TRẺ » Đời sống trẻ

Hãy phát triển ba thói quen tốt về kỷ luật tự giác này, và cuộc sống của bạn sẽ ngày càng tốt đẹp hơn

Chủ nhật, 15/01/2023 09:21

Đừng chỉ sống và làm việc như một chiếc máy được lập trình sẵn bởi nó có thể khiến bạn mất đi cơ hội thành công và làm giàu, hãy rèn luyện và duy trì những thói quen kỷ luật tự giác dưới đây để giúp bạn trở nên thành công.

Học mỗi ngày

(Ảnh minh họa)

Luật nhân quả cho chúng ta biết rằng mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân tất yếu, có nhân thì phải có quả, có quả thì phải có nhân. Hành trình ngàn dặm bắt đầu bằng từng bước một, và không thể nào đi đến ngàn dặm mà không đi vài bước đầu tiên, chỉ có kiên trì mới có được thành quả.

Rất khó để thành công ngay lập tức, nhưng thông qua việc không ngừng học tập mỗi ngày, bạn có thể trưởng thành từng chút một.

Đối với những lĩnh vực mà bạn dựa vào để tồn tại, bạn phải thể hiện năng lượng học tập mỗi ngày và làm việc với một trái tim nhiệt huyết. Cái gọi là nước chảy đá mòn, chày sắt mài thành kim, học nữa học mãi mới thấy được kết quả.

Bình tâm đánh giá, nhìn nhận lại sự việc

(Ảnh minh họa)

Thuật ngữ “đánh giá, nhìn nhận lại sự việc” là một trong những việc rất hữu ích trong cuộc sống.

“Đánh giá, nhìn nhận lại sự việc” nghe thì đơn giản, nhưng làm không dễ, bởi vì nhiều người lười không muốn làm, có người sẽ nói đó là quá khứ đã qua, không muốn làm gì nữa.

Trên thực tế, nếu bạn có thể bình tâm, kịp thời đánh giá lại thì bạn sẽ tránh được những sai lầm tương tự trong công việc và cuộc sống. Bạn sẽ có thể tránh được những con đường vòng và đạt được sự phát triển nhanh chóng.

Người biết soi xét là biết tự tìm ra những vấn đề ở bản thân, từ đó sửa chữa để mở ra một vòng quay may mắn cho mình.

Tận hưởng sự cô đơn

(Ảnh minh họa)

Khi còn đi học, hầu hết chúng ta đều sợ cô đơn, sợ đến căng tin ăn một mình, thậm chí muốn tìm người đi cùng khi đi vệ sinh.

Khi lớn lên, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng ai cũng cô đơn, thay vì sợ cô đơn, tốt hơn hết là hiểu cô đơn, chấp nhận cô đơn, tận hưởng sự cô đơn và đạt được chính mình trong cô đơn.

Có một câu nói rất hay: "Cô đơn là khoảng thời gian giá trị gia tăng tốt nhất". Vì cô đơn khiến ta tỉnh táo, để ta tìm lại chính mình, suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời, để biết mình muốn sống cuộc đời như thế nào, và nắm bắt những gì mình muốn nắm bắt như thế nào.

Thú dữ luôn đi một mình, trong khi gia súc và cừu đi theo nhóm.

Nếu bạn không phù hợp, đừng ép mình phải hòa nhập. Những người muốn vươn tới các vì sao phải hiểu rằng cô đơn là một quá trình bắt buộc trên con đường trưởng thành.

Mọi thói quen tự giác đều là vì thành quả của chính bạn, thay vì dành thời gian cho những việc không quan trọng, tốt hơn hết hãy dành thời gian cho những việc có thể khiến bạn trưởng thành.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)