PHIM NHẠC » Truyền hình

Truyền hình thực tế Việt 2014: Năm của nữ quyền

Chủ nhật, 28/12/2014 21:22

(Ngoisao.vn) - Không hẹn mà gặp, hầu hết các chương trình truyền hình thực tế ở Việt Nam trong năm 2014 đều chứng kiến sự lên ngôi của phái đẹp.

1. Nhật Thủy - Quán quân Vietnam Idol

Người tiên phong cho “phong trào nữ quyền” là cô gái đến từ Nam Định – Nhật Thủy. Cô gái sinh năm 1991 là quán quân của cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc "Vietnam Idol" mùa thứ 5. Ngay từ khi top 9 xuất hiện, Nhật Thủy đã bật lên thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vị Quán quân.

Top 2 "Vietnam's Idol" mùa thứ 5 đều là nữ giới

Có thể nói, Nhật Thủy là cô gái có phong độ ổn định nhất cuộc thi. Sau khi gây được hiệu ứng mạnh mẽ với bản cover “Vết mưa” đầy kỹ thuật, Nhật Thủy thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và giới chuyên môn. "Thừa thắng xông lên", Nhật Thủy luôn tạo được cá tính riêng biệt sau mỗi đêm trình diễn. Nổi bật trong đó là Loving You, Trót yêu,… Nhật Thủy là một trong số ít những Quán quân đăng quang một cách thuyết phục nhất của truyền hình thực tế Việt.

2. Hòa Minzy - Quán quân Học viện Ngôi Sao

Sau 93 ngày đầy gian nan và thử thách, Hòa Minzy là cô gái đầu tiên trở thành Quán quân của “Học viện Ngôi Sao”. Vượt qua 2 đối thủ là Hoàng Yến ChibiGia Bảo (Bảo Kun), Hòa Minzy đăng quang theo như dự đoán của phần đông khán giả.

Hòa Minzy là Quán quân đầu tiên của "Học viện Ngôi Sao"

Không phải là một cái tên hoàn toàn mới mẻ, Hòa Minzy được đông đảo bạn trẻ yêu thích với nhiều bản cover khá thành công. Đến với “Học viện Ngôi Sao”, cô gái đến từ Bắc Ninh được học hỏi, trau dồi và khám phá mình ở nhiều thể loại nhạc. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho những cố gắng và nỗ lực của cô gái 19 tuổi.

3. Phương Vy - Quán quân Tuyệt đỉnh tranh tài

Cựu quán quân của Vietnam Idol mùa đầu tiên lại khẳng định khả năng của mình khi một lần nữa đăng quang “Tuyệt đỉnh tranh tài”- một sân chơi dành cho những ca sĩ chuyên nghiệp.

Phương Vy là đối thủ đáng gờm trên truyền hình thực tế

Phương Vy là một trong những ca sĩ luôn đầu tư nghiêm túc vào các phần trình diễn của mình trong suốt quá trình dự thi. Với thể loại âm nhạc nào, nữ ca sĩ đều hoàn thành xuất sắc và nhận được lời khen từ hội đồng giám khảo. Đêm chung kết là sự tranh tài của Hoàng Hải và nữ ca sĩ. Với sức trẻ cũng như gout âm nhạc đẳng cấp, Phương Vy chiến thắng trước đối thủ với 64% tin nhắn bình chọn.

4. Lan Anh – Quán quân “Tôi là người chiến thắng

Hiện tượng mạng Lan Anh là cái tên được xướng lên cho ngôi vị Quán quân của “đấu trường” âm nhạc “Tôi là người chiến thắng”. Đây là năm thứ 2 liên tiếp chứng kiến sự lên ngôi của bảng học sinh – sinh viên.

Top 4 "Tôi là người chiến thắng" có đến 3 gương mặt nữ

Mặc dù không sở hữu kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện như nhiều thí sinh, nhưng chính sự tươi mới, trẻ trung đã giúp Lan Anh chinh phục được công chúng. Chất giọng trong veo, ngọt ngào và thánh thiện của Lan Anh đã chiến thắng trước một Nam Hương đầy nội lực, cảm xúc và nồng nàn.

5. Linh Hoa – Quán quân Bước nhảy Hoàn vũ n

Ngay đến cả những sân chơi dành cho các tài năng nhí thì nữ giới lại tiếp tục khẳng định vị trí của mình. Và cô bé Linh Hoa đã tiếp tục chuỗi chiến thắng vẻ vang đó khi đăng quang một cách thuyết phục ở sân chơi “Bước nhảy Hoàn vũ nhí”.

