TRẺ » Đời sống trẻ

Chỉ khi đến tuổi trung niên, người ta mới nhận ra: Có con sớm và có con muộn thực sự khác biệt rất lớn. Chúng ta hãy xem xét!

Thứ bảy, 27/01/2024 16:22

Trong xã hội hiện nay có một “hiện tượng lạ”, cùng trang lứa nhưng có người đã có con học tiểu học, trung học, trong khi một số người còn chưa có con. Với sự phát triển của xã hội, hiện tượng này ngày càng trở nên phổ biến.

Vậy cuộc sống của những bà mẹ sinh con sớm và những bà mẹ sinh con muộn ở độ tuổi trung niên sẽ có sự khác biệt như thế nào?

Vũ Vũ và Dương Dương là bạn học cấp ba và có mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, điểm khác biệt là Yuyu kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học và đã có một đứa con. Tuy nhiên, Dương Dương không chỉ kết hôn muộn mà còn sinh con rất muộn. Cô ấy sinh con khi con của Vũ Vũ đã vào học trung học. Vì sinh con vào thời điểm khác nhau nên hai người có cuộc sống hoàn toàn khác nhau.

Sau khi Vũ Vũ tốt nghiệp, cô sớm kết hôn với người yêu và có một đứa con. Khi đứa trẻ chào đời, Vũ Vũ quyết định nghỉ việc và tập trung chăm sóc con. Tuy nhiên, cuộc sống của Vũ Vũ vẫn khá tốt. Cô chăm sóc con toàn thời gian vào các ngày trong tuần, vợ chồng cô rất yêu thương nhau. Khi đứa bé được 3 tuổi, Vũ Vũ cho con đi học mẫu giáo và bắt đầu lại sự nghiệp. Tuy nhiên, vì có con nên Vũ Vũ hạn chế hơn trong việc lựa chọn công việc, vì cô cần có thời gian để chăm sóc con. Vì vậy, thu nhập từ công việc của cô không cao lắm nhưng lại không có vấn đề gì về cơm ăn áo mặc, gia đình có thể chung sống hòa thuận.

Dương Dương thì khác. Sau khi tốt nghiệp, cô tập trung vào sự nghiệp. Sau khi đạt được một số thành công, cô đã gặp được tình yêu của mình và hai người kết hôn. Tuy nhiên, vì cả hai đều có định hướng nghề nghiệp nên họ vẫn kế hoạch. Họ đợi cho đến khi sự nghiệp ổn định mới quyết định sinh con. Vì vậy, Dương Dương mãi đến tuổi trung niên mới có con. Mặc dù sự xuất hiện của đứa bé mang lại rất nhiều niềm vui cho gia đình nhưng cũng khiến Dương Dương có phần mệt mỏi. Suy cho cùng, cơ thể trung niên không còn chịu được áp lực của một đứa bé nữa.

Sự khác biệt giữa việc có con sớm và có con muộn ở tuổi trung niên là gì?

Sức mạnh kinh tế khác nhau

So với những bà mẹ sinh con sớm, những bà mẹ sinh con muộn sẽ mạnh mẽ hơn về mặt tài chính. Chẳng hạn, Dương DƯơng sau khi tốt nghiệp đại học, cô tập trung vào công việc nên sự nghiệp của cô tương đối suôn sẻ. Ở tuổi trung niên, cô đã trở thành lãnh đạo cấp trung của công ty. Hơn nữa tiền lương và phúc lợi đều rất tốt nên cuộc sống vật chất của cô rất đầy đủ, không cần phải lo lắng về vấn đề tài chính.

Nhưng Vũ Vũ thì khác. Vì sinh con quá sớm nên cô bắt đầu sự nghiệp muộn hơn. Và vì có con nên cô ấy bị hạn chế rất nhiều về loại công việc có thể làm. Hơn nữa, khi có con các khoản chi tiêu khác nhau cũng tương đối lớn. Vì vậy, sau khi bước sang tuổi trung niên, sức tài chính của Vũ Vũ ở mức rất trung bình, cô thuộc kiểu người “kiếm tiền đủ tiêu” mà không có một khoản tiết kiệm nào.

Đặc điểm thể chất khác nhau

Những bà mẹ sinh con sớm thường có thể lực tốt ở tuổi trung niên, vì họ sinh con khi cơ thể khỏe mạnh nhất. Không chỉ con họ sẽ khỏe mạnh hơn mà tốc độ hồi phục và hiệu quả hồi phục của chính người mẹ cũng sẽ rất tốt. Vì vậy, ở độ tuổi trung niên, thể lực thường tương đối tốt.

Tuy nhiên, những bà mẹ sinh con muộn khi sinh con lại có thể trạng kém, thậm chí có người còn là những bà mẹ lớn tuổi. Nó không chỉ gây ra tác hại lớn hơn cho cơ thể mà tốc độ phục hồi của cơ thể chậm và hiệu quả phục hồi kém. Một số người cũng có thể bị biến chứng do tuổi cao và sinh con. Đồng thời, những bà mẹ sinh con muộn cần chăm sóc con ở độ tuổi trung niên sẽ ảnh hưởng nhiều hơn đến sức khỏe của người mẹ.

Các khái niệm giáo dục khác nhau

Các bà mẹ sinh con sớm thường tương đối khách quan trong quan niệm giáo dục, tuy nhiên, những bà mẹ sinh con muộn thường cưng chiều con hơn do tuổi đã cao, dễ mắc sai lầm về quan niệm khi giáo dục con.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới