PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Sự thật Hàm Hương 'hút hồn' ong bướm hơn cả nước hoa, liệu có đúng như trong phim 'Hoàn Châu cách cách'?

Thứ hai, 04/05/2020 15:26

Bên cạnh các nhân vật chính: Tiểu Yến Tử, Tử Vy, Kim Tỏa... bộ phim Hoàn Châu cách cách còn vinh danh một biểu tượng sắc đẹp là "Hàm Hương".

Trang Sina từng bình luận: "Nhiều năm qua, làng giải trí Trung Quốc đã chứng kiến sự ra đi của không biết bao nhiêu nghệ sĩ trẻ khi tài năng còn đang độ thăng hoa. Nhưng trong số đó, Lưu Đan, nàng quý phi Hàm Hương ngày nào của Hoàn Châu cách cách vẫn luôn được nhắc đến như một truyền thuyết".

Hàm Hương là vai diễn nổi bật nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Lưu Đan. Đây cũng chính là vai diễn cuối cùng của cô. Vẻ đẹp ngọt ngào, thánh thiện, trong veo như giọt sương mai đã "mê hoặc" khán giả xem truyền hình.

Và hơn hết là hương thơm nồng nàn, quyến rũ của Hàm Hương còn thu hút mọi cánh bướm xinh. Còn nhớ, mỗi khi Hàm Hương múa, hàng ngàn cánh bướm đã dập dìu bay về, quấn lấy tà áo người đẹp. Nếu so sắc với hoa, có lẽ, vẻ đẹp của Hàm Hương - Lưu Đan còn trên một bậc.

Clip: Cảnh Hàm Hương múa trong vườn hoa với những chú bướm thay nhau bay lượn quanh.​

Vì sự khác thường này mà thân thế thật sự của nàng Hàm Hương (Hương Phi) luôn thu hút sự tò mò của công chúng và trở thành chủ đề gây tranh cãi suốt một thời gian dài. Liệu trong lịch sử Trung Quốc, nàng Hàm Hương có tồn tại hay không? Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV4 từng dày công điều tra và cho biết trong ghi chép hậu phi Càn Long thậm chí không có tên Hương Phi.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc chứng minh rằng, hình tượng Hàm Hương được lấy nguyên mẫu từ Dung Phi, một trong những sủng phi của vua Càn Long. Đây là nhân vật có thật trong lịch sử Trung Quốc. Sử sách chép rằng, vua Càn Long có hơn 40 phi tần, trong đó có một người dân tộc Hồi chính là Dung Phi.

Nguyên mẫu Dung Phi - một trong số ít các vị phi tần được Càn Long sủng ái.

Tuy nhiên, Dung Phi thực chất không toả ra thứ hương kỳ lạ như nhân gian tương truyền. Bởi Dung Phi xuất thân từ Tân Cương nên cô đặc biệt thích dùng hương liệu. Thêm vào đó Dung Phi thích hoa táo, ngày nào cũng mang theo bên mình. Loài hoa này có mùi thơm đặc biệt và hiếm có của Trung Nguyên, nên mới bị hậu cung hiểu lầm là người cô tỏa ra mùi thơm.

Ngọc Anh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới