TRẺ » Đời sống trẻ

Những vụ chia tay, đòi quà đình đám

Thứ năm, 21/08/2014 11:46

Gần đây, liên tiếp các vụ chia tay đòi quà người yêu do chính những người trong cuộc tự “vạch áo cho người xem lưng” gây ồn ào trong cư dân mạng.

Với những bằng chứng tố cáo, lật tẩy nhau sau khi chia tay của các cặp đôi hiện nay đã khiến mọi người dấy lên nghi ngờ về sự tính toán và lối sống thực dụng trong giới trẻ ngày nay.

Bị bạn trai đòi 1 triệu 800.000 đồng

Gần đây nhất, một cô gái bị bạn trai nhắn tin đòi 1 triệu 8 sau khi chia tay đang được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Anh ta yêu cầu bạn gái mình trả đúng số tiền đã cho vay, và người bạn gái cũng đồng ý trả. Nhưng do đang đi máy bay nên cô gái phải tắt máy và không trả lời kịp thời.

Liên tục đòi tiền người yêu cũ.

Vì vậy khi anh chàng này liên tiếp gọi và nhắn tin đòi tiền nhưng không thấy bạn gái cũ hồi âm nên anh ta đã buông những lời lẽ lăng mạ cô gái, kiểu như cô là người không ra gì, anh ta thật mù quáng và ngu ngốc khi đã từng yêu cô.

Không những thế, cô còn nói sẽ bo thêm cho anh 200 nghìn để tròn 2 triệu. Nhưng anh chàng này từ chối không nhận và nói rằng để cô giữ lại mà chi tiêu thêm.

Cô gái tố bạn trai cũ đòi lại 700.000 đồng sau 1 năm

Ngày 6/7 vừa qua, trên Facebook cá nhân, cô gái trẻ có nickname M.M tiếp tục khiến dân mạng xôn xao sau khi đăng status, hình ảnh tố cáo bạn trai cũ đòi lại 700.000 đồng sau khi chia tay hơn 1 năm trời.

Cô cho biết 2 người từng có 3 năm yêu đương mặn nồng nhưng cũng đã chia tay được 1 năm nay. Những tưởng mọi chuyện về mối tình ấy đã kết thúc trong êm đẹp thì mới đây, M. lại bất ngờ nhận được tin nhắn của người yêu cũ với nội dung “đòi lại 700.000 đồng” mà anh cho vay trước đó. Vì vậy cô cũng bức xúc lên mạng vạch trần người yêu cũ của mình. Cô chia sẻ mình đã từng bỏ tiền tự tay kiếm được ra để mua cho người yêu quần áo, giày dép,…nhưng không hề toan tính, vậy mà chia tay đã lâu anh ta còn nhắn tin đòi lại 700 nghìn mà M cũng không nhớ là đã từng vay lúc nào.

Khi đoạn chia sẻ của M. được chia sẻ rộng rãi trên khắp các diễn đàn thì nhiều người lại lên tiếng phê phán cả M. Bởi họ cho rằng khi yêu hay chia tay, các bạn trẻ nên tự giải quyết chuyện tình cảm và tiền bạc một cách kín đáo chứ không nên chia sẻ ầm ĩ trên mạng xã hội như này.

Chia tay xong, đòi tiền chụp ảnh

Một cô gái khác thì gặp phải chuyện vô cùng hài hước hậu chia tay đó là bị người yêu cũ đòi lại tiền chụp ảnh khi cả 2 còn mặn nồng.

Theo những gì cô gái này chia sẻ trên Facebook cá nhân, thì khi còn yêu nhau, anh chàng thường rủ cô đi chụp ảnh để làm kỷ niệm nhưng khi chia tay thì quay lại đòi tiền chụp. Ngoài ra, cô gái còn vạch trần tính xấu của bạn trai cũ là vay tiền người khác nhưng quên trả mà phải để người yêu lên tiếng mới chịu trả. Không những vậy cô còn mỉa mai, chê bai anh chàng tính đàn bà, nhỏ nhen.

Hot boy bị tố đào mỏ của bạn gái

Anh chàng Dancer hiphop H.K.A bị bạn gái cũ vạch mặt hành động ăn bám và quỵt của cô số tiền là 18 triệu 900 nghìn đồng.

Theo nội dung tin nhắn, chàng trai này liên tục gạ gẫm, mượn tiền của cô gái, có khi 300k, thậm chí là 5-7 triệu đồng để ăn chơi, cá độ, mua sắm. Không những thế cô còn vạch mặt tính lăng nhăng, sự chơi bời lêu lổng của anh chàng. Khi cô đi nghỉ mát cùng gia đình vài ngày anh chàng này đã có ngay bạn gái mới.

Hot boy bị bạn gái tố đào mỏ.

Cô gái đã tính tổng cộng H.K.A đã dùng số tiền của cô là 18,9 triệu đồng. Cô nàng còn nói với giọng châm chọc cho anh ta vay thêm 100.000 nữa cho chẵn 19 triệu đồng.

Sự việc nhanh chóng thu hút chú ý của nhiều bạn trẻ. Nhiều người cho rằng, việc ăn bám người yêu của dancer này đáng bị lên án.

Nhưng sau đó, H.K.A cũng chính thức lên tiếng về scandal này. Anh chàng cho rằng số tiền đó không phải là nợ, mà yêu nhau thì giúp đỡ nhau chứ không phải vay nên anh ta kiên quyết không trả 19 triệu cho bạn gái cũ.

Chuyện đòi quà sau khi chia tay không còn quá xa lạ cư dân mạng trong thời gian gần đây. Nhiều vụ đòi quà người yêu cũ hài hước khiến cộng đồng mạng vừa được phen cười nghiêng ngả, trong khi các nhân vật chính bị chỉ trích không ngớt.

Sau mỗi câu chuyện, các cư dân mạng đều có thái độ khác nhau nhưng đa số mọi người đều cho rằng giới trẻ ngày nay suy nghĩ và hành động vẫn còn nông nổi. bồng bột, không nên chuyện gì cũng lôi nhau lên facebook để làm trò cười cho thiên hạ mà chính mình cũng trở thành nạn nhân, chẳng hay ho gì mà còn mất mặt thêm, chi bằng hãy tự giải quyết với nhau có lẽ mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn.

Theo Tamguong.vn