TRẺ » Đời sống trẻ

Hành động của thiếu niên đối với bé gái 2 tuổi ở quán trà sữa khiến người lớn rùng mình

Thứ tư, 11/09/2019 15:34

Mới đây, một câu chuyện cảnh báo về vấn nạn dâm ô được đăng tải đã khiến nhiều người cảm thấy rùng mình. Đi kèm câu chuyện là một vài tấm hình chụp lại cảnh cậu bé đang có những hành động xấu với bé gái trong quán trà sữa.

Nguyên văn nội dung câu chuyện được một tài khoản Facebook chia sẻ như sau:

"Chả là sáng nay em với các chị bạn đi vào quán trà sữa để uống nước thì vô tình chứng kiến thấy cảnh tượng hãi hùng này, ngay trước mắt, ngay ban ngày. Đối tượng là một bạn nam chắc tầm lớp 7-9 đang đi uống nước với mẹ mình và hai mẹ con của bé gái.

Bé gái tầm 2-3 tuổi. Ban đầu mình thấy cậu con trai kia ôm hôn thân mật bé gái mình nghĩ là anh em ruột và hoàn toàn không để ý. Nhưng chị bạn mình thấy bạn nam này đưa hẳn tay vào váy của bé gái và sờ soạng một cách công khai mặc dù sau lưng có bàn của mình và xung quanh có các bạn trẻ khác cùng ngồi. Thái độ của cậu bạn nam kia không hề tỏ ra sợ sệt hay cảnh giác.

Dù có khá nhiều người trong quán nhưng cậu bé vẫn tiếp tục hành vi của mình.

Mình nghĩ đây chắc củng không phải lần đầu bạn nam này làm như thế này với bé gái, bên trên thì nói chuyện vui vẻ, hôn hít, ôm bé gái, nhưng bên dưới thì tay lại sẵn sàng vén váy và sờ soạng bé gái bất cứ lúc nào ngay trước mặt mẹ bé gái và mẹ ruột mình.

Sự việc diễn ra suốt thời gian ngồi ở đó, mẹ bé ngay trước mắt nhưng vì mãi nói chuyện với mẹ cậu kia nên không hề biết con gái mình đang bị lợi dụng.

Khi thấy được cảnh này thì nhóm mình đã quay video và chụp hình lại ngay lập tức, sau một thời gian chắc chắn rằng cậu bé hoàn toàn có ý định thì nhóm mình quyết định nói với mẹ bé gái.

Sau khi gọi mẹ cháu bé ra và cho xem đoạn clip ngắn trong số các clip khác mà bạn mình quay được tụi mình đã đi về. Sau đó mẹ cháu bé xử lý như thế nào thì không biết, nhưng theo mình thấy mẹ bé gái và bé gái quá thân với cậu bé kia nên rất ngỡ ngàng.

Mình đã định không đăng lên đây nhưng mình cũng làm mẹ. Đương nhiên lương tâm không cho phép mình im lặng bỏ qua và không nói lời cảnh giác cho các bậc cha mẹ khác.

Mình hy vọng các bậc cha mẹ có con gái nhỏ, đừng nên quá chủ quan với mọi đối tượng nào khác phái trông giữ con gái mình dù thân thiết đến mức nào".

Dù chưa rõ mức độ thực hư của câu chuyện trên, nhưng chắc chắn những hình ảnh này sẽ khiến những cha mẹ có con gái nhỏ cảm thấy hoang mang và xem như đây là bài học để họ có biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ các thiên thần của mình.

Theo một báo cáo điều tra của Trung Quốc mới đây vừa công bố, thông qua việc kiểm tra chuyên môn phát hiện ra rằng, trong số 1258 trẻ em từ 4-12 tuổi tham gia khảo sát, có tới 31,32% trẻ có các yếu tố tiềm ẩn nguy cơ dậy thì sớm. Điều đáng chú ý là, việc đi khám về vấn đề dậy thì cho trẻ lại có tỉ lệ khá thấp.

Trước đây, trẻ từ 13-14 tuổi mới bắt đầu dậy thì, đến 17 tuổi mới là giai đoạn cao điểm hoàn thiện thể chất. Tuy nhiên kể từ những năm 1970 trở đi, trẻ em dậy thì sớm hơn đã trở thành xu thế mới.

Các chuyên gia cho rằng, việc hướng dẫn trẻ em sớm có thái độ tích cực để phát triển cơ thể và mối quan hệ giữa các cá nhân, thực hiện đúng giáo dục giới tính về hạnh phúc cuộc sống của đứa trẻ. Nó không chỉ cho phép trẻ học cách tôn trọng lẫn nhau, hiểu biết, chấp nhận, khoan dung, và ở một mức độ nhất định, có thể tránh được hoặc giảm sự kỳ thị và vi phạm sai lầm ở trẻ em dậy thì sớm.

Theo nghiên cứu giáo dục sức khoẻ quốc tế, trẻ sớm được học về giáo dục tình dục, sẽ giúp trẻ có thể tự bảo vệ mình trước bạo lực tình dục và sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Đức Hoà (TH - Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới