PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Tại sao 'Thần điêu đại hiệp' năm 1995 lại được coi là tác phẩm kinh điển độc nhất vô nhị? Lý Nhược Đồng đưa ra lời giải thích

Thứ bảy, 20/01/2024 18:49

Nhắc đến nhân vật Dương Quá và Tiểu Long Nữ trong “Thần điêu đại hiệp”, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Huỳnh Hiểu Minh và Lưu Diệc Phi. Tuy nhiên, bản năm 1995 của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng mới được cho là có tầm ảnh hưởng lớn nhất.

Theo thống kê, có hơn chục tác phẩm điện ảnh và truyền hình được chuyển thể từ "Thần điêu đại hiệp" của Kim Dung, trong đó tác phẩm kinh điển và có ảnh hưởng nhất là phiên bản 1995. Ngay cả trong số tất cả các bộ phim truyền hình võ thuật Kim Dung, bộ này vẫn được coi là dẫn đầu.

Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng tham gia “Thần điêu đại hiệp” năm 1995

Ngoài ra, nhân vật Dương Quá và Tiểu Long Nữ do Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng thủ vai, hoàn hảo đến mức khiến nhiều người tự hỏi có phải nhà văn Kim Dung đã tạo ra bản sao của họ hay không. Cho đến nay, đã có hàng trăm nghìn người đánh giá phiên bản "Thần điêu đại hiệp" này trên Douban, với tổng số điểm là 9,1, thuộc vào loại "thần tác".

Lý Nhược Đồng đã giải thích lý do trong cuốn sách của mình

Mới đây nhất, một số cư dân mạng đã trích lại một đoạn trong cuốn tự truyện của Lý Nhược Đồng đầy xúc động. “Khi quay 'Thần điêu đại hiệp' với Cổ Thiên Lạc, tôi rất nhập tâm vào phim. Hoàn toàn là sự thật, chỉ có một người tâm đầu ý hợp… Bởi chỉ có sự tham gia và tận tâm tuyệt đối của diễn viên, khán giả mới có thể tin vào tình yêu không thay đổi này", Lý Nhược Đồng nói.

Có thể thấy, Lý Nhược Đồng đã thực sự rung động và yêu Dương Quá do Cố Thiên Lạc thủ vai. Tuy nhiên, vì thời gian quay quá eo hẹp nên cả hai chưa có cơ hội phát triển mối quan hệ cá nhân. Tất nhiên, không phải nói nữ diễn viên yêu Dương Quá nên đã tạo nên tác phẩm kinh điển, nhưng qua đoạn tự truyện, nhiều người nhận thấy được sự tâm huyết và thành ý của cả ê-kíp.

Cảm xúc của các diễn viên trong phim phải chân thật

Trong phim, Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng không chỉ thuyết phục về mặt diễn xuất, cặp đôi còn khiến khán giả mãn nhãn với nhan sắc thuộc hàng cực phẩm, đẹp không góc chết. Nếu cả hai không nhập vai mà chỉ hoàn thành từng bước cốt truyện bằng kỹ năng diễn xuất, thì dù lời thoại và biểu cảm của họ có xuất sắc đến đâu cũng không thể khiến khán giả cảm động.

Ngoài tình yêu ra, tình cha con, tình anh em, tình thân, quan trường… cũng đều cần có tình yêu thương thực sự. Bởi vì nhờ các diễn viên, khán giả mới có thể cảm nhận được nỗi buồn về tình yêu và sự hận thù của Lý Mạc Sầu, tình yêu và cảm giác tội lỗi của Quách Tĩnh đối với Dương Quá, cũng như sự hoang vắng trong tình yêu sâu sắc và cô đơn của Lục Vô Song và Trình Anh. Chính vì tình yêu mà các nhân vật trong ngòi bút của Kim Dung được thể hiện chân thực trong cốt truyện của "Thần điêu đại hiệp", các nhân vật trong sách đã trở thành những nhân vật có thật bằng xương bằng thịt.

Nguyên tác cũng rất quan trọng

Đối với các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, mục đích là nâng cao sự hiểu biết về tác phẩm hoặc kịch bản gốc, sau đó mở rộng nó sang cách các đạo cụ, cốt truyện và mối quan hệ giữa các nhân vật được thể hiện trong phim. "Thần điêu đại hiệp" 1995 cũng được chú ý vô cùng. Kịch bản về cơ bản trung thành với nguyên tác, thiết kế lời thoại và mối quan hệ giữa các nhân vật cũng cho thấy những điều Kim Dung đặt rất nhiều tâm huyết. Và một số tình tiết trong sách đã được cải thiện.

Có thể thấy, với dàn diễn viên của "Thần điêu đại hiệp phiên bản 1995" đều sử dụng tất cả tâm tư, tình cảm cho chính tác phẩm này, nên Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng, khi đó là những người mới, vẫn có thể gây khó khăn cho các đàn em sau này khi làm lại. Bộ phim của Kim Dung cũng được coi là kinh điển. Mặt khác, công nghệ quay phim hiện nay đã tốt hơn, nhưng rất khó để tạo ra một bộ phim kinh điển như thời ấy.

Thu Hà (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới