SAO » BÊN LỀ SÂN CỎ

Triệu Quang Hà: Cuộc đời xoay tròn cùng trái bóng

Thứ năm, 23/10/2014 20:40

(Ngoisao.vn) - Trưởng thành từ bóng đá Thanh Hóa, sau này mới gia nhập và thi đấu trong màu áo Thể Công, dường như cuộc đời Triệu Quang Hà luôn lấy đam mê trái bóng làm đích đến cho mình.

Thuộc lứa cầu thủ “thế hệ vàng” của Thể Công, có nhiều đóng góp cho đội tuyển bóng đá Việt Nam, sau khi giải nghệ, Triệu Quang Hà tiếp tục gắn bó với bóng đá trong vai trò HLV. Thế nhưng, sự nghiệp huấn luyện của anh lại khá “long đong”.

Khởi nghiệp từ đội hạng Ba, dưới sự dẫn dắt của Triệu Quang Hà, CLB Hà Nội T&T đã lập nên một kỷ lục mới của bóng đá Việt Nam mà cho đến tận bây giờ vẫn chưa có đội bóng nào phá vỡ - đó là kỷ lục 3 năm liên tiếp thăng liền 3 hạng. Tiếc rằng mối lương duyên cùng bóng đá Thủ đô của HLV Triệu Quang Hà đã phải dừng lại ở mùa giải 2009 sau khi Hà Nội T&T thi đấu kém thuyết phục và đứng cuối bảng xếp hạng sau khi kết thúc lượt đi V-League 2009.

Sau khi chia tay bóng đá Thủ đô, anh đã nhận lời về dẫn dắt Thanh Hóa - đội bóng đang thi đấu bết bát, đứng trước nguy cơ xuống hạng rất lớn mùa đó. Một quyết định chẳng khác nào "nhảy vào lửa" của vị tướng trẻ, tiếc là ông trời một lần nữa không mỉm cười với anh. Dường như cái nghiệp HLV như luôn muốn đùa cợt với anh, tưởng chừng như đã hạ gục được anh trước những cú vấp ngã ấy. Nhưng không, với đam mê bóng đá cháy bỏng đã ngấm vào máu của mình, anh quyết “làm cái gì đó” để thay đổi tất cả.

Triệu Quang Hà thời trai trẻ

Năm 2014, HLV Triệu Quang Hà đã rất thành công khi mở một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Tận mắt chứng kiến hôm trước, bọn nhóc còn lóng ngóng vụng về đỡ bóng, chuyền bóng, nhưng ngày sau, tuần sau, tháng sau đã thạo hơn, khéo léo hơn, mỗi kỹ năng chơi bóng ngày càng thành thạo hơn. Bao nhiêu kinh nghiệm trận mạc anh dồn hết cả vào trung tâm, dạy bóng đá cho bọn trẻ đem lại niềm sung sướng, hạnh phúc y như trồng một cây non, từ khi gieo mầm cho đến khi lớn dần. Trung tâm đã tổ chức nhiều giải bóng đá phong trào, không chỉ giúp các em tăng sức khỏe, giảm căng thẳng, quên games mà anh và các cộng sự còn tổ chức sàng lọc, tuyển chọn những em có tố chất để thành lập các đội tham dự giải ở Hà Nội và toàn quốc.

Huấn luyện viên Triệu Quang Hà trong màu áo Ngôi Sao FC

Nhưng dĩ nhiên, anh mở trung tâm bóng đá không chỉ thỏa mãn niềm đam mê của đời mình mà còn để mưu sinh nữa. Là một trong số hiếm hoi những cầu thủ Việt Nam được cho là “tinh quái trường đời” và cực kỳ “nhạy bén thời cuộc”, anh vẫn được giới cầu thủ biết đến như là một trong những người giàu có nhất. Cái “giàu có” của anh không toát lên ở phương diện hình thức như một số tài năng trẻ bây giờ mà khởi nguồn từ một bộ óc rất giỏi làm kinh tế ở bất cứ hoàn cảnh nào. Hai vợ chồng anh lập cả Facebook và website cùng chung tên là “trungtambongda.vn” để quảng bá cho lò bóng đá “made in Triệu Quang Hà”. Anh đã tổ chức thêm giải phủi và kinh doanh quần áo, trang phục cầu thủ cho các đơn vị tổ chức giải. Hiện nay, ngoài Công ty cổ phần đào tạo và phát triển thể thao Quang Hà ở 61, Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng, Hà Nội, anh đang thử sức mình ở một mặt hàng hoàn toàn khác biệt với thể thao đó là lĩnh vực xây dựng và nội thất.

Triệu Quang Hà trên sân bóng nhân tạo do chính anh sở hữu

Mặc dù HLV Triệu Quang Hà rất bận rộn với hàng tá công việc, nhưng khi nhận được lời mời làm HLV trưởng Câu lạc bộ Bóng đá Ngôi Sao Việt Nam (Ngôi Sao FC) thì niềm đam mê bóng đá lại lần nữa rực cháy trong anh. Trên sân cỏ, lại xuất hiện hình ảnh HLV luôn ăn nói nhỏ nhẹ và thường trực nụ cười hiền cùng với tác phong thể hiện chuyên nghiệp qua từng trận đấu. Câu lạc bộ Bóng đá Ngôi Sao Việt Nam với thành viên cầu thủ là các nghệ sỹ hàng đầu và các nhà báo, biên tập viên, bình luận viên nổi tiếng cùng các cựu tuyển thủ một thời của “thế hệ vàng” có chung niềm đam mê với trái bóng.

Trên sân cỏ, đôi lúc Triệu Quang Hà vừa là HLV trưởng đội bóng vừa là cầu thủ đá chính. Với những pha đỡ bóng tuyệt đẹp, cựu danh thủ đã trình diễn những màn thi đấu vô cùng ấn tượng. HLV Quang Hà đã cố gắng thổi cho cầu thủ trong đội chất lửa và tính kỷ luật trong lối chơi, mang lại nhiều kết quả bất ngờ. Cụ thể là đội vừa giành ngôi vô địch cúp Bộ Công thương. Đây là thành công rất đáng ghi nhận của CLB, bởi cúp Bộ công thương là giải đấu chính thức đầu tiên đội thi đấu. HLV sẽ dẫn dắt đội tham dự cúp Hồ Gươm - giải đấu chào mừng 60 năm ngày giải phóng Thủ đô. Và ngay trong thời gian tham dự cúp Hồ Gươm đội cũng sẽ tham dự cúp Tứ hùng. Đồng thời trong thời gian tới, CLB sẽ hướng tới những mục đích cao cả hơn và sẽ đá bóng vì các hoạt động xã hội nhiều hơn.

Cựu tuyển thủ quốc gia cùng con trai chụp hình lưu niệm với các cầu thủ Ngôi Sao FC

Cuộc đời làm HLV của Triệu Quang Hà cũng đã có lúc lên lúc xuống, chẳng khác gì việc kinh doanh giữa thời buổi bấp bênh, nhưng anh vẫn giữ được tinh thần lạc quan, vui vẻ và luôn làm bùng cháy lên ngọn lửa đam mê bóng đá của mình ở bất cứ nơi đâu.

Hồ Minh Thúy, Ảnh: Hoàng Nghĩa (Theo Giadinhvietnam.com)