TRẺ » Đời sống trẻ

Vợ chồng Baggio lên tiếng về người đàn ông đòi bạn gái 'phải còn trinh tiết' trên show hẹn hò

Thứ hai, 05/07/2021 15:30

Quỳnh Trâm - vợ Baggio khá bức xúc khi một người đàn ông lên chương trình hẹn hò đòi tìm bạn gái phải còn trinh tiết.

Thời gian vừa qua, cư dân mạng bàn tán xôn xao về người đàn ông 39 tuổi tham gia chương trình hẹn hò và yêu cầu tìm một người bạn gái còn trinh tiết. Khi không được như mong muốn, người đàn ông này còn bỏ về giữa chừng.

Một người đàn ông lên show hẹn hò đòi tìm bạn gái còn trinh tiết.

Có cư dân mạng cho rằng nếu mẹ chồng cũng không chấp nhận người phụ nữ mất trinh.

Mới đây, vợ của Baggio là Quỳnh Trâm lên tiếng: "Câu chuyện trinh tiết người phụ nữ. Mấy hôm nay rộ lên việc 1 anh tham gia chương trình hẹn hò với tiêu chí tìm bạn gái tương xứng và đặc biệt là phải vẫn còn trinh nguyên. Sau khi được "bà mai" se duyên cho gặp bạn gái thì anh đòi bỏ về vì bạn gái không còn trinh (do tai nạn từ bé) không theo đúng với nội dung trong quyển "bí tịch" thất truyền của mình.

Đây cũng là vấn đề mình từng suy nghĩ sẵn đây hôm nay mình chia sẻ 1 vài quan điểm:

- Biết rằng quan niệm mỗi người 1 riêng và nó “đúng” với suy nghĩ quan điểm tâm tư tình cảm của mỗi người nhưng thú thật mình thấy quan niệm của anh trai tham gia chương trình đó thật dở hơi và ấu trĩ. Nếu chỉ vì trinh tiết mà mù quáng thì quá dở hơi quá ấu trĩ, vì trinh tiết không quyết định được việc anh sẽ có khoẻ mạnh hơn, giàu có hơn, thành đạt hơn và hạnh phúc hơn.

Thêm nữa, U40 mà anh đòi họ còn trinh tiết thì thiệt cũng khó vì người bình thường (nhấn mạnh là người bình thường) vấn đề tâm sinh lý nó cũng cần phải được bình thường, thuận tự nhiên như anh bảo anh trải qua vài mối tình rồi vậy chứ mạo muội hỏi anh còn “trinh tiết” không anh? Mà anh đi “đòi hỏi” người khác phải bất bình thường như thế. Thời buổi này anh đi đòi hỏi 1 người trẻ vị thành niên còn trinh tiết thì “may ra” chứ U40 là nửa đời người rồi anh mong đợi gì khi người ta chỉ có 1 lần để sống.

Anh có bao giờ tự hỏi bản thân là anh tìm vợ để yêu thương hay chỉ để thoả việc tìm người cùng luyện “bí tịch” với anh chỉ bởi sự ích kỷ của chính bản thân? Qua chương trình mình lại thấy quý chị Kim Bửu người tham gia, chị thiệt tình đến bất ngờ, chị không che giấu cái chất phát của mình,1 người lao động nghèo. Dù có như thế nào đi nữa chị cũng là 1 người phụ nữ, cũng đến lúc mong có được cuộc sống bình thường, có chồng sinh con được làm mẹ như bao người phụ nữ khác, đáng trân trọng chị à rồi cũng sẽ có người tìm thấy được chị và trân trọng yêu thương chị.

- Cũng xoay quanh 2 chữ “trinh tiết” làm mình nhớ đến 2 câu chuyện, 1 là về cô bạn, cô ấy tầm tuổi mình cũng thời trang, trưng diện, ăn chơi tuổi trẻ rồi cũng quen bạn trai nhiều năm. Mình thì biết thừa việc quan hệ nam nữ của bạn mình nhưng đối với mình chuyện đó nó quá đỗi bình thường như việc nhu cầu sinh lý ăn, ngủ, uống nước mỗi ngày của con người chẳng có gì là ghê gớm nên mình không quan tâm cho đến khi bạn mình “tâm sự” với mình rằng đừng kể ai nghe, nếu ai có hỏi thì cứ nói là cô ấy “còn trinh”. Giờ thì bạn mình lấy chồng sinh con rồi nên câu chuyện trinh tiết đã được nhẹ nhõm thoải mái không còn quan trọng từ đó, chứ không nó cũng lại vẫn là thứ gì đó canh cánh và nghiêm trọng. Chuyện thứ 2 là hồi xưa mình đi khám định kì phụ khoa, gặp 1 bà mẹ đưa con gái đến gặp bác sĩ để "vá màng trinh" vì sắp tới lấy chồng.

- Rồi câu chuyện những bà mẹ vẫn còn tôn thờ chuyện trinh tiết khuyến khích con trai mình chỉ cưới phụ nữ còn trinh, rồi nào là phong tục trải ga giường trắng, miếng vải the đêm tân hôn... Vì cho rằng các cô gái mất trinh là những cô gái coi thường hôn nhân, sống thử quan hệ "bừa bãi" trước hôn nhân vậy chứ mình biết khối “bà” (tức thế hệ trước nay lớn tuổi rồi) lấy chồng cũng lúc còn trinh nhưng sau lại đi ngoại tình với ông này ông kia.

- Buồn cười hơn nữa là chuyện những anh chồng, mồm chỉ cưới vợ còn trinh, không còn trinh là anh không chịu nhá nhưng sau lại đi ngoại tình vì lý do vợ không có kinh nghiệm chăn gối chỉ biết dẫn đến “tắt lửa” hôn nhân.

- Ôi thôi thật kì lạ ở nước mình không hiểu sao 2 chữ trinh tiết nó lại quan trọng nhiều đến vậy trong cả tư tưởng đàn ông và phụ nữ. Mặc dù trinh tiết nó hoàn toàn không đảm bảo được kinh tế, hạnh phúc, sự chung thuỷ, công việc, sức khoẻ của con người mà 1 số người phải sống dối sống vì cái hình thức dữ vậy.

- Theo khoa học cũng như tâm sinh lý tự nhiên của con người, con vật chuyện quan hệ giới tính nó hết sức bình thường và là nhu cầu thiết yếu như việc ăn, uống, ngủ, nghỉ mỗi ngày vậy, mình cũng quan niệm nó đơn giản vậy thôi chẳng có gì là xấu xa để phải che giấu cả miễn biết tự bảo vệ để tránh bệnh tật. Những bạn nam và cha mẹ nào mà vẫn còn quan niệm đó thì mình nghĩ các bạn nên chọn cách sống 1 mình đi cho khoẻ thân và đỡ là tổn thương người khác hoặc cũng nên ráng thủ tiết đến lúc cưới vợ đi cho công bằng nhé còn không đừng gia trưởng và ích kỷ 1 cách kì quoặc như vậy, bản thân trải qua bao mối tình quan hệ bao nhiêu người xong đòi hỏi ở người khác sự nguyên vẹn. Còn các bạn nữ cũng vậy, chẳng có gì xấu xa để phải che giấu nếu các bạn không còn trinh tiết nữa, xấu hay đẹp nó thể hiện qua cách sống cách đối nhân xử thế và việc mình làm thôi, chứ nhiều cô suốt ngày thể hiện mình trong sáng, tinh khiết suốt ngày "hoa rơi cửa Phật" mà tối đi làm những việc nhơ nhuốc thì còn xấu xa hơn 1 cô gái không còn trinh nguyên.

- Riêng mình, mẹ 2 anh con trai, mình chỉ mong con mình sau này lớn lên sẽ chín chắn, tìm được người phụ nữ biết yêu thương biết trân trọng và trở thành người chồng người cha tốt. Còn chuyện trinh tiết đối với mình là câu chuyện của “thời đồ đá”, mà thời đó mình chưa xuất hiện nên mình không quan tâm".

Quỳnh Trâm lên tiếng về việc trinh tiết.

Dưới bình luận của vợ, Baggio cũng viết: "Không biết mấy bà mẹ ở trên có “thủ tiết” của mấy đứa con trai của mình để chờ đến ngày cưới cho con dâu không ta? Trước khi nói phụ nữ không có nhân cách thì cũng phải coi lại “đấng nam nhi” đã thiện lành hay chưa?

Và suy cho cùng, trinh tiết hay không không quyết định được hạnh phúc của 1 đời người. Sống sao cho người đời yêu thương kính trọng mới là quý, phải chi bà mẹ chồng bà chi 1000 lượng vàng đúng nghĩa để đổi lấy cái ngàn vàng của phụ nữ thì ok nha".

Baggio cũng bình luận về chia sẻ của vợ.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới