DU LỊCH » Du lịch Việt

5 điểm ‘phải đến’ cho chuyến du lịch Bình Thuận

Thứ hai, 28/04/2014 11:33

Bình Thuận nắng gió luôn là điểm đến hấp dẫn cho những ai thích vẻ đẹp hoang sơ, bí ẩn. Dưới đây là 5 điểm hấp dẫn bạn nhất định phải ghé thăm nếu có dịp ghé qua vùng đất này.

Trước tiên, nên lưu ý rằng nếu bạn muốn đến Bình Thuận, có thể di chuyển từ Sài Gòn đến Phan Thiết bằng xe máy (chạy xe khoảng 4 giờ), tàu lửa (giá vé giao động từ khoảng 80.000 (ghế cứng) đến khoảng 250.000 đồng (ghế nằm, điều hòa) và xe khách (giá khoảng 150.000 đồng).

Hầu hết, các điểm du lịch của Bình Thuận đều nằm cách xa trung tâm thành phố, vì thế đi xe/ tàu lửa đến thành phố rồi thuê xe máy vi vu là lựa chọn của rất nhiều khách du lịch trẻ tuổi

Núi Tà Cú

Khu du lịch Tà Cú, nằm sát quốc lộ 1A, ở thị trấn Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), cách TP Phan Thiết 30km. Tà Cú là điểm du lịch hấp dẫn với nhiều người bởi vẻ hoang sơ, núi đồi, với phong cảnh đẹp, nhiều cây xanh.

Đến Tà Cú, bạn có thể đi cáp treo (90k/người, vé khứ hồi) hoặc nếu thích mạo hiểm thì bạn có thể leo 1.000 bậc thang để lên tới đỉnh núi.

Bạn có thể thăm quan di tích lịch sử văn hóa Chùa Linh Sơn Trường Thọ (nằm lưng chừng núi ở độ cao 420m so với mặt nước biển), tượng Phật Thích Ca nhập Niết Bàn dài 49m, cao 7m, được đúc bằng bê tông cốt thép trong đợt trùng tu năm 1963.Trên núi nhìn xuống, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đảo nhỏ Hòn Bà ở La Gi giữa biển mênh mông.

Bàu Trắng

Bàu Trắng là điểm thu hút nhiều khách du lịch bởi những đồi cát trải dài, mênh mông. Điểm đặc biệt ở Bàu Trắng là du khách có thể ngồi thuyền ngắm hoa sen nở rộ giữa hồ nước xanh thẳm. Đây cũng là điểm thu hút nhiều người yêu thích nhiếp ảnh.

Để đến được Bàu Trắng, ban có đi bằng 2 cung đường: từ Phan Thiết men theo đường biển đến Mũi Né, qua chợ Mũi Né, Đồi Hồng chạy dọc bãi biển trong khoảng một tiếng đồng hồ. Hoặc đi xe Jeep (giá khoảng 400.000 đồng/ 4 người), từ khu du lịch Hòn Rơm - Mũi Né sẽ đi khoảng dưới 12 cây số.

Cách thứ hai là từ thành phố Phan Thiết theo quốc lộ 1A đến ngã 3 Lương Sơn, bạn rẽ phải chừng 18km sẽ tới được Bàu Trắng. Nếu muốn chinh phục những đồi cát dài, bạn có thể thuê xe mô tô địa hình đấy. Giá thuê xe mô-tô vượt địa hình với từ 200.000 - 400.000cho một chuyến 20 phút) hoặc đi bộ.

Tháp Po Sah Inư

Một điểm du lịch nữa cũng đậm nét hoang sơ, bí ẩn của Bình Thuận mà dân phượt khó thể bỏ qua: đó là tháp Po Sah Inư. Tháp Po Sah Inư là một nhóm di tích đền tháp Chăm còn sót lại của Vương quốc Chăm Pa xưa, nằm trên đồi Bà Nài, thuộc phường Phú Hài, cách trung tâm thành phố Phan Thiết 7 km về hướng Đông-Bắc.

Nhóm đền tháp Po Sah Inư được xây dựng cách đây hơn 1.200 năm, đến nay chỉ còn 3 tháp Tháp chính, tháp vừa, tháp nhỏ, hay còn gọi là Tháp A, tháp B, Tháp C. Kiến trúc tháp độc đáo, tinh hoa, theo cách trang trí đặc trưnng ủa người Chăm xưa tạo nên vẻ uy nghiêm và kỳ bí.

Khu du lịch Mũi Né

Khu du lịch nổi tiếng Mũi Né thu hút cực đông giới trẻ, đặc biệt là vào mùa nắng nóng. Với các dịch vụ nhằm phục vụ du khách trong và ngoài nước thì Mũi Né đang là điểm đến được nhiều bạn lựa chọn.

Mũi Kê Gà

Cách Phan Thiết gần 20km về hướng Đông, Mũi Kê Gà là điểm du lịch gợi sự hiếu kỳ cho không ít teen. Đến thăm Mũi Kê Gà, bạn không nên bỏ lỡ Mũi Điện nằm cách bờ không quá 500m. Ngọn hải đăng nằm trên Mũi Điện hơn 100 năm tuổi và nổi tiếng là ngọn hải đăng cao và lâu đời nhất ở khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, còn có các điểm du lịch khác nằm trong danh sách bắt buộc phải ghé như  trường Dục Thanh, Hòn Rơm, Đồi Hồng, dinh Vạn Thủy Tú trưng bày bộ xương cá ông lớn nhất Đông Nam Á, dinh Thầy Thím... Thử một lần ghé qua Bình Thuận, bạn sẽ mê mẩn cảnh đẹp nơi đây và yêu ngay những món hải ngon tuyệt cũng như cách đãi khách nồng hậu của mảnh đất này đấy.

vietnamnet.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới