PHIM NHẠC » Truyền hình

Cuộc sống ngoài đời của bà mẹ ghê gớm trong 'Hãy nói lời yêu' - Nguyệt Hằng: Sinh 4 con, hạnh phúc bên chồng là diễn viên chuyên đóng vai đểu

Thứ ba, 20/04/2021 21:10

Trở lại với dòng phim truyền hình sau nhiều năm vắng bóng, cuộc sống và hình ảnh ngoài đời của diễn viên Nguyệt Hằng được nhiều người quan tâm.

Sau quãng thời gian dài vắng bóng, diễn viên Nguyệt Hằng quay trở lại phim truyền hình với vai bà Hoài trong "Hãy nói lời yêu". Trong phim, Hoài là mẫu phụ nữ thành đạt nhưng lại quá rập khuôn, ghê gớm trong cách giáo dục con và quản chồng. Chia sẻ về tính cách nhân vật mình đảm nhận, Nguyệt Hằng cho biết: "Bà Hoài ghê gớm quá phải không ạ? Mọi người cứ bình tĩnh nhé! Mọi sự việc sẽ được hóa giải với phần tiếp theo. Chuyện gì xảy ra nó sẽ phải xảy ra, nhưng giải quyết thế nào là do mỗi người, mỗi hoàn cảnh!".

Nguyệt Hằng vào vai người vợ, người mẹ ghê gớm trong phim "Hãy nói lời yêu".

Với Nguyệt Hằng đây là vai nặng tâm lý nhất mà chị đảm nhiệm cho đến nay. Khi nhận vật Hoài không chỉ ghê gớm mà mà còn "điên" cả suy nghĩ và tâm trí.

Được biết, Nguyệt Hằng tên đầy đủ là Cao Nguyệt Hằng, sinh năm 1973 tại Hà Nội. Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là biên đạo múa Hoàng Hà, mẹ là diễn viên Bích Nguyệt của đoàn nghệ thuật tổng cục.

Trước "Hãy nói lời yêu", Nguyệt Hằng cũng từng ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim như: "Những người sống quanh tôi", "Bí mật Eva", "Vệt nắng cuối trời", "Bánh đúc có xương"…

Hình ảnh thời trẻ của diễn viên Nguyệt Hằng.

Nhiều năm qua, Nguyệt Hằng vắng bóng là bởi bận rộn chăm con nhỏ: "Bé thứ ba và thứ tư của vợ chồng tôi là "vỡ kế hoạch". Con cái là của trời cho nên chúng tôi quyết định giữ. Con gái lớn của tôi nay đã kết hôn và định cư bên Đức, con gái thứ hai đến tuổi trưởng thành, bạn thứ ba nay gần 10 tuổi còn bạn út mới hai tuổi rưỡi", Nguyệt Hằng tâm sự. Chỉ đến khi con út cứng cáp chị mới yên tâm quay trở lại nghiệp diễn.

Con gái lớn của Nguyệt Hằng đã lập gia đình.

Nguyệt Hằng có hơn 20 năm sống chung với diễn viên Anh Tuấn. Nam diễn viên chuyên đóng vai phản diện quen mặt với nhiều khán giả. Gần nhất, Anh Tuấn ghi được ấn tượng mạnh khi vào vai ông Đẩu trong phim "Cô gái nhà người ta".

Đến hiện tại, Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đã có hơn 20 năm gắn bó.

Trước đây, Nguyệt Hằng và Anh Tuấn cũng từng đứng trước bờ vực tan vỡ: "Hồi mới lấy nhau, đã có 2 mặt con nhưng còn chúng tôi vẫn còn trẻ quá nên hai vợ chồng suýt ly hôn vì nghèo quá, vì kinh tế không có. Đợt đó anh Tuấn nghỉ ở Nhà hát Tuổi trẻ ra ngoài kinh doanh, còn tôi thì hơi nông nổi. Nhiều lần tức chồng tôi toàn đơn phương đòi ly hôn, hoặc cũng có lần anh ấy bảo "thích thì bỏ". Nhưng một lần mâu thuẫn, hai vợ chồng rất tỉnh táo và đồng thuận ly hôn. Sau đó ra Toà thì họ đóng cửa, còn chúng tôi lại làm hòa với nhau. Nghe như chuyện hài vậy". Trải qua sóng gió, cả hai thêm hiểu nhau hơn và nắm chặt tay để nuôi dạy các con.

Trong mắt Nguyệt Hằng, chồng là người chiều vợ, chiều con. Anh Tuấn sẵn sàng vào bếp nấu những món bà xã và các con thích. Khi bé út cứng cáp, con lớn cũng đã lập gia đình và kinh tế khá hơn, cặp đôi dành nhiều thời gian đi du lịch.

Trông "hổ báo" nhưng diễn viên Anh Tuấn ở ngoài lại rất chiều vợ con. Chiếc xe màu xanh là món quà Anh Tuấn mua tặng vợ.

Vợ chồng Nguyệt Hằng và Anh Tuấn bên các con.

Cặp đôi cũng dành nhiều thời gian đi du lịch, tận hưởng cuộc sống.

Trải qua bốn lần sinh nở nhưng diễn viên Nguyệt Hằng trông vẫn trông rất trẻ trung hơn nhiều người ở độ tuổi U50.

Thiên Thanh (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới