PHIM NHẠC » Toàn cảnh

Tranh cãi vì vòng 1 người đẹp cổ trang

Thứ hai, 06/08/2012 20:22

Nhiều người khó tính cho rằng cảnh quay quá thô thiển, nhưng có người lại thấy đó là chuyện bình thường.

Vòng một của người đẹp cổ trang Hàn

Những người đẹp trong phim cổ trang Hàn Quốc được nhận xét mang nét thùy mị, đài các và kín đáo. Điều đó xuất phát một phần từ trang phục áo hanbok truyền thống cộng với lối trang điểm nhẹ nhàng, bình dị như người đẹp thời xưa.

Nếu như trong những bộ phim hiện đại, vòng một gợi cảm của nữ diễn viên được tự do thể hiện thì với một bộ phim cổ trang, những chuẩn mực về nếp sống và văn hóa trở thành giới hạn với việc nữ nhi để lộ da thịt phía trước ngực.

Tuy nhiên, các đạo diễn xứ Hàn vẫn “lách luật” một cách chủ ý để nhân vật nữ của mình trở nên gợi cảm hơn, thu hút hơn với những tình huống áo ngoài của chiếc hanbok được cởi bỏ, chỉ còn lại áo trong gợi sự tò mò.

Nữ diễn viên chính Jeon Hye Bin của phim cổ trang Ya-cha

Jang Yoon Seo trong Ya-cha

Cảnh quay của Park Min Young trong Chuyện tình ở Sơng kun quan vừa gợi cảm vừa tế nhị

Go Hyun Jung và Lee Yo Won của "Nữ hoàng Seon Deok" kín đáo nhưng vẫn gợi cảm

Những tranh cãi vì góc quay vòng một

Từ phim điện ảnh tới phim truyền hình, không ít lần các đạo diễn phim cổ trang Hàn phải đứng giữa những luồng ý kiến khen, chê về chuyện góc quay vòng một của nữ diễn viên.

Với một bộ phim truyền hình, đặc biệt trong thể loại cổ trang, việc để nhân vật nữ lộ da thịt quá nhiều khiến những khán giả khó tính - đa phần là người xem lớn tuổi cảm thấy khó chịu. Họ cho rằng đó là những cảnh quay thô thiển, không cần thiết, chỉ với mục đích thu hút sự tò mò của khán giả thích tưởng tượng.

Để xử lý những cảnh quay này, thực tế đạo diễn chỉ cần lướt hoặc quay từ phía sau, không nên trực diện. Thêm nữa, việc xử lý trang phục cũng trở nên quá đà. Phục trang áo hanbok có phần quá trễ nải, khiến vòng một của nhân vật nữ gần như để hở tới phân nửa, khiến người xem truyền hình thấy đỏ mặt.

Tuy nhiên, một số khán giả khác cho rằng những cảnh quay này là một điều bình thường, nếu đem so sánh với những mỹ nhân cổ trang trong phim Trung Hoa. Nhiều người đẹp như Củng Lợi, Lý Mạn trong Hoàng kim giáp, Củng Tân Lượng trong Long Phụng Điếm hay Hoắc Tư Yến trong Thiên Sư Chung Quỳ… - vòng một của các người đẹp Hoa ngữ được đẩy lên cao tối đa, khiến mỗi cử chỉ lại một lần như chèn ép “tòa thiên nhiên” đó.

Nhìn lại một số cảnh quay gây tranh cãi trong phim cổ trang Hàn:

Jeon Se Hong trong cảnh quay chung phòng với nam diễn viên trong phim truyền hình Chuno

Cũng trong phim truyền hình Chuno, không dưới hai lần cảnh quay vòng một của Lee Da Hae bị phản đối.

Park Min Young với cảnh tắm trong phim truyền hình Công chúa Ja Myung Go

Trong phim truyền hình Dr.Jin mới đây, cảnh quay Park Min Young cởi áo để được khám bệnh cũng vấp phải những ý kiến ủng hộ và phản đối.

 

Han Ji Min và những chiếc áo hanbok ép chặt vòng một trong phim điện ảnh Thám tử K

Nữ diễn viên Kim Hye Rim trong vai hoàng hậu Gi của Mông Cổ trong phim truyền hình cổ trang Shin Don và tạo hình gây tranh cãi trong một vai phản diện với chiếc áo hanbok trễ nải.

Trong phim Shin Don, cảnh tắm của nữ diễn viên Seo Ji Hye cũng bị cho là thiếu thuyết phục vì để một cảnh quay “tắm tiên” lên phim truyền hình cổ trang.

Quỳnh An (24h)