DU LỊCH » Du lịch Việt

Du lịch Hà Giang - Chinh phục “Vùng đất địa đầu Tổ quốc”

Thứ tư, 28/08/2024 17:11

Hà Giang thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, được mệnh danh là “vùng đất địa đầu Tổ quốc”. Nơi đây nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ có địa hình núi cao hiểm trở, với nhiều dãy núi đá vôi cao chót vót, các thung lũng sâu hun hút và những cung đường đèo uốn lượn ngoằn ngoèo.

Bên cạnh cảnh đẹp thiên, Hà Giang còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số như Tày, Mông, Dao, Nùng,...Mỗi dân tộc mang theo những nét văn hóa riêng biệt, thể hiện qua trang phục, ẩm thực, lễ hội,...tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu và phong phú. Trong bài viết này, hãy cùng Du Lịch Việt điểm qua các địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch đến Hà Giang nhé!

“Vùng đất địa cầu Tổ quốc” - Hà Giang

Cột cờ Lũng Cú - Biểu tượng thiêng liêng nơi địa đầu Tổ Quốc

Trong hành trình tour Hà Giang, thì cột cờ Lũng Cú là một điểm đến nhất định các bạn phải đến khám phá trong hành trình Hà Giang này. Cột cờ Lũng Cú tọa lạc trên đỉnh Lũng Cú (hay còn gọi là đỉnh núi Rồng), nơi đây được mệnh danh là “cực Bắc Tổ quốc”, là điểm địa đầu thiêng liêng của Việt Nam. Được xây dựng lần đầu tiên vào thời vua Lý Thường Kiệt, ban đầu chỉ làm bằng cây sa mộc, sau nhiều lần bị phá hủy và trùng tu thì đến năm 2002, cột cờ được xây dựng lại với chiều cao 33,15m, kiểu dáng bát giác của cột cờ khá giống với kiểu chân cột cờ Hà Nội. Trên đỉnh cột là quốc kỳ Việt Nam với cán cờ cao 12,9m và lá cờ có diện tích 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em trên đất nước.

Cột cờ Lũng Cú “cực Bắc Tổ quốc”

Cột cờ Lũng Cú nổi tiếng với vẻ đẹp, tráng lệ, được ví như một biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Đứng trên đỉnh Lũng Cú, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh núi non hùng vĩ, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và bầu trời xanh ngát. Dưới chân cột cờ là 839 bậc đá dẫn lên đỉnh núi, tượng trưng cho 839 năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Quanh cột cờ có 8 tấm phù điêu đá xanh minh họa cho các giai đoạn thời kỳ lịch sử của đất nước và các phong tục tập quán của nhân dân tỉnh Hà Giang. Du khách đến đây còn có thể tham quan thêm các địa điểm du lịch khác trong khu vực như: Dinh Vua Mèo, phố cổ Đồng Văn, chợ phiên Đồng Văn,...Nơi đây không chỉ mang giá trị lịch sử to lớn và vẻ đẹp hùng vĩ, tráng lệ mà còn góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ thiêng của Tổ quốc.

Đèo Mã Pí Lèng - Vẻ đẹp “tứ đại đỉnh đèo”

Đèo Mã Pí Lèng sở hữu chiều dài 20km, uốn lượn qua những vách núi đá tai mèo cao dựng đứng, một bên là vực sông Nho Quế xanh thẳm, tạo nên khung cảnh thiên nhiên vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Từ trên đỉnh đèo, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh núi non hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang xanh mát và dòng sông Nho Quế uốn lượn như dải lụa mềm mại. Đường chinh phục đèo Mã Pí Lèng khá hiểm trở, với những khúc cua tay áo uốn lượn, dốc cao và trơn trượt. Vậy nên, đây chính là địa điểm hấp dẫn cho những tay lái phượt ưa mạo hiểm luôn muốn đến trong tour du lịch Hà Giang này.

Đèo Mã Pí Lèng - “Tứ đại đỉnh đèo” tại Hà Giang

Sông Nho Quế - Viên ngọc xanh giữa núi rừng

Sông Nho Quế nổi tiếng với màu xanh ngọc bích độc đáo, được ví như viên ngọc giữa núi rừng Tây Bắc, màu xanh do sự hòa quyện giữa nước suối trong vắt và màu xanh của những tán lá cây rừng, tạo nên khung cảnh vô cùng ấn tượng. Hai bên bờ sông Nho Quế là những vách đá tai mèo cao chót vót , tạo nên khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và tráng lệ. Dọc theo dòng sông Nho Quế có rất nhiều hang động kỳ bí, ẩn chứa nhiều điều bí ẩn và thu hút du khách tham quan. Hệ sinh thái dọc dòng sông Nho Quế cũng vô cùng đa dạng với nhiều loài động thực vật quý hiếm. Du khách có thể khám phá các hang động kỳ bí, hay có thể tham quan các bản làng của dân tộc thiểu số sinh sống dọc theo bờ sông Nho Quế để tìm hiểu văn hóa và phong tục tập quán của người dân nơi đây. Sông Nho Quế sẽ là một điểm đến không thể bỏ lỡ cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ, nơi đây sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị và khó quên.

Sông Nho Quế - Viên ngọc xanh giữa núi rừng Hà Giang

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì - Bức tranh thêu của Tây Bắc

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì là một hệ thống gồm nhiều ruộng bậc thang trải dài trên địa bàn 24 xã, thị trấn của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang với tổng diện tích khoảng 3.700 ha, nơi đây được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia vào năm 2012 và là điểm du lịch nổi tiếng của Hà Giang. Theo nghiên cứu dân gian, thì ruộng bậc thang Hoàng Su Phì có lịch sử hình thành cách đây 200-300 năm từ thời di thực của các dân tộc Dao, La Chí, Phù Lá, Tày, Nùng, H’Mông, Pu Péo,..., với những cuộc phá núi, phá đá, khai khẩn ruộng bậc thang với mục đích trồng bắp và trồng lúa. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì được ví như “bản giao hưởng của thiên nhiên”, “kiệt tác của người dân tộc thiểu số”, nơi đây sở hữu vẻ đẹp độc đáo với những thửa ruộng bậc thang trải đều, uốn lượn quanh co bên sườn đồi, sườn núi.

Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì

Ruộng bậc thang không chỉ là điểm du lịch Hà Giang nổi tiếng mà còn là nơi sinh sống của 12 dân tộc thiểu số, mà đây còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa truyền thống độc đáo như lễ hội Gầu Tào, lễ hội nhảy lửa, lễ hội cúng cơm mới,...Du khách có thể đến Hoàng Su Phì vào bất kỳ mùa nào trong năm, tuy nhiên đẹp nhất là vào mùa lúa chín (tháng 9-10) hoặc mùa nước đổ (tháng 5-6). Tùy theo mùa mà ruộng bậc thang Hoàng Su Phì mà khoác lên mình những màu sắc khác nhau:

• Mùa xuân: Ruộng bậc thang được bao phủ bởi màu xanh mướt của cây non.

Mùa hè: Ruộng bậc thang ngả sang màu vàng úa khi lúa chín.

Mùa thu: Ruộng bậc thang chuyển sang màu nâu vàng khi lúa chín đã được thu hoạch.

Mùa đông: Ruộng bậc thang chìm trong sương mù huyền ảo.

Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải - Điểm đến bình yên nơi địa đầu Tổ quốc

Làng Lô Lô Chải nằm dưới núi Rồng, đã có lịch sử hơn 400 năm, được hình thành bởi người Lô Lô di cư từ miền Nam Trung Quốc sang Việt Nam, người dân nơi đây vẫn còn giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống độc đáo, thể hiện qua trang phục, ẩm thực, nhà cửa và sinh hoạt cộng đồng. Làng Lô Lô Chải thu hút khách du khách trong tour du lịch Hà Giang có lẽ bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ với những dãy núi đá tai mèo cao chót vót và những thửa ruộng bậc thang xanh mướt. Nơi đây còn được mệnh danh là “vương quốc hoa tam giác mạch” vào mùa nở rộ, tạo nên một bức tranh vô cùng lãng mạn và thơ mộng. Khi đến đây ta có thể bắt gặp được nhiều ngôi nhà trình tường, đây là kiểu nhà truyền thống của người Lô Lô được làm bằng đất nện và đá. Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khung cảnh thiên thơ mộng và bình yên.

Làng văn hóa du lịch cộng đồng Lô Lô Chải

Đây chỉ là những địa điểm nổi bật của du lịch Hà Giang, các bạn hãy thử đến một lần để có thể trải nghiệm và khám phá nhiều hơn những địa điểm đẹp, thơ mộng những địa điểm khác của Hà Giang nhé! Theo chân Du Lịch Việt để biết nhiều hơn những điểm đến vô cùng tuyệt đẹp của Việt Nam.

Xem thêm những thông tin về du lịch Hà Giang tại Công ty Du Lịch Việt:

https://dulichviet.com.vn/du-lich-ha-giang

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG DU LỊCH VIỆT

Trụ sở chính: 217 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.

Hồ Chí Minh

Chi nhánh Hà Nội: 44 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 028 73056789 Hotline: 1900 1177

Website: https://dulichviet.com.vn – Email: info@dulichviet.com.vn

BL (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới