DU LỊCH » Du lịch nước ngoài

Sải bước trên cầu tàu đẹp như tranh vẽ

Chủ nhật, 05/10/2014 08:46

Cầu tàu Pier là biểu tượng của bãi biển Old Orchard nằm trong vịnh Saco trên Đại Tây Dương ở Main, Mỹ.

Old Orchard là một bãi biển nổi tiếng ở Mỹ, được biết đến với những bãi tắm đầy cát và bầu không khí lễ hội luôn tràn ngập

Pier được xây dựng vào năm 1898 bằng thép, dài 550m và cao 6m trên mực nước khi thủy chiều dâng

Trong nhiều năm qua, một loạt các trận bão đã đi qua và làm cho chiều dài bến tàu ngày càng ngắn lại

Pier đã hoàn toàn được xây dựng lại vào năm 1980 với gỗ, sau khi hoàn toàn bị phá hủy bởi một trận bão tuyết vào năm 1978

Ngày nay, Pier dài 150m trên Đại Tây Dương, với các cửa hàng lưu niệm cửa hàng thực phẩm theo phong cách lễ hội và hộp đêm

Đây còn là địa điểm thường xuyên tổ chức các sự kiện âm nhạc, hội chợ bán pháo hoa…

Bãi biển Old Orchard được biết đến như một điểm du lịch lần đầu tiên năm 1842 khi một tuyến đường sắt đưa hành khách đến thị trấn từ Portland

Năm 1853, đường sắt Grand Trunk kết nối Old Orchard với Montreal khuyến khích du khách Canada đến thăm bãi biển

Theo Khám Phá