TRẺ » Đời sống trẻ

Người xưa nói: Cuộc đời một người tốt hay không không phụ thuộc vào tướng mạo mà phụ thuộc vào những phương diện này

Chủ nhật, 15/01/2023 10:42

Bạn muốn học cách sống một cuộc sống hạnh phúc hơn, và điều đó thật tuyệt vời! Hạnh phúc hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Bạn chỉ cần giải phóng tư tưởng rằng mình có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều nhỏ bé nhất.

Số phận của một người có liên quan gì đến ngoại hình không?

Trong rất nhiều trường hợp, tính cách của một người có quan hệ mật thiết với ngoại hình, tôi tin rằng rất nhiều người đã từng cảm nhận được điều này trong cuộc sống của họ.

(Ảnh minh họa)

Một lần, một người đàn ông lớn tuổi trong gia đình nói với tôi rằng cuộc sống của một người có tốt hay không phụ thuộc vào ngoại hình. Cùng một vấn đề, cách tiếp cận nhưng sự bắt đầu và kết thúc có thể hoàn toàn khác nhau. Cuộc sống không ngừng thay đổi và phát triển, thái độ của một người đối với cuộc sống là yếu tố then chốt thực sự ảnh hưởng đến vận mệnh của một người.

Giữ tâm bình tĩnh và không lo lắng về mọi thứ

Bạn đã bao giờ gặp loại người này trong đời chưa? Họ dường như luôn gặp may mắn và vận may luôn đến với họ. Trước đây, tôi cho rằng họ chỉ là may mắn, thậm chí trong lòng mình còn có chút mất cân bằng, lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo, không có vận may nên không khỏi có chút buồn bực.

Người xưa từng nói: “Thái độ quyết định chất lượng cuộc sống”, họ tin rằng những người có thái độ khác nhau sẽ nhìn thấy những điều khác nhau, thậm chí trong tiêu cực vẫn luôn có thể tìm thấy một số điểm để khuyến khích bản thân.

Sau này tôi mới phát hiện ra rằng sở dĩ tôi thường làm sai mọi việc là do tâm tôi quá nóng vội, muốn quá nhiều thứ, trong lòng quá nhiều lo lắng nên sinh ra bận tâm, không vừa mắt và mất bình tĩnh ở mọi chuyện.

Tôi càng như vậy, nó tạo thành một vòng lặp vô tận, và tâm lý của tôi ngày càng trở nên tồi tệ.

(Ảnh minh họa)

Rất nhiều trường hợp, không phải do thiếu may mắn, không phải do người khác nói xấu mà là do chính bản thân mình, đâu đâu cũng là những suy nghĩ tiêu cực.

Về điểm này, hiện tại tôi đã thực sự hiểu sâu sắc. Hiện tại tôi đã thay đổi rất nhiều, trạng thái cả người tôi cũng bắt đầu được cải thiện. Từ khi giữ tâm bình tĩnh và không lo lắng về mọi thứ, tôi cảm thấy bất kể mình làm việc gì, mọi việc đều suôn sẻ, gặp nhiều điều tốt đẹp. Cái gọi là bất hạnh không bao giờ đến nếu mình luôn có tinh thần tốt, đúng vậy.

Bạn có thể tử tế, nhưng lòng tốt của bạn phải có nguyên tắc và điểm mấu chốt của nó

Trong cuộc sống bạn phải tử tế, tuy nhiên lòng tốt của bạn phải sắc bén và bạn phải có nguyên tắc và điểm mấu chốt của riêng mình.

(Ảnh minh họa)

Một người tử tế, có nguyên tắc và có mục đích sống, cho dù cuộc sống có thay đổi đến đâu cũng sẽ không đến nỗi tồi tệ.

Khi thức dậy vào buổi sáng, hãy biết ơn vì bạn vẫn còn sống, biết ơn mỗi ngày cuộc sống đã cho bạn và biết ơn vì những gì bạn có. Ở những nơi khác trên thế giới, có nhiều người không được may mắn như bạn.

Học cách chấp nhận

(Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu cho rằng những người có chất lượng cuộc sống cao thường sở hữu sự thích ứng với những thứ khác nhau. Họ dần thích ứng theo các tình huống thay vì chờ đợi những tình huống đó thay đổi theo ý của mình. Họ không bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu những người khác làm theo suy nghĩ của mình một cách vô lý.

Nếu bạn có thể học cách chấp nhận và tự điều chỉnh để thích ứng với những khó khăn đang gặp phải, bạn sẽ thấy bản thân trở nên linh hoạt hơn và gặt hái được những thành quả đáng mong đợi.

“Cách tốt nhất để cải thiện trí thông minh chính là khả năng thích ứng”, Albert Einstein, nhà vật lý lý thuyết người Đức nói.

Hạ Tú (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới