TRẺ » Đời sống trẻ

Là một người trẻ, bao nhiêu tuổi thì bạn nên ngừng nhận lì xì

Thứ tư, 13/02/2019 21:12

Nhiều người phân vân khi đã trưởng thành thì có nên nhận lì xì nữa không. Đâu là câu trả lời chính xác cho vấn đề này?

Trong dịp Tết, những người lớn tuổi thường tặng cho các em nhỏ một phong bao lì xì, trong đó có khoản tiền nhỏ để lấy may mắn cho cả hai. Tuy nhiên, khi những đứa trẻ lớn lên và trưởng thành thì có nên nhận tiền lì xì nữa không? Đến độ tuổi bao nhiêu thì không nên cầm lì xì nữa?

Một số người nghĩ rằng thanh niên chưa lập gia đình là vẫn còn trẻ và cần nhận được lì xì may mắn. Một số người thì cho rằng sau khi học xong thì đã là người trưởng thành và không nên nhận lì xì. Vậy đâu là một cột mốc chính xác?

Người trẻ đến bao nhiêu tuổi thì nên ngừng nhận lì xì?

Độ tuổi trưởng thành

Có một hiện tượng trong xã hội ngày nay đó là độ tuổi trưởng thành của những người trẻ thường muộn hơn trước đây. Nguyên nhân sâu xa là khi xã hội phát triển thì người ta sẽ được chăm sóc kỹ hơn. Theo một cuộc khảo sát xã hội tại Trung Quốc vào năm 2008, so với 15 năm trước đó thì độ tuổi trung bình để lập gia đình của thanh niên là muộn hơn và rơi vào khoảng 28 tuổi.

Nhiều người trẻ tuổi hiện nay phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ. Họ nhận hỗ trợ tài chính của cha mẹ và lắng nghe ý kiến của cha mẹ trước khi đưa ra quyết định nào đó. Do đó, vấn đề có nên lì xì cho thanh niên hay không hiện nay không thể phụ thuộc vào độ tuổi và nên phụ thuộc vào tình hình thực tết của người đó. Ví dụ, những người trẻ đã có thu nhập kinh tế độc lập, đã kết hôn ổn định và có thu nhập tốt thì không nên lì xì nữa.

Tuy vậy, trưởng thành không chỉ bao gồm mức độ gia nhập xã hội mà còn ở tâm lý tự chủ và độc lập của người trẻ. Theo tâm lý học, những người trẻ hiện nay thường trải qua một giai đoạn chuyển tiếp trước khi trưởng thành. Ở giai đoạn chuyển tiếp này, người trẻ phải đối mặt với nhiều mâu thuẫn. Một mặt, họ có nhu cầu độc lập trong cuộc sống, kinh tế và cả tính cách. Mặt khác, họ vẫn dựa vào sự hỗ trợ của cha mẹ.

Do đó, ở giai đoạn chuyển tiếp này, nhiều người trẻ sẽ gặp khó khăn trong sự thích nghi với vai trò xã hội mới. Họ có thể không thoải mái với xã hội và công việc, phụ thuộc vào cha mẹ. Điều này dẫn đến hành vi của họ là vô cùng non nớt. Độ tuổi của giai đoạn chuyển tiếp này là không cố định và tùy vào mức độ của từng người. Vì vậy, trong dịp Tết, họ vẫn có thể nhận lì xì để giảm bớt sự "khó chịu" với vai trò xã hội và giúp vượt qua được thời điểm khó khăn.

Vậy lì xì như thế nào cho người trẻ là hợp lý?

Nghiên cứu tâm lý xã hội cho thấy hành vi của mọi người luôn rất nhạy cảm với môi trường xung quanh. Do đó, việc có nên tiếp tục nhận lì xì trong dịp tết với người trẻ phụ thuộc vào phong tục và thói quen của từng nơi khác nhau. Nói chung với người trẻ chưa hoàn toàn độc lập hoặc đang ở giai đoạn chuyển tiếp của sự trưởng thành thì việc nhận lì xì cũng không có gì là đáng chê trách.

Hơn nữa, ngay cả khi người trẻ đã kết hôn và có con thì những người lớn tuổi hơn vẫn có thể tặng lì xì. Điều này là để tặng may mắn cho con cái của họ. Đó là một điều tốt.

Nhìn chung, tuổi nhận lì xì thường liên quan đến sự trưởng thành của thế hệ trẻ. Nếu tâm trí chưa hoàn toàn trưởng thành, khả năng kinh tế chưa độc lập và đang ở giai đoạn chuyển tiếp thì vẫn có thể nhận lì xì được. Dù khi đó bạn đã 25 hay 30 tuổi. Ngược lại, nếu đã trưởng thành, độc lập trong cuộc sống thì bạn có thể từ chối nhận lì xì dù còn rất trẻ.

Ti Ti (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới