn tượng và “không nhạt” trong mắt khán giả. Để nhập vai cô giáo Uyên, Phương Oanh cắt phăng mái tóc dài mà cô trung thành rất nhiều năm. Ngoài ra, cô cũng tự đi mua sắm rất nhiều trang phục cho phù hợp với tạo hình cô giáo làng quê giản dị.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong chia sẻ, anh rất hài lòng với những gì Phương Oanh đã thể hiện trong phim “Cô gái nhà người ta”. “Cô ấy có khả năng hoá thân vào nhiều vai diễn khác nhau và rất chịu khó làm mới mình. Bản thân tôi không chịu sức ép gì từ vai ‘Quỳnh búp bê’ rất thành công của Oanh cả”, anh nói.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải, giám đốc của VFC cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Phương Oanh. Anh tâm sự, nữ diễn viên luôn trăn trở làm thế nào để thoát khỏi vai ‘Quỳnh búp bê” nên ở phim mới, cô chấp nhận làm xấu mình để phù hợp với tạo hình cô giáo vùng quê.

Trong buổi giao lưu với báo giới, diễn viên Đình Tú - người yêu của Phương Oanh trên phim “Cô gái nhà người ta” đã ‘kể xấu’ bạn diễn. “Tôi nhớ nhất cảnh thơm môi Oanh. Không hiểu sao lúc đó Oanh toát mồ hôi, người thì cứng đơ. Oanh bảo tôi ‘Em chưa đóng cảnh hôn như vậy bao giờ vì các phim trước toàn bị cưỡng hôn’. Cảnh hôn của chúng tôi quay rất nhiều lần, góc toàn, trung, cận và sau mỗi lần đạo diễn Trịnh Lê Phong hô ‘cắt’, Oanh lại la thất thanh”.

Phương Oanh cười tươi giải thích, đúng là trong các cảnh hôn, thậm chí cảnh nóng ở các phim trước, cô luôn rơi vào thế “bị động” do đó cô chưa có trải nghiệm đóng cảnh nhìn vào mắt bạn trai một cách đắm đuối. Do đó cô khá căng thẳng trong cảnh hôn môi Đình Tú.

Diễn viên Hương Giang, bạn gái ở ngoài đời của Đình Tú cũng tham gia phim “Cô gái nhà người ta”. Khi chứng kiến cảnh bạn trai hôn Phương Oanh trên phim, cô cảm thấy hoàn toàn bình thường, chứ không hề ghen tuông.

Trọng Lân - Phương Oanh - Đình Tú và Hương Giang

Bộ phim “Cô gái nhà người ta” xoay quanh đời sống của một thế hệ thanh niên ở nông thôn mới. Họ là những thanh niên đầy nhiệt huyết nhưng cũng đầy ảo tưởng. Họ va chạm vào cuộc sống và nhận ra, cuộc đời không dễ dàng như họ nghĩ. Có những vấp ngã, sai lầm, sự ích kỷ nhưng những bài học cuộc đời đã khiến họ dần trưởng thành, ý thức được về giá trị của tình bạn, tình thân, tình yêu và ý thức, trách nhiệm của chính mình về nơi mình đang sống.

Hoàng Vũ (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới