PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Sao Việt nói gì về đám cháy và bộ phim 'Kong: Đảo đầu lâu'?

Thứ sáu, 10/03/2017 14:18

Đám cháy diễn ra trong buổi ra mắt "Kong: Đảo đầu lâu" khiến nhiều sao Việt khá bất an trước khi bước vào thưởng thức phim.

Hồ Ngọc Hà

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Việc gặp Tom và bộ phim được quay ở Quảng Bình là một cái duyên rất lớn. Hà rất vui khi là một trong những người quảng bá, tuyên truyền để mọi người yêu thích bộ phim nhiều hơn.

Mỗi lần Việt Nam xuất hiện trong phim khiến Hà nổi hết da gà. Hà nghĩ đây là bước đệm rất quan trọng giúp cho đất nước của chúng ta phát triển về du dịch và cả kinh tế.

Sao Việt Hồ Ngọc Hà lên tiếng về sự cố và cảm nhận về bộ phim

Hơi đáng tiếc vì phần chuẩn bị công phu của ban tổ chức tại buổi ra mắt đã không diễn ra được do sự cố cháy. Hà chỉ lo lắng cho sự an toàn của tất cả mọi người. Rất may là ban tổ chức đã thông báo sự cố vừa rồi không có bất kì ai bị thương. Mọi người đã vào rạp thưởng thức bộ phim trong tâm thế háo hức. Rõ ràng là bộ phim quá hoành tráng và rất đáng đưa vào list giải trí của mọi người".

Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh chia sẻ cảm xúc: "Khi Ánh gác lại các công việc khác để đến đây dự ra mắt phim Kong: Đảo đầu lâu không phải vì đây là phim bom tấn đâu mà vì phim được quay tại Việt Nam, được đưa những cảnh đẹp của Việt Namm lên phim là một niềm tự hào dân tộc. Vẫn còn rất nhiều cảnh quay đẹp của Việt Nam chưa được khai thác. Ánh nghĩ, qua bộ phim Kong: Đảo đầu lâu, danh lam thắng cảnh của Việt Nam sẽ được quảng bá trên toàn thế giới. Điều này cũng sẽ đưa du lịch Việt Nam phát triển hơn. Trong tương lai, Ánh hi vọng sẽ có nhiều bộ phim lớn của Hollywood sẽ tiếp tục chọn Việt Nam làm cảnh quay của mình, không chỉ vài phân đoạn đâu mà làm bối cảnh chính cho cả một phim vì còn rất nhiều cảnh đẹp vẫn chưa được khai thác hết.

Sự cố cháy vừa qua khiến Ánh khá lo cho mọi người đang có mặt trong khu vực họp báo. Nhưng may mắn là công tác an ninh và chữa cháy đã được thực hiện nhanh và hiệu quả nên không ai bị thương. Nó không ảnh hưởng đến tâm trạng háo hức của Ánh khi thưởng thức phim".

Hứa Vĩ Văn

"Phim Kong là một dạng phim tiêu biểu của phim Mỹ, không thua kém gì các bộ phim về siêu anh hùng. Việt Nam được chọn làm bối cảnh phim là một niềm tự hào. Ở những đất nước khác như Hàn Quốc, Thái Lan, họ còn phải bỏ tiền ra để làm bối cảnh chính cho phim của Mỹ. Bởi không có cách nào hay hơn để quảng bá du lịch bằng con đường điện ảnh. Bộ phim này sẽ được mọi người trên thế giới đón xem. Chắc chắn du lịch Việt Nam sẽ phát triển hơn. Bên cạnh đó nhiều người cũng có việc làm và thúc đẩy kinh tế phát triển nữa. Chúng ta nên tiếp tục hợp tác với nước ngoài để có nhiều cơ hội quảng bá du lịch Việt Nam hơn.

Đám cháy vừa qua là một tai nạn khá hi hữu trong tất cả những lần tôi dự họp báo. Tuy nhiên, đội ngũ an ninh và chữa cháy ở đây khá tốt. Mọi thứ nhanh chóng được khôi phục. Phim vẫn được chiếu và thoả mãn mọi người. Tôi nghĩ, sự cố này khiến mọi người hơi bất ngờ, còn không ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng khi xem phim", Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Vũ Ngọc Anh

Người đẹp Vũ Ngọc Anh: "Ngọc Anh cũng như nhiều anh chị nghệ sĩ khác khá háo hức đón chờ Kong: Đảo đầu lâu. Tất cả những phần trước của Kong, Ngọc Anh đã xem rồi. Lần này lại càng mong chờ hơn khi có những cảnh đẹp của Việt Nam xuất hiện trên phim. Mỗi lần danh lam thắng cảnh hiện lên là mỗi lần Ngọc Anh rất xúc động. Ngọc Anh mong muốn cảnh đẹp Việt Nam sẽ xuất hiện nhiều hơn nữa trong nhiều bộ phim Hollywood vì quê hương chúng ta rất đẹp mà.

Đám cháy vừa qua khiến Ngọc Anh và vài người bạn hơi hoảng hồn. Ngọc Anh được người bạn đi cùng kéo chạy ra khỏi khu vực cháy. Thật vui vì không ai bị thương nhưng cũng tiếc vì con King Kong được đầu tư hơn một tỉ và những màn trình diễn công phu mở màn được ban tổ chức cất công chuẩn bị đã không thể diễn ra tốt đẹp như mong muốn".

Hà Anh

Đảm nhận vai trò MC của sự kiện ra mắt Kong: Đảo đầu lâu, siêu mẫu Hà Anh lần đầu gặp sự cố sân khấu lớn như thế. Khi cô đang dẫn trên sân khấu thì lửa bắt đầu cháy. Nói về sự cố vừa qua Hà Anh viết trên cá nhân khá xúc động: "Hôm qua, có lẽ sẽ trở thành một đêm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của tôi. Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật tôi chưa từng bao giờ trải nghiệm một tai nạn kỹ thuật như thế này, cũng như trong cuộc đời với hơn 30 năm sống của tôi, chưa từng một lần tôi nhìn thấy một đám cháy thực trước mắt. Nhưng cách tôi, họ, và chúng tôi cùng xử lý, đón nhận tình huống cho thấy một sự bình tĩnh, tinh thần đoàn kết, tương hỗ phi thường, điều mà chúng ta rất ít thấy trong cuộc sống bình thường. Trong hoạn nạn mới thấy được quý nhân. Lửa có thể thiêu rụi vật dụng, nhưng không phá hủy được tinh thần đoàn kết của một tập thể. Còn tôi, sẽ không bao giờ tôi quên, trong đám lửa cháy hừng hực ngày càng to dần, trong sự hoảng loạn rời bỏ của mọi người. Lội ngược dòng ấy để đến bên tôi, tức khắc, đầy bao bọc, là người hùng của tôi, người chồng yêu đã hứa ở bên tôi trong mọi khó khăn. Anh đón tôi xuống, thu tôi vào lòng, và mang tôi đến bình yên trong lửa cháy, trong hoang mang của nhân loại".

Sau sự cố, ông xã của Hà Anh muốn đưa cô về nha. Tuy nhiên siêu mẫu kiên quyết ở lại vì muốn ủng hộ bộ phim và ban tổ chức. Hà Anh không quên chia sẻ về bộ phim: "Phim cực đỉnh và cảnh quay Việt Nam cực đẹp! Mỗi một frame hình là một tấm post card động. Chúng tôi sướng rung rinh khi xem ngôi làng mà ba tôi đã chỉ đạo tổ thiết kế dựng. Cảnh đánh nhau thật ác liệt, oai hùng, phim giải trí mà làm quả đáng đồng tiền bát gạo!".

Lam Khánh (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới