SAO » Chuyện làng sao

12 sự thật về cuộc đời của Marilyn Monroe cho thấy cuộc đời thật đằng sau tất cả sự hào nhoáng của Hollywood

Thứ hai, 31/10/2022 12:09

“Một nửa trẻ con, một nửa phụ nữ” - đó là cách một nhiếp ảnh gia mô tả Marilyn Monroe sau buổi chụp ảnh khởi động sự nghiệp của nữ diễn viên tương lai, người lúc đó vẫn còn là một công nhân nhà máy được biết đến với cái tên rửa tội là Norma Jean Baker.

Cô ấy không hổ danh là một ngôi sao điện ảnh tuyệt vời và là một tài liệu tham khảo về sắc đẹp và phong cách. Tuy nhiên, đằng sau nụ cười quyến rũ ấy là nhiều bất an, phức tạp và các vấn đề về sức khỏe.

Chúng tôi mời bạn tìm hiểu thêm một chút về lịch sử của Marilyn Monroe - một diva thực thụ, người đã đánh dấu một kỷ nguyên và vẫn đồng nghĩa với sự hào nhoáng của Hollywood.

1. Marilyn Monroe trước khi làm tóc

Kiểu tóc nổi tiếng của Marilyn Monroe đã khiến cô phải trả giá đắt. Đầu tiên, nữ diễn viên đã trải qua một liệu pháp điện phân tóc để thay đổi chân tóc của mình, nhằm cố gắng thoát khỏi tình trạng góa bụa - tóc mọc trên trán theo hình tam giác ngược. Thêm vào đó, Monroe đã làm sáng các sợi tóc của mình thành tông màu vàng tro sẫm trong nhiều năm.

Lúc đầu, tóc của ngôi sao tương lai có màu hơi đỏ. Tuy nhiên, Marilyn muốn có một bóng tóc vàng, và giải pháp mà cô tìm ra là tẩy trắng các lọn tóc của mình mỗi khi làm kiểu tóc. Cuối cùng, cô ấy đã đạt được màu tóc vàng bạch kim, nhưng những quy trình liên tục này cuối cùng đã làm hỏng mái tóc của cô ấy.

Hồi đó, quy trình tẩy trắng sử dụng liều lượng lớn axit sulfuric và hydrogen peroxide làm cháy cả tóc và da đầu. Ngoài ra, Marilyn còn uốn tóc bằng cách sử dụng chất tẩy rửa ống độc. Nhìn chung, nữ diễn viên đã sử dụng hóa chất 2-3 lần một tuần để làm sáng chân răng và loại bỏ tông màu vàng. Theo thời gian, tóc của Marilyn dần trở nên xốp, xỉn màu và dễ gãy và về cuối đời, nó bắt đầu rụng hoàn toàn. Vì điều này, ngôi sao bắt đầu đội tóc giả. Ví dụ, trong bộ phim "The Misfits" năm 1961, mái tóc mà chúng ta thấy trên người nữ diễn viên không được tự nhiên (hình trên).

2. Marilyn xấu hổ vì bàn tay của mình

Nữ diễn viên thường xuyên cảm thấy tự ti về cơ thể của mình, cô nhận thấy rằng cổ tay của cô ấy quá to. Vì vậy, khi tạo dáng cho các nhiếp ảnh gia, Marilyn sẽ cố gắng khoanh tay hoặc để nửa người đối diện với máy ảnh. Cô muốn phần cánh tay đó trong ảnh trông thanh thoát hơn ngoài đời.

3. Nữ diễn viên giấu tai vì cho rằng chúng quá to

Diva Hollywood hầu như không để kiểu tóc cao. Vì Marilyn cho rằng tai của mình quá to và coi đó là một khuyết điểm. Đó là lý do tại sao cô luôn làm những kiểu tóc che phủ chúng.

4. Marilyn Monroe đã thay đổi chiếc cằm của mình

Có tin đồn rằng thuở mới vào nghề của Marilyn, cô từng nghe một đạo diễn gọi mình là "tuyệt tác không cằm". Đơn giản vì phần dưới gương mặt của nữ diễn viên có đường nét thanh tú, mịn màng.

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng của Hollywood Michael Gurdin đã viết trong ghi chú của mình rằng Monroe đã quyết định phẫu thuật. Theo hồ sơ bệnh án, vào năm 1950, nữ diễn viên này đã độn sụn bò để cằm được đẹp hơn. Mặc dù yếu tố quyết định trong việc làm nổi bật các đường nét của phần này trên khuôn mặt của cô ấy là khả năng tạo dáng trước ống kính của nữ diễn viên.

Theo Gurdin, theo thời gian, thiết bị cấy ghép bắt đầu tan ra. Vì vậy, trong bộ phim cuối cùng của nữ diễn viên - Something's Got to Give, được quay vào năm 1962, biểu cảm của Marilyn đã rõ nét hơn. Chẳng bao lâu, giống như bất cứ ai đang cười, một chiếc cằm đôi đã được hình thành.

5. Ngôi sao thở dài để không nói lắp

Nữ diễn viên mắc chứng nói lắp từ nhỏ. Do đó, một nhà trị liệu ngôn ngữ đã dạy cô một kỹ thuật đặc biệt để không nói lắp. Sau đó, phong cách phát âm của cô đã trở thành một thương hiệu mà mọi người đều nhận ra nữ diễn viên.

Tuy nhiên, trong quá trình quay bộ phim mới nhất của cô, Something's Got to Give, chứng nói lắp của Marilyn đã trở lại và cuối cùng cô trở nên khó nói lời thoại.

6. Marilyn Monroe đeo kính áp tròng màu

Nữ diễn viên có đôi mắt sáng và tối. Nếu bạn so sánh các bức ảnh của Marilyn Monroe được chụp trong nhiều năm hoặc phân tích các cảnh trong các bộ phim khác nhau, bạn sẽ nhận thấy rằng màu mắt của nữ diễn viên dường như dao động. Tông màu khác nhau giữa xanh nhạt hoặc xanh đậm và thậm chí có thể có màu nâu. Các bác sĩ đã kiểm tra các bức ảnh của nữ diễn viên kết luận rằng Monroe đeo kính râm và có thể đã bị cận thị.

Tình cờ, trên trường quay bộ phim "How to Catch a Millionaire", trong đó Marilyn đóng vai một cô gái đeo kính, nữ diễn viên bắt đầu đeo phụ kiện bên ngoài trường quay.

7. Ngôi sao điện ảnh không gầy và không có sáu múi

Marilyn Monroe có thân hình đẹp. Mặc dù vậy, bụng của cô không hề 'phẳng' mà ngược lại, cô gái tóc vàng này nổi tiếng với thân hình có bụng và nuột nà.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 1952, Marilyn nói rằng cô không bao giờ coi cơ thể của mình là đặc biệt. Ngay sau khi ra mắt diễn xuất, cô bắt đầu chơi thể thao. Mỗi sáng, cô tập các nhóm cơ khác nhau. Cũng trong cuộc phỏng vấn đó, Marilyn nói rằng cô không ăn nhiều vào ban ngày, nhưng vào buổi tối, cô cho phép mình thưởng thức bít tết.

Có tài liệu cho rằng khi mới vào nghề, nữ diễn viên nặng khoảng 54 kg (cao 1,66 m). Năm 1959, bản thân Monroe thừa nhận cân nặng khoảng 58 kg. Một số người đương thời cho rằng vào cuối đời, Marilyn nặng 63 hoặc 64 kg.

8. Chân của Marilyn Monroe được cho là ngắn không cân xứng

Tỷ lệ cơ thể của diva điện ảnh không phù hợp với tiêu chuẩn sắc đẹp thời bấy giờ. Ví dụ, vào thời điểm đó, đầu của nó được coi là to, cũng như đôi chân ngắn và thân dài. Và có lẽ vì thế mà cô ấy trông thấp bé hơn so với thực tế của nhiều người.

Mặt khác, Monroe đã biết cách nhấn mạnh điểm mạnh của mình với sự trợ giúp của quần áo. Chẳng hạn, cô ấy thích đeo thắt lưng quanh eo. Bí quyết này giúp kéo dài đôi chân và chiều cao một cách rõ ràng.

9. Nữ diễn viên đã tập điều chỉnh với nụ cười của mình trong một thời gian dài

Khi Marilyn nhận công việc đầu tiên tại một công ty người mẫu vào năm 1945, người ta nói rằng nụ cười của cô không phù hợp. Theo các chuyên gia, ngôi sao trẻ cười hở lợi và chính vì thế mà xung quanh mũi cô có nếp nhăn sâu, đồng thời trông dài ra.

Vì vậy, Monroe bắt đầu nhận được những bài học về cách cười nhẹ nhàng hơn, để đôi môi của cô ấy lộ ra vẻ gợi cảm mỗi khi nữ diễn viên biểu lộ niềm vui.

10. Marilyn Monroe không thích mũi của mình

Nữ diễn viên cho rằng chiếc mũi của mình bị to và cố gắng che giấu suốt thời gian qua. Cho đến một ngày cô ấy bắt đầu trông khác. Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cho rằng Marilyn đã tiểu phẫu nâng mũi.

Tuy nhiên, ngay cả sau khi có sự can thiệp của y tế, Diva vẫn tiếp tục gặp phải những vấn đề tương tự. Và để giải quyết vấn đề bằng cách trang điểm đường viền của khu vực này để thu gọn cánh mũi của bạn một cách trực quan.

11. Diva Hollywood có tính khí nóng nảy và nhạy cảm

Marilyn không có một tuổi thơ dễ dàng cô không biết cha mình, thường xuyên sống trong trại trẻ mồ côi, nhiều lần chuyển từ các nhà nuôi dưỡng và gia đình nuôi dưỡng, bị đàn ông bạo hành từ khi còn nhỏ. Tất cả những điều này, cuối cùng đã để lại dấu ấn trong tâm lý của nữ diễn viên trẻ.

Đôi khi, Monroe thực sự ghét vị thế ngôi sao của mình. Cô xa lánh cuộc sống công khai, thỉnh thoảng ẩn mình dưới bí danh, kết bạn bí mật và thuê những căn hộ ở ẩn.

Cuộc sống hai mặt này đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của nữ diễn viên. Nữ Diva bị chấn thương tâm lý, do đó cô thường xuyên phải nhờ đến thuốc men và sự giúp đỡ của các chuyên gia tâm lý. Có lần, Marilyn thậm chí còn phải nằm viện tâm thần.

12. Marilyn Monroe bị chuột rút không thể chịu đựng được trong kỳ kinh nguyệt

Nữ diễn viên giấu giếm nhiều chuyện rằng cô bị lạc nội mạc tử cung, căn bệnh khiến chu kỳ kinh nguyệt của cô vô cùng khó chịu trong suốt cuộc đời. Trong hợp đồng của mình, ngôi sao thậm chí còn thêm điều khoản cho phép cô vắng mặt trong công việc vào những ngày quan trọng này.

Mặc dù Marilyn đã trải qua một số cuộc phẫu thuật nhưng không có phương pháp điều trị nào tỏ ra hiệu quả. Và để thoát khỏi những cơn đau bụng kinh khủng khiếp, Diva điện ảnh từng tự dùng thuốc giảm đau được cho là có thể gây hại cho hệ thần kinh. Do bị lạc nội mạc tử cung, Marilyn không bao giờ có thể sinh con. Vì vậy, cô đã từng thoát khỏi những cơn đau kinh khủng của những cơn đau bụng kinh nhờ sự hỗ trợ của những loại thuốc giảm đau.

Bunny (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới