PHIM NHẠC » Truyền hình

Người đặt tên cho tác phẩm đạt giải A Giải báo chí quốc gia

Thứ ba, 18/07/2023 12:00

Theo chia sẻ trên trang cá nhân của Nhà báo Tấn Tài thì tên gọi “Ngày Gặp Lại” của tác phẩm đoạt giải A Báo chí Quốc gia năm 2022, giải thưởng danh giá nhất của làng báo chí, lại do chính thành viên trẻ tuổi nhất của ekip đặt tên: Biên tập viên Phan Trung Hậu.

Phan Trung Hậu cũng chính là người đặt tên chủ đề Heart Beat của mùa giải Gương Mặt Truyền Hình năm nay, và người đứng sau hàng loạt giải thưởng uy tín khác như giải Nhất Báo chí Mặt Trận TP.HCM 2021, biểu tượng Cống Hiến của The TV Face 2022, gương mặt trẻ tuổi nhất dẫn dắt cầu truyền hình quy mô nhất năm của HTV…

Chào Trung Hậu, giải thưởng Báo chí Quốc gia năm nay vinh danh 8 giải A trong tổng số 1800 tác phẩm báo chí gửi về dự thi. Bạn nghĩ tên gọi “Ngày Gặp Lại” có góp phần tạo nên sự thành công cho tác phẩm?

Mình nghĩ là tăng nên sự hấp dẫn cho tác phẩm thì chính xác hơn. Tên gọi sẽ luôn tạo ấn tượng tốt đẹp đầu tiên cho khán giả, cho giám khảo, thậm chí là tạo nguồn cảm hứng sáng tạo cho chính những người thực hiện. Các anh chị em đã cùng đưa ra rất nhiều tên gọi cho tác phẩm kỉ niệm 1 năm TP.HCM tháo gỡ các lệnh giãn cách xã hội để bắt đầu trạng thái bình thường mới như: Câu chuyện tháng năm, Nghĩa tình năm tháng, Thành phố tái sinh…. Nhưng bản thân Hậu nghĩ tận cùng của sự lay động chính là độ chân tình, gần gũi, vì vậy mình đã thuyết phục các anh chị lựa chọn tên gọi “Ngày gặp lại” để đánh dấu cột mốc tương phùng ý nghĩa này.

Hậu có thể chia sẻ những áp lực nào khi tham gia sản xuất và dẫn dắt các tác phẩm báo chí, truyền hình quy mô và giàu sức nặng như vậy?

Thật ra đa số các bạn trẻ vẫn hay tự gồng mình lên để chứng tỏ sự trưởng thành trong tư duy, nhưng với các anh chị “lão luyện” thì sự kiên cưỡng đó đôi khi tạo cảm giác “chín ép”. Bản thân mình trẻ thì sức trẻ và sức sáng tạo chính là năng lượng dồi dào nhất, nên hãy cứ dấn thân, thử nghiệm những điều chưa từng có, bạn sẽ đạt được những thành tích chưa từng tưởng tượng ra. Nội dung mới mẻ của bạn được gọt dũa bởi những tiền bối, sẽ tạo nên một tổng thể bất ngờ nhưng chỉn chu.

Bạn nghĩ thành tích mình là được là may mắn hay nhờ nỗ lực tự thân?

Mình nghĩ là cả hai. Vì nếu chỉ đạt được một thành tích thì có thể gọi là may mắn nhưng nếu duy trì một chuỗi thành tích suốt gần 1 thập kỉ qua thì đó thuộc về “công thức”, chẳng hạn như giải Nhì học sinh giỏi Văn Quốc Gia 2014, Nam Vương Nhân Văn 2016, Nam Vương Đại học Quốc Gia 2017, Giải Kịch bản xuất sắc nhất liên hoan phim ngắn HTV 2018, trở thành biên tập viên thời sự của Đài năm 2019, đạt được các giải thưởng báo chí uy tín cấp Thành Phố và Quốc Gia 2020-2023….

Vậy thì Hậu có thể chia sẻ công thức thành công của mình?

Đó là “làm nhiều hơn nghề nói”. Mình không bao giờ bó buộc bản thân chỉ làm báo không, làm truyền hình không, mình cho phép bản thân thử sức ở nhiều thể loại, nhiều lĩnh vực. Mình dẫn chương trình, mình kinh doanh thời trang, mình làm biên kịch phim, mình làm host radio, mình xuất hiện ở 7 cuộc thi hoa hậu, hoa khôi quốc gia trong một năm…. Với mình tất cả trải nghiệm đều mang đến cho mình sự phong phú trong góc nhìn, đa dạng các mối quan hệ và thăng hoa trong công việc.

Theo trào lưu “Flex” hiện tại thì bạn nghĩ mình có đang tham gia xu hướng này với loạt thành tích “khủng”? ("flex" xuất phát là từ lóng của tiếng Anh để chỉ sự phô diễn cơ bắp và sức mạnh của bản thân. Sau đó, từ này được nhiều rapper sử dụng trong các tác phẩm của mình để chỉ hành động khoe khoang quá đà gây khó chịu cho những người xung quanh).

Với “Flex” mình nghĩ lần đầu tiên chúng ta được phép khoe các thành tích “khủng” của mình một cách công khai mà tạm thời có thể bớt sợ sệt các lời bình luận ác ý. Nhưng một thực tế cho thấy “núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn”, không có gì phải nghiêm trọng hoá vấn đề về việc chứng tỏ bản thân mình nữa. Đó cũng sẽ là động lực để các bạn trẻ cố gắng hơn mỗi ngày, chẳng hạn so với các bạn đồng trang lứa của mình như ca sĩ Đức Phúc, hoa hậu Khánh Vân, MC Thanh Thanh Huyền, Khánh Vy,… thì thành công của Hậu không là gì cả.

Vậy Hậu có bao giờ thất bại và có phải là người sợ thất bại sau chuỗi thành công đó?

Trong ấn phẩm “Chạm Thức” sắp ra mắt, mình có kể lại hành trình của mình trước khi chạm tay vào thành công đầu tiên thì mình đã thi rớt hơn chục cuộc thi ngay từ bé. Chỉ là Hậu bắt đầu từ sớm, va vấp sớm, rút kinh nghiệm sớm nên đứng lên sớm hơn thôi. Bản thân mình vẫn phải trải qua đúng quy trình trưởng thành để đạt được độ chín muồi về chuyên môn, so với các bạn đồng trang lứa, nhưng vẫn không bao giờ so sánh được với độ từng trải của các đàn anh đàn chị đi trước đâu.

Một thông điệp mà Hậu đưa ra cho các bạn trẻ để có thể giúp các bạn sớm hoàn thành được mục tiêu của bản thân?

Mình luôn có một phương châm sống duy nhất “Kì tích, là tên gọi khác của sự nỗ lực”. Hay nói một các gần gũi hơn giống các câu trendy trên mạng bây giờ là: Kỷ luật sẽ đưa bạn đến nơi mà động lực không làm được. Chúng ta có mục tiêu nhưng cũng phải có kế hoạch rõ ràng, hành động cụ thể cho từng giai đoạn. Hậu cũng đã bỏ lỡ rất nhiều buổi hẹn cafe cùng bạn bè, từ chối rất nhiều chuyến du lịch cùng gia đình để ưu tiên công việc hàng đầu. Chắc là mình tham công tiếc việc thật, nhưng bạn thấy đó, sự nghiệp của mình cũng đã gặt hái được những quả ngọt đầu tiên.

Cảm ơn Trung Hậu về những chia sẻ vừa qua và chúc bạn sẽ luôn toả sáng trên con đường mình lựa chọn!

HX. Photo: Bùi Đình Chương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới