DU LỊCH » Du lịch nước ngoài

6 điều nên biết trước khi đến Milan

Thứ tư, 16/04/2014 16:41

Milan được mệnh danh là kinh đô thời trang của nước Ý, là thành phố của văn hóa, nghệ thuật nổi tiếng. Dưới đây là những điều thú vị bạn nên biết trước bắt đầu hành trình khám phá Milan của mình.

1. Rome và Milan -  quyền lực ngang hàng

Rome có thể là thành phố lâu đời nhất của Ý, được mệnh danh là thành phố bất diệt,nhưng Rome luôn có một đối thủ cạnh tranh khốc liệt đó là Milan.

Nếu Rome có sức mạnh chính trị, Milan lại có quyền lực về kinh tế với các ngân hàng lớn và đặc biệt là kinh đô thời trang nổi tiếng của Ý. Người Rome thường nói đùa rằng, điều tuyệt vời nhất của kinh đô thời trang là có chuyến tàu quay về Rome, nhờ đó, họ có thể tận hưởng bầu không khí sôi động của Milan và lên đường trở về thủ đô trong cùng một ngày.  2.  Các nhà hàng thường đóng cửa sớm Milan là thành phố nằm ở phương Bắc của nước Ý, vì vậy nơi đây không có nhịp sống sôi động đậm chất Địa Trung Hải như nhiều nơi khác của đất nước. Các cửa hàng, shop quần áo và câu lạc bộ đều có quy định giờ mở cửa rất cụ thể. Họ thậm chí sẽ không phục vụ bữa trưa cho bạn sau 1 rưỡi chiều và bữa tối sau 8 rưỡi tối. 

Người Milan được biết đến với tác phong rất đúng giờ, vì vậy nếu bạn đã đặt bàn, hãy chắc chắn là sẽ đến đúng giờ. 3. Mất nhiều thời gian để thưởng thức café  Người Milan thích thưởng thức café  một cách chậm rãi. Không phải là loại café quá mạnh, đắng và gắt như espresso mà là thứ café nhẹ nhàng và được châm thêm nhiều lần nước. Họ có thể thưởng thức café trong khi nhấm nháp những chiếc bánh ngọt ngào. 

Nếu bạn đến Milan đừng quên ghé qua Sant'Ambroeus (đường Corso Matteotti; +39 2 76 00 05 40) đây là một trong những tiệm bánh lâu đời nhất ở thành phố này. 4. Thời điểm hạnh phúc nhất là khi thưởng thức aperitivo (rượi khai vị) Thành phố này được biết đến bởi loại thức uống đặc biệt – những ly Spritz truyền thống được pha chế từ champage của Ý với nước sodo và hương vị hoa quả tươi. 

Sau khi kết thúc một ngày làm việc, người Milan thường thích nhâm nhi một chút rượu khai vị vào đầu bữa tối hoặc trong các quán bar với nhạc Jazz dịu nhẹ.  5. Thành phố của nghệ thuật Milan là thành phố có nhiều di sản, tàn tích của đế chế Roma và Tây Ban Nha. Mặc dù một  vài nơi trong số đó đã bị chôn vùi.

Nếu muốn khám phá văn hóa của thành phố này, bạn nên đến thăm phòng trưng bày ngầm bên dưới nhà thờ Doumo với những hiện vật có niên đại hơn 4 thế kỉ bằng cách tham gia vào tour du lịch để khám phá thế giới bên dưới lòng đất này. 

Ngoài ra, bạn có thể đến tham quan lâu đài Sforza, một biểu tượng mạnh mẽ về tài hoa nghệ thuật của người Milan hoặc đến Cenacolo Vinciano - nơi trưng bày những kiệt tác của Leonardo Da Vinci để nhìn những hiện vật mà Dan Brown đã lấy cảm hứng để viết cuốn tiểu thuyết thiên thần và ác quỷ nổi tiếng.  6. Quận Navigli là nơi nhất định phải đến

Navigli là quận đặc biệt nhất, là trái tim của mọi bữa tiệc ở Milan, nơi những người trẻ tuổi, khách du lịch có thể tham gia vào những bữa tiệc đầy màu sắc. Trong số những nơi tốt nhất để ăn uống, bạn nên ghé thăm nhà hàng Eppol, thưởng thức món thịt hun khói cùng bánh Sandwich nướng vô cùng tuyệt vời. 

depplus.vn