Điểm khó khăn nhất khi xây dựng công trình là một mặt có hướng chính Tây. Anh sáng mặt trời chiếu thẳng vào phòng từ 2h chiều đến tối, khiến việc xử lý mái và chắn nắng trở thành điểm quyết định.
Các kiến trúc sư đã tạo ra một hệ thống mái lớn và rất thấp, thay thế cho cả tường và phần mái của kiến trúc thông thường. Mỗi phòng được chia thành 2 tầng, phía dưới dành toàn bộ diện tích cho khu vực bể bơi, còn phần trên cho phòng ngủ và bàn nước.
Tầng dưới là bể bơi khoáng nóng được được tạo hình tam giác, với một mặt quay hẳn ra phía ngoài không gian trống. Do công trình xây dựng trên một bờ dốc nên bể bơi dường như ở giữa lưng chừng trời.
Ngoài ra, một số vật liệu còn ở dạng thô như đá, tre được dùng làm vật trang trí cho công trình. Ngoại trừ chiếc vòi tắm hoa sen mang hơi hướng hiện đại, những vật dụng khác đều mang đến vẻ đẹp tự nhiên, thô mộc.