Linh Hoa đăng quang "Bước nhảy Hoàn vũ nhí" một cách thuyết phục

Ngay từ những vòng đầu, cô bé 10 tuổi đã tạo được dấu ấn cá nhân riêng biệt của mình. Với kỹ thuật nhảy múa chuyên nghiệp, khả năng nhập vai tuyệt vời, Linh Hoa đưa tất cả mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Sự cầu tiến, ham học hỏi và chịu khó đã giúp Linh Hoa được xướng tên cho ngôi vị quán quân trong sự vỡ òa của người hâm mộ.

6. Thiện Nhân – Quán quân Giọng hát Việt n

Giọng hát Việt nhí” mùa thứ 2 chứng kiến sự lên ngôi của "cô bé đu đủ" 12 tuổi – Thiện Nhân. Thiện Nhân là một trong số ít những thí sinh để lại dấu ấn cá nhân ngay từ Vòng giấu mặt.

Thiện Nhân vỡ òa khi được xướng tên cho vị trí Quán quân

Với giọng hát thiên phú, tính cách dễ thương cùng sự ham học hỏi, “gà cưng” đội Cẩm Ly đăng quang cuộc thi không khiến cho khán giả bất ngờ. Trong quá trình thi, Thiện Nhân luôn là cái tên nhận được nhiều bình chọn của khán giả nhất. Trong đêm Chung kết, cô bé đến từ Bình Định thắng áp đảo với 49,47 % tin nhắn bình chọn, so với 2 đối thủ là Hoàng AnhThiên Nhâm. Đây được xem là một kết quả thuyết phục và làm hài lòng số đông.

7. Giang Hồng Ngọc – Quán quân Nhân tố bí ẩn

Sau một hành trình tìm kiếm khá dài thì danh hiệu quán quân “Nhân tố bí ẩn” mùa đầu tiên đã thuộc về Giang Hồng Ngọc – một gương mặt tài sắc vẹn toàn. Cô là thí sinh nữ duy nhất vượt qua nhiều chàng trai từ vòng bán kết rồi đến ngôi vị Quán quân trong đêm Chung kết quyết định.

Hà Hồ và Giang Hồng Ngọc cùng nhau thăng hoa trên sân khấu

Không phải là một gương mặt mới, nhưng đến với “Nhân tố bí ẩn”, Giang Hồng Ngọc mới có cơ hội để thể hiện bản thân cũng như khả năng âm nhạc nổi trội của mình. Nữ ca sĩ luôn nhận được lời khen có cánh từ bộ tứ quyền lực, nhất là với 2 màn trình diễn đỉnh cao “Hãy nói với em” và “Con cầu xin”. Mặc dù không được nhiều người ủng hộ khi đã là một “gương mặt thân quen”, nhưng với những gì đã thể hiện trong suốt quá trình thi thì ngôi vị Quán quân thuộc về Giang Hồng Ngọc là hoàn toàn xứng đáng.

8. Uyên Nhi - Quán quân Gương mặt thân quen nhí

Quán quân đăng quang gần đây nhất là cô bé lai Hàn Uyên Nhi trong “Gương mặt thân quen nhí”. Uyên Nhi cùng “sư phụ” Kyo York là cặp đôi luôn dẫn đầu về điểm số hàng tuần.

Cô bé lai Hàn xứng đáng cho ngôi vị quán quân "Gương mặt thân quen nhí"

Cô bé 8 tuổi sở hữu tài năng âm nhạc thiên phú. Sau mỗi lần trình diễn, Uyên Nhi và Kyo đều nhận được sự tán dương của giám khảo và khán giả. Không chỉ chinh phục bằng giọng hát, Uyên Nhi khiến nhiều người phải “ngả mũ” bởi khả năng nhập vai xuất sắc của mình. Với mỗi nhân vật hóa thân, dù là người lớn, người già hay trẻ nhỏ, người ngoại quốc hay Việt Nam, nhạc trữ tình hay những bài hát sôi động, Uyên Nhi đều hóa thân một cách thuyết phục. Đây được xem là một chiến thắng hiển nhiên và có thể dự đoán trước được.

Kết

Năm 2014 là một năm mà truyền hình thực tế chứng kiến sự lên ngôi của hầu hết phái nữ. Nữ giới đã có một năm “thống trị” với nhiều ngôi vị Quán quân. Hy vọng rằng, năm 2015, “lợi thế” của nữ giới sẽ được tiếp tục phát huy, còn cánh mày râu sẽ có những đột phá ngoạn mục và tạo nên một cú “lội ngược dòng”.

Duy Nguyễn (Theo Giadinhvietnam.com)